Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv”: Em trai người tố cáo bị đánh

Thứ năm, 19:23 17/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Theo phản ánh, trong lúc nói chuyện trả tiền công cho nhóm người làm việc tại cột móng công trình đường dây 220kv, anh Vũ Văn Hương bị người của tổ thi công - Công ty Sông Đà 11 hành hung.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Xuân Dụng – Trưởng Công an xã Đại An (huyện Vụ Bản, Nam Định) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa công nhân thi công cột móng công trình đường dây 220 kv Trực Ninh cắt đường dây 220 kv Ninh Bình - Nam Định.

Theo đó, khoảng 19h10 ngày 14/11, anh Vũ Văn Hương (SN 1976, trú xã Đại An) bị một đối tượng hành hung và phải nhập viện. Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã đến hiện trường xác minh và lập biên bản sự việc.

Theo ông Dụng, cả anh Hương và đối tượng hành hung đều đang làm việc cho công trình nói trên. “Hiện anh Hương đang điều trị thương tích còn đối tượng hành hung ngay sau đó đã bỏ trốn. Chúng tôi đã thông báo đến tổ thi công, nếu mời không được chúng tôi sẽ gửi giấy triệu tập”.


Anh Vũ Văn Hương phải khâu 7 mũi ở vùng mặt. Ảnh cắt từ clip

Anh Vũ Văn Hương phải khâu 7 mũi ở vùng mặt. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Ngọc Hồi (anh trai anh Vũ Văn Hương) cho biết: “Sau sự việc tôi tố cáo móng cột điện cao thế số 01 và 02 chạy qua địa bàn xã Đại An được đổ bê tông lẫn đất, tôi không còn được bên Công ty Sông Đà thuê làm việc nữa. Do có đầu mối một nhóm lao động trên địa bàn nên em trai tôi được họ thuê”.

“Ông Phong (tổ trưởng tổ thi công công trình trên địa bàn) đã thống nhất thuê nhóm công nhân với giá 250 nghìn đồng/ngày, 10 ngày sẽ trả lương 1 lần. Tuy nhiên sau hơn 20 ngày họ vẫn không trả tiền nên em trai tôi đến nói chuyện. Cùng lúc ấy, em trai tôi bị một người bên tổ thi công của Công ty Sông Đà 11 cầm bát nép vào mặt chảy máu và phải khâu 7 mũi”, anh Thuận cho hay.

2 công nhân khác có mặt cũng xác nhận với PV sự việc anh Vũ Văn Hương bị một người thuộc tổ thi công của Công ty Sông Đà 11 hành hung.


Vị trí móng 01 qua địa bàn xã Đại An, huyện Vụ Bản (Nam Định) - Nơi anh Vũ Văn Hồi tố cáo nhóm thi công dùng bê tông trộn đất khi đổ móng đế. Ảnh chụp ngày 17/11/2016

Vị trí móng 01 qua địa bàn xã Đại An, huyện Vụ Bản (Nam Định) - Nơi anh Vũ Văn Hồi tố cáo nhóm thi công dùng bê tông trộn đất khi đổ móng đế. Ảnh chụp ngày 17/11/2016

Trước đó, cuối tháng 5/2016, trong quá trình thi công chân đế cột điện công trình đường dây 220kv Trực Ninh cắt đường dây 220kv Ninh Bình - Nam Định do công ty Cổ phần Sông Đà 11 là nhà thầu, anh Vũ Ngọc Hồi và nhóm công nhân đã phát hiện đơn vị thi công dùng đất bùn, cát trộn với bê tông khi đổ móng cột. Sau khi sự việc bị phát giác, cơ quan chức năng vào cuộc và xác định sự việc có thật, 6 cán bộ liên quan đã bị xử lý kỷ luật.

Phía Công ty cổ phần Sông Đà 11 cũng cho biết nếu 2 vị trí trên sẽ đập bỏ, hoản thổ lại nguyên trạng và xây mới ở vị trí khác. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, đến nay sau 6 tháng, đế cột điện của 2 vị trí nói trên vẫn còn nguyên vẹn, bỏ hoang và lãng phí đất canh tác.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv: Xử lý hàng loạt  cán bộ vi phạm Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv: Xử lý hàng loạt cán bộ vi phạm

GiadinhNet - Ngay sau khi có kết quả kiểm định chất lượng bê tông từ móng trụ của đường điện cao thế 220kV Nam Định, phía Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã chính thức thông tin cho báo chí, đồng thời thừa nhận phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở!

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top