Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Nội vụ: “Không có cơ sở nói 30% cán bộ không làm được việc”

Thứ tư, 15:09 20/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi đó, đại biểu dẫn ý kiến cử tri cho rằng, 30% tương đương 700.000 cán bộ, công chức không làm được việc.

Sáng 20/11, ông Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Bộ Nội vụ là tư lệnh ngành thứ hai (sau Bộ trưởng NN&PTNT) Cao Đức Phát “đăng đàn” trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Vấn đề số lượng, chất lượng công chức làm nóng nghị trường với nhiều trăn trở của đại biểu. Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) cho biết, theo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong việc tuyển dụng, đào tạo bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho thấy đến 31/12/2012 cả nước có khoảng 1,7 triệu viên chức và 525.481 cán bộ, công chức. Trong đó về trình độ chuyên môn có hơn 64.000 cán bộ, công chức chưa qua đào tạo. Đây là điều rất đáng buồn.

Ông Nghĩa và đại biểu Danh Út (Kiên Giang) cũng hỏi về thực hư con số 30% cán bộ, công chức không làm được việc.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) chất vấn trước tình trạng số lượng cán bộ, công chức, viên chức không những không giảm mà thậm chí còn tăng hơn 20% sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 132 về tinh giản biên chế.

Cũng về vấn đề này, đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội) bức xúc: “Cử tri cho rằng có 30% cán bộ không làm được việc, lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước cũng nói rằng cử tri cho rằng 30% không làm được việc. Tôi xin nói với Quốc hội rằng nếu 30% thì là 700.000 cán bộ, công chức và số chi một năm là 17.000 tỷ đồng, nếu giải quyết được vấn đề này chúng ta sẽ tiết kiệm được 17.000 tỷ đồng. Theo đồng chí Bộ trưởng thì tỷ lệ không phải là 30% thì là bao nhiêu?”

Bộ trưởng Nội vụ: “Không có cơ sở nói 30% cán bộ không làm được việc” 1
Đại biểu Danh Út: "Có đúng là 30% cán bộ không làm được việc?"

Trước các chất vấn về vấn đề rất nhạy cảm nhưng cũng rất nóng này, Bộ trưởng Nội vụ sau vài lần được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng “nhắc nhở” mới đi vào trọng tâm của các câu hỏi.

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết: “Liên quan đến dư luận cho rằng bao nhiêu phần trăm cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ và ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tôi được phép báo cáo với Quốc hội xung quanh dư luận mấy mươi phần trăm, trong cuộc họp tổng kết ngành nội vụ năm 2012 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến nói có dư luận cho rằng mấy mươi phần trăm đấy có như thế nào? Thực ra không phải đây là ý kiến của Phó Thủ tướng, nên ngày hôm qua trước khi đi nước ngoài thì Phó Thủ tướng nói nếu mà đại biểu có hỏi thì Bộ trưởng cũng nói ý kiến đó, Phó Thủ tướng nói là có dư luận cho rằng thì cũng báo với các đại biểu Quốc hội”.

“Bây giờ nói con số là bao nhiêu thì không có cơ sở, nhưng có giải pháp tương đối toàn diện, tổng hợp thì đến thời điểm nhất định có thể tạo được tiếng nói chung về tỷ lệ này”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, biên chế công chức của năm 2007 là 238.668 người, năm 2012 là 274.694 người tăng 35.934 người. Giai đoạn từ 2007 - 2012 tăng khoảng 15,09%. Còn viên chức năm 2007 là 1.490.544 người, năm 2012 là 1.872.044 người tăng 381.497 người, giai đoạn 2007-2012 tăng 25,59% . Bộ trưởng Nội vụ cho rằng tăng chủ yếu cho các đơn vị mới được thành lập hoặc các đơn vị cũ nhưng được bổ sung về chức năng, nhiệm vụ hoặc là đơn vị đã có nhưng mà do để có lực lượng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao…

Sau nhiều chất vấn không được giải đáp dứt khoát, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phải “tóm lược” lại: “Con số 30% là theo dư luận và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói là có dư luận như vậy, có ý kiến như vậy thì bây giờ cũng phải kiểm tra để đánh giá. Vậy thì bao nhiêu phần trăm, chuyện này cũng là câu hỏi, mà quản lý nhà nước là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng hứa sẽ kiểm tra và có báo cáo với các đại biểu Quốc hội, hôm nay trả lời ngay thì chưa có con số”.

Việt Nguyễn
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 35 giây trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 38 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 45 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 4 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 5 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Top