Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bóng đá Hà Nội, ngày trở lại ngọt ngào

Thứ tư, 14:00 30/10/2019 | Xã hội

Bóng đá Hà Nội đã từng là tâm điểm của bóng đá cả nước với những sân bóng đầy ắp khán giả trong các trận đấu của Thể Công và Công An Hà Nội trước kia. Giờ đây, những hình ảnh ấy đang dần lặp lại với đầu tàu là Hà Nội FC.

So với những đội bóng giàu truyền thống của Hà Nội trước đây như Thể Công, Đường sắt Việt Nam, Công An Hà Nội, Hà Nội FC mà trước đây là Hà Nội T&T chỉ là người em "sinh sau, đẻ muộn". Chính vì thế, việc thu hút khán giả là điều không hề đơn giản, ngay cả khi những đội bóng cựu trào kể trên vì những lý do nào đó có thể không còn tồn tại hoặc tồn tại gián đoạn trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Hà Nội, ngày trở lại ngọt ngào  - Ảnh 1.

Khán đài sân Hàng Đẫy luôn có đông đảo khán giả đến xem ở mỗi trận đấu Hà Nội FC thi đấu

Với mỗi người dân Việt Nam, thứ gì ăn vào tiềm thức thật sự phải tương đối lâu mới có thể thay đổi. Vì lẽ đó, Hà Nội FC đã gặp không ít khó khăn trong việc thu hút khán giả đến sân trong những ngày đầu thành lập dù khi ấy họ đã có những ngôi sao, đã có những cầu thủ ngoại chất lượng và cũng đã bước đầu thành công với những thành tích ở top đầu của V.League.

Ở thời điểm Hà Nội FC đã 2 lần vô địch V.League (sau mùa giải 2013), những trận đấu của đội bóng Thủ đô dù luôn có chất lượng chuyên môn vào loại tốt nhất giải đấu nhưng khán giả vẫn thờ ơ, thậm chí có những trận đấu chỉ vài trăm người đến với sân Hàng Đẫy.

Ngay cả khi Hà Nội FC tạo tiếng vang đầu tiên ở sân chơi châu lục khi vào đến tứ kết AFC Cup 2014, số lượng khán giả đến với đội bóng cũng chưa thật sự đông. Cùng thời điểm ấy, cơn sốt mang tên U19 HAGL đã tạo nên một đội bóng HAGL đi đến đâu đông đến đó dù cho kết quả thi đấu không thật sự ấn tượng. Điều này khiến những người lãnh đạo của Hà Nội FC đau đáu tìm hướng đi cho đội bóng để thu hút khán giả bởi họ hiểu chỉ thành tích thôi là chưa đủ.

Bóng đá Hà Nội, ngày trở lại ngọt ngào  - Ảnh 2.

Các cầu thủ Hà Nội FC tạo sức hút lớn với người hâm mộ cả nước

Và rồi Hà Nội FC đầu tư mạnh mẽ hơn vào công tác đào tạo trẻ, những cầu thủ trẻ được tuyển chọn không chỉ gói gọn trong một khu vực như trước đây mà mở rộng quy mô hơn. Song song đó, đội bóng cũng đặc biệt chú trọng đến những cầu thủ tiềm năng có quê gốc Hà Nội để bổ sung cho đội 1.

Kết quả là bên cạnh việc vẫn giữ được chất lượng đội bóng ở mức cao để có những danh hiệu, Hà Nội FC đã dần thu hút được những khán giả, thậm chí là những khán giả trung thành đến với sân bóng mỗi tuần để chứng kiến đội nhà thi đấu.

Phóng tầm nhìn xa hơn, Ban lãnh đạo Hà Nội FC cùng dàn sao của mình tham dự vào những chương trình cộng đồng nhiều ý nghĩa mà mới đây nhất là Strong Vietnam để giao lưu, ký tặng cùng các fan nhí ở 5 trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

Hình ảnh sân Hàng Đẫy chật kín khán giả khi Hà Nội FC thi đấu ở nhiều trận đấu tại V.League hay AFC Cup 2019 đã cho thấy cách làm của đội bóng Thủ đô là đúng đắn và gần như chắc chắn họ sẽ còn tiếp tục thành công trong thời gian tới nếu tiếp tục duy trì được cách làm này.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top