Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc: Xót lòng hàng chục trẻ sống gần nhà máy gạch thường xuyên nhập viện

Thứ hai, 09:48 09/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trước tình trạng hàng chục cháu nhỏ sinh sống gần nhà máy gạch tại thôn Xuôi Ngành (xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) phải nhập viện do nhiễm các bệnh về đường hô hấp, nhiều hộ dân đã gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết. Quá bức xúc họ đã gửi đơn tới Báo GĐ&XH xin được giúp đỡ.

 

Chị Nguyễn Thị Thu trao đổi với phóng viên.	Ảnh: XT
Chị Nguyễn Thị Thu trao đổi với phóng viên. Ảnh: XT

 

Dân nhiều lần kiến nghị

Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, các hộ dân sống gần nhà máy gạch phản ánh: Nhà máy Hoa Cương (thuộc Công ty Prime Vĩnh Phúc) hoạt động trên địa bàn từ năm 2001, thời gian qua thường xuyên gây ra khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân. Đặc biệt, nhiều cháu nhỏ bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp, phải đi điều trị ở các bệnh viện của tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương. Người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới công ty và chính quyền nhưng chưa được giải quyết.

Để làm rõ vấn đề trên, PV Báo GĐ&XH đã tìm về địa phương để xác minh thông tin. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu (một hộ dân sống gần nhà máy) phản ánh, vợ chồng chị có 2 người con, cháu đầu năm nay 4 tuổi, thường xuyên bị mắc các chứng bệnh về đường hô hấp do trong quá trình mang thai cũng như khi cháu sinh ra đều phải hít thở không khí ô nhiễm. Tới khi mang thai cháu thứ hai, lo sợ trường hợp tương tự tiếp tục tái diễn nên chị Thu đã xin phép gia đình nhà chồng đưa con về nhà ngoại cách đó 3km.

Trong buổi làm việc với phóng viên, các hộ dân cũng đã cung cấp nhiều bệnh án của các cháu. Trong đó có bệnh án của cháu Lê Bích Ngọc (SN 2012) được Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Xuyên chẩn đoán bị viêm mũi, họng. Thương nhất là trường hợp của cháu Nguyễn Khánh Linh tại thời điểm đó đang phải cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Chị Nguyễn Thị Hạnh (mẹ cháu Linh) mếu máo kể: Thời gian qua, cháu Linh thường xuyên bị ho, viêm họng. Do chữa trị lâu ngày không khỏi, gia đình buộc phải đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Trung ương nằm điều trị 19 ngày. Các bác sỹ ở đây chẩn đoán cháu bị ho, tăng huyết áp nhưng chưa tìm được nguyên nhân.

Bà Ngô Thị Hoa, cán bộ Trạm Y tá xã cho biết, thời gian qua hàng chục cháu ở thôn Xuôi Ngành đến khám các bệnh về đường hô hấp là có thật. Bà Hoa đã kê đơn, cho các cháu thuốc uống nhưng do bệnh khá nặng nên nhiều cháu phải nhập viện thường xuyên cả tuyến huyện, tỉnh, Trung ương.

Né tránh dư luận?

 

Ống khói Nhà máy Hoa Cương.
Ống khói Nhà máy Hoa Cương.

 

Khảo sát quanh nhà máy gạch, phóng viên nhận thấy rất nhiều ống khói đang thi nhau thải khói: Không khí ở đây có mùi rất khó chịu. Chị Đặng Thị Tích có nhà gần sát nhà máy cho biết, nhà chị thường xuyên phải “chịu trận” bởi khí thải và tiếng ồn. Ngày nào chị cũng phải quét dọn hơn 10 lần mà vẫn không sạch bụi. Bà Phan Thị Si, nhà cũng ở gần nhà máy bức xúc cho biết, nhà bà đang xây đến tầng 2 thì buộc phải bỏ dở do thợ xây  không chịu được môi trường quá ô nhiễm.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã đến Công ty Prime Vĩnh Phúc hẹn lịch làm việc vào ngày 27/1/2015. Đại diện phía công ty cho biết, lãnh đạo đang đi vắng, khi về sẽ chủ động liên hệ lại với phóng trao đổi trực tiếp vấn đề. Đến nay đã hơn một tháng trôi qua, chúng tôi vẫn không nhận được phản hồi từ phía công ty.

Về phía chính quyền UBND xã Tam Hợp, PV cũng đã cố gắng liên hệ nhưng bất thành bởi một điệp khúc lặp lại nhiều lần “lãnh đạo bận họp, hẹn các anh khi khác”. Chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh văn phòng UBND huyện Bình Xuyên. Ông Hải cho biết, tại thời điểm phóng viên có mặt không có lãnh đạo của Phòng Tài nguyên và Môi trường ở cơ quan nên giao cho bà Nguyễn Thị Hiền, cán bộ phụ trách môi trường làm việc. Bà Nguyễn Thị Hiền thông tin, Nhà máy Hoa Cương đóng trên địa bàn từ năm 2001. Thôn Xuôi Ngành có vị trí giáp nhà máy nên ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bà Hiền đã từ chối cung cấp các tài liệu liên quan đến công ty này.

Tình trạng hàng chục cháu nhỏ gần Nhà máy Hoa Cương thường xuyên phải nhập viện do nhiễm các bệnh về đường hô hấp đang khiến người dân hết sức hoang mang, lo sợ. Đề nghị chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc tìm hiểu làm rõ sự việc, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 6 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 12 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Top