Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ TN&MT nói về vụ chôn chất thải ở Kỳ anh (Hà Tĩnh): Nếu là chất thải nguy hại thì xử lý nghiêm

Thứ sáu, 08:28 15/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 14/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phát đi những thông điệp cứng rắn sau vụ Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh chôn chất thải của Formosa tại địa bàn Kỳ Trinh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Theo Bộ trưởng, trường hợp đưa chất thải nguy hại ra môi trường thì pháp luật hình sự đã có quy định để xử lý.

Người dân và cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu chất thải chôn ở Kỳ Anh. Ảnh: Đ.L
Người dân và cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu chất thải chôn ở Kỳ Anh. Ảnh: Đ.L

Luật Hình sự đã có quy định để “xử”

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, đơn vị xử lý chất thải công nghiệp mà chất thải đi qua nhiều tỉnh thì phải được cơ quan quản lý Trung ương cấp phép. Còn chất thải xử lý ở ngay trên địa bàn địa phương, Sở TN&MT địa phương cấp phép. Theo Bộ trưởng Hà, trong vụ việc chôn chất thải của Formosa ở Kỳ Anh phải xác định xem chất thải được chôn là chất gì? Khi phân tích mẫu, có số liệu kiểm tra chính xác thì sẽ xác định rõ trách nhiệm của người phát sinh ra chất thải. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra làm rõ năng lực, cơ sở pháp lý của người nhận chất thải đó. Trường hợp đưa chất thải nguy hại ra môi trường chôn lấp, Luật Hình sự đã có quy định xử lý. Việc này Bộ TN&MT, địa phương và người dân đều có chung quan điểm là sai tới đâu phải xử lý tới đó, xử lý thật nghiêm để răn đe. Đối với vụ việc này, Sở TN&MT Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng liên quan đủ thẩm quyền để giải quyết. Đoàn công tác của Bộ TN&MT vừa vào Hà Tĩnh chỉ để phối hợp kiểm tra, xem quá trình xử lý chất thải có tuân thủ các quy định của pháp luật hay không.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 13/7, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh, ông Võ Tá Đinh đã công bố những thông tin ban đầu sau đợt kiểm tra vừa rồi tại địa điểm chôn lấp và tại nhà máy Formosa. Theo đó, khối lượng chất thải được vận chuyển ra khỏi nhà máy của Formosa lên đến hơn 267 tấn. Cũng trong ngày 13/7, các thông tin nghi vấn về việc 150 tấn chất thải của Formosa được vận chuyển về bãi rác ở thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cũng được đưa ra. Về vấn đề này, sáng 14/7, ông Trần Hữu Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên khẳng định khi phát hiện có hiện tượng đổ thải vào tháng 5/2015, ông đã nắm được và yêu cầu Phòng TN&MT huyện phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc xử lý, làm rõ vụ việc. Trước đó, công an thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên cũng đã lập biên bản sự việc. Chiếc xe bị bắt giữ là xe tải BKS 38C – 039.80 do tài xế Hoàng Duy Giang điều khiển, chở thuê cho HTX dịch vụ môi trường Thiên Cầm.

Quy chuẩn chôn thải rất nghiêm ngặt

Quy trình xử lý chất thải rắn công nghiệp, phải được thực hiện theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Doanh nghiệp xử lý chất thải rắn phải được cơ quan chức năng cấp phép, đảm bảo kỹ thuật, quy trình quản lý trong việc phân loại, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn công nghiệp, kiểm tra phân loại chính xác. Theo Trung tâm Môi trường & Khoáng sản, chi nhánh Công ty CP đầu tư CM (Số 12, ngõ 22 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) hình thức chôn lấp rác thải là phương pháp dễ thực hiện nhưng gây ô nhiễm nếu không có quy trình phù hợp. Bãi chôn phải hợp vệ sinh, đảm bảo quy hoạch và thiết kế theo tiêu chuẩn, nước rỉ rác, khí rác phải được xử lý. Quy trình xử lý phải tuần tự: thu gom rác và đổ vào hố - rải đều – phun chế phẩm – nén chặt – phủ lớp đất- phủ thêm các lớp màng chống thấm, đất bảo vệ - lớp đất cuối cùng – trồng cỏ lên. Bãi chôn lấp phải cách xa cư dân, đảm bảo không gần nguồn nước, đất không thấm, tính đến hướng gió thổi. Không đặt ở vùng ngập lụt, có mạch nước ngầm lớn. Giao thông đến khu vực chôn lấp phải thuận tiện và bãi chôn rác phải có khoảng cách thích hợp với vùng dân cư.

Theo đó, bãi chôn rác thải phải cách khu trung tâm đô thị, cách sân bay, hải cảng, cách khu công nghiệp tối thiểu là 3km. Đối với cụm dân cư ở miền núi thì phải cách tối thiểu là 5km vì ở những vùng này thường sử dụng các nguồn nước ngầm không qua xử lý để sinh hoạt. Bãi phải cách trục đường giao thông 500m. Đối với các công trình khai thác nước ngầm thì bãi chôn rác phải có khoảng cách từ 50-500m.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top