Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí toàn quốc

Thứ năm, 09:49 08/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Trong hai ngày 8 và 9/8, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí toàn quốc.

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí toàn quốc  1
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí toàn quốc. Ảnh Đ.H
 
Tham dự gồm có đại diện gần 200 cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung tập huấn sẽ giúp các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên nắm vững các vấn đề liên quan đến quốc phòng – an ninh của Việt Nam trong tình hình mới hiện nay.

Trên thực tế, để quản lý, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc cần nghiên cứu nắm vững một số vấn đề cơ bản về biên giới quốc gia và tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Từ đó xác định trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân ở từng cương vị công tác lãnh đạo, chỉ huy cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền phối hợp, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc.
 
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí toàn quốc  2
Phóng viên các cơ quan báo chí đang tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa. Ảnh Đ.H

Vì thế, trong thời gian hai ngày, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí sẽ được các giảng viên Học viện Quốc phòng, Học viện An ninh và Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Chiến lược một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong thời kỳ mới; Biên giới quốc gia và tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới…

“Đối với các đồng chí hoạt động trên lĩnh vực tuyên truyền, định hướng nhận thức, dư luận cho các tầng lớp xã hội thì nội dung chuyên đề hy vọng sẽ giúp cho các anh, chị phần nào đó về các lĩnh vực có liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Việt Nam mà các đồng chí quan tâm”, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 45 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top