Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí thư Đà Nẵng: “Đừng có thái độ coi thường doanh nghiệp”

Thứ sáu, 11:10 24/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – “Các cơ quan Công an, Hải quan, Thuế, Các trung tâm Quản lý quyền sử dụng đất,...là những cơ quan nhạy cảm, dễ xảy ra nhủng nhiễu, tiêu cực, nên các đồng chí phải làm sao phải để doanh nghiệp đến các cơ quan này phải thấy thoải mái, tôn trọng. Đừng có thái độ coi thường doanh nghiệp, coi như cấp dưới, đi xin xỏ là không được".

Đó là phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2016 vào sáng 24/6.

Tham dự buổi đối thoại có hơn 200 đại biểu là đại diện của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Buổi đối thoại này nhằm tìm tiếng nói chung và tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Quang cảnh hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2016. Ảnh: Đức Hoàng
Quang cảnh hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2016. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạn: Đà Nẵng luôn quan tâm, tạo điều kiện tạo dựng môi trường khởi nghiệp cho doanh nghiệp, vì khởi nghiệp rất quan trọng. Không có chuyện doanh nghiệp này đến thì tiếp mà doanh nghiệp khác thì thời ơ.

Cạnh trạnh phải bình đẳng, doanh nghiệp có quyền được tiếp cận thông tin. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Không thể để thanh tra, kiểm tra gây khó cho doanh nghiệp. Các cơ quan công quyền phải có trách nhiệm đó.

“Chúng tôi coi lợi ích của doanh nghiệp là lợi ích của mình, thành công của doanh nghiệp là thành công của chính mình. Các cơ quan công quyền phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Không được để nói đến cơ quan này, cơ quan kia là doanh nghiệp phát chán lên.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động phải dựa trên cơ sở pháp luật, không thể vì lợi nhuận bất chấp pháp luật, làm ăn phải đúng đắn, tuân thủ pháp luật”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Người đứng đầu TP Đà Nẵng chia sẻ rất muốn lắng nghe và muốn các doanh nghiệp đóng góp ý kiến thẳng thắn với thành phố để có những kế sách hỗ trợ tốt hơn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Đức Hoàng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Đức Hoàng

Bí thư Nguyễn Xuân Anh “nhắn nhủ” tới các công chức thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp khi họ đến làm các thủ tục hành chính. "Công chức hãy đi làm doanh nghiệp đi, các anh sẽ biết. Đừng làm quan mà ở trên mà nhìn xuống phán. Doanh nghiệp rất vất vả, phải chảy máu con mắt để làm ăn, nên các quan chức phải xem xét chia sẻ nổi khổ với doanh nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp.

Quan điểm của tôi là rất thoải mái đối với doanh nghiệp thì không có cớ gì các cơ quan này gây khó dễ. Tôi cũng đề nghị các cơ quan xử lý nghiêm cán bộ nếu phát hiện xảy ra sai phạm”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Được biết, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong 10 năm qua của Đà Nẵng luôn dẫn đầu cả nước. Trong đó có nhiều năm đứng đầu, vị trí thấp nhất là đứng thứ 12.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho rằng Đà Nẵng sẽ hỗ trợ hết mức có thể cho các doanh nghiệp làm ăn, phát triển. Đồng thời, ông nhấn mạnh:

"Các cơ quan Công an, hải quan, Thuế, Các trung tâm Quản lý quyền sử dụng đất,...là những cơ quan nhạy cảm, dễ xảy ra nhủng nhiễu, tiêu cực, nên các đồng chí phải làm sao phải để doanh nghiệp đến các cơ quan này phải thấy thoải mái, tôn trọng. Đừng có thái độ coi thường doanh nghiệp, coi như cấp dưới, đi xin xỏ là không được".

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 12 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 12 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 32 phút trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 10 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Top