Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bịa thông tin "Người nhóm máu O sẽ không bị mắc COVID-19", 1 phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ sáu, 20:51 14/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trước vấn nạn tin giả, tin sai sự thật xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần chủ động kiểm chứng khi nhận được thông tin từ nguồn không chính thống....

Xác nhận sự việc với PV vào tối nay, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua liên tục có nhiều thông tin sai sự thật được chia sẻ lên mạng xã hội. Qua tiến hành xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh đã làm rõ tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang hang dư luận; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp này. 

Bịa thông tin Người nhóm máu O sẽ không bị mắc COVID-19, 1 phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Chủ tài khoản Facebook "Thu Cúc Đinh" tại cơ quan công an. Ảnh: M.H


Cụ thểm ngày 4/8, tài khoản Facebook "Thu Cúc Đinh" chia sẻ bài viết có tiêu đề "Chính thức: Những người nhóm máu O sẽ không bị mắc COVID-19 miễn kháng với bệnh" lên 3 hội nhóm Facebook gồm: "Hội Thanh Lý Quần Áo Và Giày Dép Với Phụ Kiện Hạ Long", "Nhà Đất, Bất Động Sản Hạ Long -Quảng Ninh", "Bất Động Sản Quảng Ninh – Mua Bán Nhà Đất" gây phản ứng tiêu cực trong dư luận, ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau khi nắm được sự việc, đơn vị đã mời chủ tài khoản Facebook "Thu Cúc Đinh" lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà C thừa nhận hành vi sai trái của mình khi chia sẻ thông tin không đúng, tự nguyện xóa bỏ các nội dung sai sự thật; đồng thời cam kết không tiếp tục tái phạm. Căn cứ vào quy định pháp luật, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt bà C. 7,5 triệu đồng.

Bịa thông tin Người nhóm máu O sẽ không bị mắc COVID-19, 1 phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng về dịch COVID-19 được chủ tài khoản Facebook "Hùng Nguyễn" chia sẻ. Ảnh: M.H


Trước đó, 31/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh mời ông N.T.H. chủ sở hữu tài khoản Facebook "Hùng Nguyễn" lên làm việc về hành vi chia sẻ thông tin bài viết giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong đó có những thông tin sai lệch về diễn biến dịch bệnh gây ảnh hưởng tiêu cực tới dư luận và công tác phòng chống dịch hiện nay. Căn cứ vào các tình tiết vụ việc, Công an tỉnh ra quyết định xử phạt ông H. với số tiền 5 triệu đồng.

Trước vấn nạn tin giả, tin sai sự thật xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần chủ động kiểm chứng khi nhận được thông tin từ nguồn không chính thống, không nên chia sẻ thông tin dẫn đến những hậu quả khó lường.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top