Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí thư Đà Nẵng: “Đừng tiếc tiền với môi trường”

Thứ năm, 11:20 09/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet – “Xử lý nước thải ô nhiễm phải đảm bảo mỹ quan, làm sao để bờ biển du lịch vừa đẹp vừa sạch. Đừng tiếc tiền với môi trường…”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Sáng 9/3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng các ngành chức năng đã đi kiểm tra tình trạng nước biển xâm thực gây sạt lở dọc bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) - 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh và thị sát việc xử lý nước thải ra bãi biển du lịch nổi tiếng.

Theo ghi nhận, thời gian qua, hiện tượng sạt lở bất thường xảy ra dọc bờ biển Mỹ Khê khiến người dân và du khách lo lắng. Có đoạn sạt lở cao gần 2m, dài hàng chục mét, hàng quán của các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số bãi tắm có nguy cơ xóa sổ.


Thời gian qua, hiện tượng sạt lở bất thường xảy ra dọc bờ biển Mỹ Khê khiến người dân và du khách lo lắng. Ảnh: Đức Hoàng

Thời gian qua, hiện tượng sạt lở bất thường xảy ra dọc bờ biển Mỹ Khê khiến người dân và du khách lo lắng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thì do chịu ảnh hưởng của gió, bão nên sóng tạo thành vùng xoáy, nước biển đánh vào xoáy rồi tấp vào bờ gây hiện tượng sạt lở.

Trong lúc đó, ông Lê Quang Nam, giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân biển xâm thực là do thay đổi gió mùa gây nên sạt lở. Hôm nay sạt lở chỗ này, ngày mai sạt lở chỗ khác.

“Đây là hiện tượng năm nào cũng có nhưng năm nay sạt lở xảy ra nhiều nhất. Dòng chảy không ổn định, lở chỗ này, bồi chỗ khác. Không có tác động một công trình nào gây nên sạt lở vì hiện không có công trình nào thi công cả. Hết thay đổi gió mùa là hết hiện tượng sạt lở”, ông Nam nói.


Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng các ngành chức năng đã đi kiểm tra tình trạng nước biển xâm thực gây sạt lở dọc bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) và việc xử lý nước thải ra bãi biển du lịch vào sáng 9/3. Ảnh: Đức Hoàng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng các ngành chức năng đã đi kiểm tra tình trạng nước biển xâm thực gây sạt lở dọc bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) và việc xử lý nước thải ra bãi biển du lịch vào sáng 9/3. Ảnh: Đức Hoàng

Sau khi kiểm tra hiện trường, Bí thư Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn tìm nghiên cứu tìm cách hạn chế, khắc phục hiện tượng này. “Có khó khăn hay cần gì thì các anh cứ báo cáo, thành phố sẽ ủng hộ hết mức để giữ bãi biển du lịch cho người dân và du khách”, Bí thư Xuân Anh cho biết.

Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải đổ ra biển, ông Mai Mã, giám đốc công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho biết hiện 5 trạm bơm đã quá tải, cần phải được nâng cấp, đầu tư. Trước mắt, đề nghị làm 3 cửa xả thải, chứ chờ dự án thì lâu lắm, không biết lúc nào làm.

“Chúng tôi đề nghị phải mua thêm 10 máy bơm mới (khoảng 5 tỷ đồng) để giải quyết tình trạng nước thải quá tải như hiện nay”, ông Mai Mã đề nghị.


Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Đừng tiếc tiền với môi trường. Ảnh: Đức Hoàng

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: "Đừng tiếc tiền với môi trường". Ảnh: Đức Hoàng

Trong lúc đó, ông Lê Quang Nam cho rằng Sở Xây dựng đang nghiên cứu làm ống ngầm đưa nước thải đã xử lý ra xa ngoài biển. Hiện nước không ô nhiễm, nhưng nó chỉ mất mỹ quan, thẩm mỹ thôi.

Nghe những lời đề nghị, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, xử lý nước thải ô nhiễm phải đảm bảo bãi biển sạch cho du khách và người dân vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên phải chú ý tới mỹ quan, làm sao để bờ biển du lịch vừa đẹp vừa sạch.

“Nếu để biển ô nhiễm là mất khách du lịch. Cần phải triển khai làm sớm, sắp tới có nhiều sự kiện quan trọng lớn diễn ra. Đừng tiếc tiền với môi trường. Các đồng chí lưu ý, trong quá trình thiết kế, thi công, ngoài đảm bảo môi trường thì cần phải đảm bảo tính thẩm mỹ vì đây là bãi biển du lịch…”, Bí thư Xuân Anh nói và cho biết nên nghiên cứu trồng loại cây nào đó vừa đẹp, vừa phù hợp với thời tiết khí hậu ở biển Đà Nẵng thay thế cây dừa.

Ví dụ như trồng cây cọ vừa chống xâm thực, vừa đẹp cảnh quan; chứ hiện trồng quá nhiều cây dừa, một số cây dừa héo khô gây mất thẩm mỹ.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 9 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 26 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top