Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biển Đà Nẵng đông nghịt người những ngày hè nóng bỏng

Thứ tư, 14:30 15/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Thời tiết nắng nóng, để "giải nhiệt" những ngày này, mỗi khi chiều về, các bãi biển Đà Nẵng thu hút hàng chục ngàn người đến vui chơi và tắm biển.

Những ngày này, thời tiết ở Đà Nẵng có lúc nắng nóng lên tới 39-40 độ C. Nắng nóng khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Nhiều người tìm nơi mát mẻ để tránh nắng, trong đó, các bãi biển Đà Nẵng thu hút đông người nhất vào mỗi lúc chiều về...Ảnh: Đức Hoàng
Những ngày này, thời tiết ở Đà Nẵng có lúc nắng nóng lên tới 39-40 độ C. Nắng nóng khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Nhiều người tìm nơi mát mẻ để tránh nắng, trong đó, các bãi biển Đà Nẵng thu hút đông người nhất vào mỗi lúc chiều về...Ảnh: Đức Hoàng
Theo thống kê của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, mỗi ngày có hơn 30.000 người xuống các bãi biển Đà Nẵng để vui chơi, tắm biển...Ảnh: Đức Hoàng
Theo thống kê của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, mỗi ngày có hơn 30.000 người xuống các bãi biển Đà Nẵng để vui chơi, tắm biển...Ảnh: Đức Hoàng
Ngay từ cuối giờ chiều, nhiều người đổ xô xuống các bãi tắm...Ảnh: Đức Hoàng
Ngay từ cuối giờ chiều, nhiều người đổ xô xuống các bãi tắm...Ảnh: Đức Hoàng
...các bãi giữ xe luôn chật kín. Nhiều người không tìm được chỗ gửi xe vì bãi gửi xe nào cũng quá tải...Ảnh: Đức Hoàng
...các bãi giữ xe luôn chật kín. Nhiều người không tìm được chỗ gửi xe vì bãi gửi xe nào cũng quá tải...Ảnh: Đức Hoàng
Các bãi biển tập trung đông người nhất chủ yếu là bãi biển: Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Thanh Khê...Ảnh: Đức Hoàng
Các bãi biển tập trung đông người nhất chủ yếu là bãi biển: Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Thanh Khê...Ảnh: Đức Hoàng
Nhiều khách du lịch cảm thấy rất thoải mái khi đến tắm biển Đà Nẵng. Thời gian qua, ngành chức năng công bố nước biển Đà Nẵng an toàn, nên vợ chồng tôi quyết định chọn Đà Nẵng là điểm đến du lịch và tắm biển. Đến Đà Nẵng mới thấy, biển rất sạch, nước trong, gia đình chúng tôi thích lắm..., chị Hồ Lan Phương (38 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ. Ảnh: Đức Hoàng
Nhiều khách du lịch cảm thấy rất thoải mái khi đến tắm biển Đà Nẵng. "Thời gian qua, ngành chức năng công bố nước biển Đà Nẵng an toàn, nên vợ chồng tôi quyết định chọn Đà Nẵng là điểm đến du lịch và tắm biển. Đến Đà Nẵng mới thấy, biển rất sạch, nước trong, gia đình chúng tôi thích lắm...", chị Hồ Lan Phương (38 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ. Ảnh: Đức Hoàng
Cha và con thoải mái chơi trò chơi bên biển...Ảnh: Đức Hoàng
Cha và con thoải mái chơi trò chơi bên biển...Ảnh: Đức Hoàng
Dịch vụ cho thuê phao và áo phao luôn trong cảnh tấp nập. Bảng giá thuê được niêm yết rõ ràng...Ảnh: Đức Hoàng
Dịch vụ cho thuê phao và áo phao luôn trong cảnh tấp nập. Bảng giá thuê được niêm yết rõ ràng...Ảnh: Đức Hoàng
Đặc biệt, các bảng phạt tiền về các hành vi vứt, thải, bỏ rác không đúng nơi quy định....được ngành chức năng cắm trên các bãi biển khiến người dân và du khách ý thức hơn nhiều. Điều này cũng mang lại tích cực khi nhiều bãi biển Đà Nẵng sạch sẽ...Ảnh: Đức Hoàng
Đặc biệt, các bảng "phạt tiền" về các hành vi vứt, thải, bỏ rác không đúng nơi quy định....được ngành chức năng cắm trên các bãi biển khiến người dân và du khách ý thức hơn nhiều. Điều này cũng mang lại tích cực khi nhiều bãi biển Đà Nẵng sạch sẽ...Ảnh: Đức Hoàng
Du khách và người dân thoải mái tắm biển trong vùng cho phép và luôn luôn được lực lượng cứu hộ túc trực, theo dõi để nếu có sự cố không may xảy ra sẽ được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Đức Hoàng
Du khách và người dân thoải mái tắm biển trong vùng cho phép và luôn luôn được lực lượng cứu hộ túc trực, theo dõi để nếu có sự cố không may xảy ra sẽ được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Đức Hoàng
Mẹ con cùng vui chơi trên biển...Ảnh: Đức Hoàng
Mẹ con cùng vui chơi trên biển...Ảnh: Đức Hoàng
Biển Đà Nẵng đông nghịt người...Ảnh: Đức Hoàng
Biển Đà Nẵng đông nghịt người...Ảnh: Đức Hoàng
Khu vực được cắm biển thông báo đây là khu vực tắm an toàn. Ảnh: Đức Hoàng
Khu vực được cắm biển thông báo đây là khu vực tắm an toàn. Ảnh: Đức Hoàng
Hai thiếu nữ chụp ảnh tự sướng bên bờ biển...Ảnh: Đức Hoàng
Hai thiếu nữ chụp ảnh "tự sướng" bên bờ biển...Ảnh: Đức Hoàng
Biển Đà Nẵng cũng thu hút nhiều hoạt động của các bạn trẻ...Ảnh: Đức Hoàng
Biển Đà Nẵng cũng thu hút nhiều hoạt động của các bạn trẻ...Ảnh: Đức Hoàng
Các bạn trẻ trong trang phục nóng bỏng bên bờ biển Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng
Các bạn trẻ trong trang phục "nóng bỏng" bên bờ biển Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng
Khu vực thể thao thu hút với dịch vụ dù bay bằng ca nô ngắm biển Đà Nẵng từ trên cao...Ảnh: Đức Hoàng
Khu vực thể thao thu hút với dịch vụ dù bay bằng ca nô ngắm biển Đà Nẵng từ trên cao...Ảnh: Đức Hoàng
Nhiều du khách và người dân cảm thấy thích thú khi được bay lên cao nhìn xuống biển Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng
Nhiều du khách và người dân cảm thấy thích thú khi được bay lên cao nhìn xuống biển Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top