Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ mất sớm, chị cả nhặt ve chai nuôi các em thơ ăn học

Thứ tư, 07:00 24/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ trong vòng 1 năm phải chịu nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ, những đứa trẻ thơ bỗng chốc bơ vơ không nơi nương tựa. Để bám trụ với cuộc sống, người chị cả hàng ngày phải đi nhặt ve chai đổi thức ăn cho các em.


Từ ngày bố mẹ mất, chị em Tuyến càng yêu thương, đùm bọc nhau hơn.     ẢNh: Mỹ Diệp

Từ ngày bố mẹ mất, chị em Tuyến càng yêu thương, đùm bọc nhau hơn. ẢNh: Mỹ Diệp

Ba lần đội khăn tang

Ở xã Liên Trung (huyện Đan Phượng, Hà Nội), ai cũng biết gia đình chị Nguyễn Thị Tuyến (22 tuổi) bởi hoàn cảnh khó khăn. Trong con ngõ ở xóm Bãi (thôn Hạ Trì) có một căn nhà nhỏ cấp bốn khá cũ, đó chính là nhà của 4 chị em Tuyến. Mặc dù căn nhà đã được cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm giúp đỡ tu sửa nhưng nó vẫn cũ kĩ và mang vẻ u buồn. Tài sản trong nhà chẳng có gì ngoài chiếc bàn học bằng gỗ công nghiệp đã mục nát, chiếc tivi cũ đặt cạnh chiếc tủ lạnh hỏng, ở giữa nhà là chiếc tủ để di ảnh của bố mẹ các em. Rót nước mời chúng tôi, Tuyến không khỏi nghẹn ngào khi nhắc về bố mẹ. Sự ra đi đột ngột của bố mẹ đã khiến chị em Tuyến bỗng chốc bơ vơ. Là chị cả, Tuyến buộc phải vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm sóc các em. Mới 22 tuổi nhưng nhìn Tuyến già dặn, nét mặt phảng phất nỗi u buồn, thân hình gầy gò, làn da đen nhẻm vì nắng gió khiến ai gặp cũng thấy cảm thương.

Ngày còn bố mẹ, gia đình Tuyến vốn đã khó khăn. Thu nhập chính phụ thuộc vào tiền mẹ Tuyến kiếm được nhờ việc đi thu mua đồng nát, làm cỏ thuê... Đau đớn thay, cũng chính việc đi làm cỏ thuê đã cướp đi mạng sống của mẹ Tuyến. Ấy là cuối năm 2015, trong một lần đi làm cỏ thuê, mẹ Tuyến không may đụng phải tổ ong vò vẽ. Cả đàn ong bâu vào đốt, dù kịp nhảy xuống sông nhưng mẹ Tuyến vẫn bị thương nặng. Sau 2 ngày nằm viện thì mẹ Tuyến qua đời. Sau khi mẹ mất, Tuyến trở thành chỗ dựa của gia đình vì bố cô bị ung thư gan, cơ thể yếu nên không thể đi làm kiếm tiền nuôi các con. Và rồi đến tháng 6/2016, bố Tuyến cũng đột ngột ra đi vì căn bệnh quái ác.

Khi bố mẹ Tuyến mất, bà Nguyễn Thị Sáng (chị ruột của bố Tuyến) nhận chăm sóc các cháu. Ấy nhưng hoàn cảnh của bà Sáng cũng không khá hơn nhà Tuyến là mấy. Bà mang trong mình cơn bạo bệnh ung thư vú. Chăm sóc các cháu chưa được bao lâu thì bà Sáng cũng mất do căn bệnh ung thư quái ác. Vậy là thêm một lần nữa, chị em Tuyến phải đội khăn tang… Sau đó, chị em Tuyến về sống với bà ngoại nhưng bà cũng đã già yếu không thể chăm sóc cho các cháu. Các cô dì chú bác chỉ giúp được phần nào về vật chất và tinh thần, bởi ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình họ vốn không mấy khá giả.

