Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ tuyển thủ Việt Nam nói gì trước trận gặp Thái Lan?

Thứ năm, 15:48 05/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Mặc dù, các tuyển thủ nước ta thi đấu với mật độ dày đặc, thời gian tập trung ngắn và thi đấu trên sân bạn nhưng tôi tin HLV trưởng Park Hang - seo sẽ có đấu pháp hợp lý và Việt Nam giành chiến thắng 1-0", bố cầu thủ Văn Toàn cho biết.

Đúng 19h tối nay (5/9), trận đấu giữa đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra với niềm kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang – seo từ vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã làm nên nhiều kỳ tích và mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà. Sau mỗi chiến thắng của những chiến binh áo đỏ, hàng triệu người hâm mộ lại xuống đường ăn mừng, tạo nên những bữa tiệc và ngày hội bóng đá.

Bố mẹ tuyển thủ Việt Nam nói gì trước trận gặp Thái Lan? - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF cup 2018. Ảnh: TL

Những ngày qua, mọi thông tin về quá trình tập luyện của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 luôn được người hâm mộ quan tâm, cập nhật. Tuy mới là vòng loại, nhưng chưa khi nào các học trò của HLV họ Park lại được dành nhiều tình cảm, kỳ vọng đến vậy và sự kỳ vọng đó đều có cơ sở.

Bởi lẽ, qua các giải đấu trong khu vực và quốc tế gần đây, tuyển Việt Nam luôn mang lại sự yên tâm, đoàn kết, gắn bó cùng với chiến thuật hợp lý của ban huấn luyện và cũng chưa khi nào những trận đấu của tuyển Việt Nam lại thu hút được giới truyền thông quan tâm cũng như sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ đến vậy.

Bố mẹ tuyển thủ Việt Nam nói gì trước trận gặp Thái Lan? - Ảnh 2.

Trận đấu tối nay giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan được dự báo sẽ hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: TL

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam thi đấu với Thái Lan tối 5/9, có đến 4 tuyển thủ quê Hải Dương gồm: Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Tiến Linh. Mặc dù bận luyện tập cùng đồng đội, nhưng các cầu thủ thường xuyên liên lạc về gia đình để hỏi thăm sức khỏe cũng như chia sẻ về trận đấu tối nay.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Tạo – bố cầu thủ Văn Toàn thông tin, những ngày qua, gia đình ông cùng người thân luôn theo dõi thông tin về đội tuyển và con trai luyện tập. Thậm chí, cách đây ít ngày, một số người thân trong gia đình cùng con gái út của ông đã theo đoàn sang Thái Lan cổ vũ cho đội tuyển cùng anh trai.

Bố mẹ tuyển thủ Việt Nam nói gì trước trận gặp Thái Lan? - Ảnh 3.

Bố mẹ cầu thủ Văn Toàn. Ảnh: Đ.Tùy

"Từ trước đến nay, mỗi khi Việt Nam gặp Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển đều diễn ra căng thẳng và gần đây chúng ta đã phá được dớp "sợ người Thái". Cho nên, trận đấu tối nay mới chỉ là vòng loại lượt đi nhưng sẽ hấp dẫn, kịch tính. Thậm chí, đội bạn đang muốn đòi lại ngôi vị đầu khu vực cũng như chứng tỏ sức mạnh của mình.

Mặc dù, các tuyển thủ của nước ta thi đấu với mật độ dày đặc, thời gian tập trung ngắn và thi đấu trên sân bạn. Nhưng tôi tin, HLV trưởng Park Hang – seo sẽ có đấu pháp hợp lý và tin đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0", bố cầu thủ Văn Toàn cho biết.

Bố mẹ tuyển thủ Việt Nam nói gì trước trận gặp Thái Lan? - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Nhâm - mẹ cầu thủ Đức Huy. Ảnh: Đ.Tùy

Bà Trần Thị Nhâm (mẹ cầu thủ Đức Huy) thông tin, mọi trận đấu trước của đội tuyển Việt Nam và có con trai thi đấu, tại gia đình (thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện) luôn có đông người đến xem, theo dõi cổ vũ, động viên khiến bà cùng người thân ai cũng phấn khởi.

"Những ngày qua, Huy có điện về cho gia đình hỏi thăm sức khỏe người thân cũng như chia sẻ về quá trình tập luyện cùng đồng đội. Hiện tại, từ cầu thủ đến BHL đang tập trung cao nhất cho trận đấu tối nay và giành quyết tâm thắng lợi", bà Nhân cho biết.

Bố mẹ tuyển thủ Việt Nam nói gì trước trận gặp Thái Lan? - Ảnh 5.

Không khí tại gia đình bà Nhâm mỗi khi có Đức Huy và tuyển Việt Nam thi đấu. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo mẹ của cầu thủ Đức Huy, trước khi diễn ra trận đấu tối nay, bà và một số gia đình cầu thủ trong đội tuyển có bàn nhau mua vé sang Thái Lan cổ vũ, nhưng vì nhiều lí do khác nhau nên mọi người không đi được.

"Tối nay, gia đình tôi làm vài mâm cơm, trước là thắp hương tổ tiên mong đội tuyển gặp may mắn, sau là cùng người thân liên hoan. Đồng thời, gia đình sẽ kê bàn ghế ở sân để bạn bè, người thân, hàng xóm đến theo dõi, cổ vũ. Tôi tin, trận đấu tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ giành thắng lợi", mẹ cầu thủ Đức Huy cho biết thêm.

Được biết, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, gồm các đội: Thái Lan, Indonesia, Malaysia và UAE. 

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top