Không nỡ để em vào trại mồ côi


Tuyến là người chị tần tảo luôn thương yêu, chăm sóc các em.

Tuyến là người chị tần tảo luôn thương yêu, chăm sóc các em.

Mất hết chỗ dựa, giờ đây chị cả Nguyễn Thị Tuyến trở thành trụ cột của gia đình nhỏ với 3 đứa em thơ. Ngoài việc đi nhặt ve chai hàng ngày, Tuyến còn lo tất cả những việc trong nhà như: Cơm nước, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa... Khi nào không đi học thì các em cũng phụ giúp cô một số công việc vặt. Cả ba em của Tuyến đều đang tuổi đến trường. Riêng em út của Tuyến nhiều năm đạt danh hiệu học sinh tiên tiến dù gia cảnh khó khăn, cơ hàn. Do học chưa hết lớp 1 nên Tuyến cũng không thể quản lý việc chi tiêu trong gia đình. Số tiền được các nhà hảo tâm tặng đều do người thím ở sát nhà Tuyến quản lý. “Mỗi ngày thím cho em ít tiền để đi chợ mua thức ăn cho cả ngày. Em nấu một lần vào bữa trưa và để phần thức ăn cho cả tối. Có hôm mua được ít thịt các em tranh nhau ăn hết, đến bữa tối chỉ còn cơm với rau. Em thương chúng nó lắm, đến bữa cơm thường em cũng không lo nổi cho các em...”, Tuyến ngậm ngùi nói.

Về hoàn cảnh éo le của gia đình Tuyến, bà Hoàng Thị Hương (hàng xóm nhà Tuyến) cho biết: “Mấy chị em Tuyến khổ lắm. Từ khi bố mẹ mất, các cháu bữa no bữa nhịn, nhìn thương tâm lắm nhưng hàng xóm cũng chỉ giúp được vài lần vì mọi người đều khó khăn cả. Lâu lâu có gì ngon, mấy nhà hàng xóm lại mang sang cho các cháu. Thấy các cháu vui, chúng tôi cũng ấm lòng”.

Bà Nguyễn Thị Giáp (hàng xóm nhà Tuyến) chia sẻ: “Mặc dù Tuyến không được thông minh, nhanh nhẹn như các bạn khác cùng tuổi vì ít học nhưng Tuyến rất thương các em. Các cô chú, các bác của Tuyến khuyên nên để hai đứa út đi trại trẻ mồ côi nhưng Tuyến nhất định không chịu. Tuyến nói mình vẫn đủ sức lo cho các em, sợ các em vào đấy sẽ khổ. Tuyến một mực không muốn xa em nên không ai nỡ để hai đứa bé đi trại trẻ mồ côi nữa”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Luyến - Trưởng thôn Hạ Trì cho biết: “Đây là hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Không chỉ thôn, xã mà cả huyện đều đã giúp đỡ ngay sau khi mẹ các cháu mất. Hiện nay, mỗi tháng địa phương hỗ trợ cho mỗi cháu 200.000 đồng, 4 cháu là 800.000 đồng/tháng. Ngoài ra, Chi hội phụ nữ cấp toàn bộ gạo cho các cháu. Về học phí, 3 cháu đang đi học đều được miễn học phí hoàn toàn”.

Ông Nguyễn Văn Luyến - Trưởng thôn Hạ Trì cho biết: “Thấy hoàn cảnh khó khăn của các cháu, các nhà từ thiện cũng đến giúp đỡ. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, vẫn cần một người thân trong gia đình có khả năng đứng ra nhận nuôi các cháu, chịu trách nhiệm với các cháu đến khi trưởng thành. Các chú, các bác của Tuyến đều khó khăn, nặng gánh ra đình. Chỉ có thím út lo toan cho các cháu về sinh hoạt hàng ngày nhưng để nhận nuôi thì lại không thể vì nhà ai cũng trong diện khó khăn”.

Mỹ Diệp - Thúy Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top