Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị đối xử thiếu văn hóa, công nhân đình công

Thứ sáu, 14:47 19/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Bị đuổi việc vô cớ, quản lí phân xưởng đối xử thiếu văn hóa, không được thi tay nghề hàng năm, lương cơ bản không tăng, tiền ăn thấp, tiền chuyên cần không được nhận… là lý do khiến cho 2.800 công nhân tại Công ty may Prex Vinh bức xúc đình công vào 2 ngày 17/7- 18/7. Nhận được thông tin, PV Báo GĐ&XH đã có mặt tìm hiểu sự việc.

Bị đối xử thiếu văn hóa, công nhân đình công 1

Công nhân Công ty may Prex Vinh đình công trước cổng nhà máy.
Ảnh: Hồ Hà

 
Quản lý nước ngoài dùng lời lẽ thô tục

Sáng 17/7/2013, gần 2.800 công nhân làm việc ở Prex Vinh đến nhà máy gửi xe nhưng không vào phân xưởng làm việc mà tụ tập trước sân chính nhà máy la ó, đòi đối thoại trực tiếp với ban giám đốc. Sự việc quá bất ngờ, lực lượng vệ sĩ, Công an xã Lạc Sơn và huyện Đô Lương được huy động để giữ trật tự, an ninh.

Anh Hà Văn Trường (SN 1978), trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, công nhân xưởng 2 bức xúc cho biết, vào công ty làm việc từ năm 2012 nhưng đến nay, mức lương cơ bản của anh cũng chỉ có 1.848.000 đồng. Oái ăm hơn là tiền lương của một công nhân có thâm niên như anh cũng chỉ bằng với lương của một công nhân mới vào làm việc 3 tháng ở nhà máy. Theo anh Trường, nguyên nhân là do công ty không tổ chức thi tay nghề nên mức lương người cũ cũng giống người mới vào khiến nhiều công nhân như anh thấy bất công. “Chúng em cũng có kiến nghị nhưng chả bao giờ thấy công đoàn lên tiếng bảo vệ gì cả. Cực chẳng đã chúng em mới tổ chức đình công. Lần trước tổ chức đình công, có mấy người đại diện cho công nhân nhưng sau đó đều bị công ty đuổi việc”, anh Trường bức xúc nói.

“Mỗi bữa ăn trưa của chúng em công ty chỉ cho mức 11.500 đồng, trong khi cường độ làm việc của chúng em liên tục từ 7h30 đến 12h30 mới được nghỉ để ăn...”, chị Ngô Thị Lý, ở xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương rơm rớm nước mắt nói. Rất nhiều lần những công nhân như chị chứng kiến cảnh một số đồng nghiệp bị đuổi vô cớ, quản lí người nước ngoài dùng lời lẽ thô tục, ném hàng vào mặt, dúi đầu công nhân xuống khiến nhiều người cảm thấy tủi thân.

Ngoài yêu cầu tăng lương, tăng tiền ăn ca, nhiều công nhân còn phản ánh họ phải làm việc với cường độ cao nhưng điều kiện làm việc, ăn uống không đảm bảo… Các công nhân cho biết, từ sáng sớm, họ đã tập hợp ý kiến và đưa ra 9 yêu cầu như đề nghị chấm dứt tình trạng đuổi việc vô cớ, quản lí phân xưởng không được đối xử thiếu văn hóa với công nhân, đề nghị tăng lương cơ bản, tăng phụ cấp tiền ăn ca, xem xét lại hình thức quản lí giờ làm việc…

Trách nhiệm thuộc về ai?

Là những người có mặt tại nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ đình công, trực tiếp tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các công nhân đang làm việc ở đây, chúng tôi đã cố gắng liên hệ làm việc với Ban Giám đốc nhà máy nhưng đã bị từ chối. Sau khi đoàn liên ngành do ông Nguyễn Công Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương dẫn đầu đã có buổi đối thoại với Ban Giám đốc nhà máy thì phía Ban Giám đốc Công ty Prex Vinh mới có văn bản trả lời. Theo đó, công ty chỉ đồng ý với 2 đề nghị của công nhân như xem xét và giáo dục quản lý điều hành phân xưởng để sau này không còn tình trạng chửi bới, dùng lời lẽ thiếu văn hóa đối với công nhân cũng như hiện tượng ném hàng, tát vào mặt, dúi đầu công nhân vào máy. Đồng thời sẽ đáp ứng tiền chuyên cần nếu như công nhân làm đầy đủ các ngày, giờ trong tháng. Tuy nhiên những nội dung còn lại như tiền ăn trưa, tiền lương… đã bị phía công ty bác bỏ vì cho rằng họ đang thực hiện đúng luật.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Hồng, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đô Lương cho rằng, cách trả lời của công ty chưa thật sự thỏa đáng. Cũng theo ông Hồng, đây không phải là lần đầu tiên ở công ty này xảy ra tình trạng đình công. Trước đó, vì bất bình chuyện quản lí của nhà máy có thái độ ứng xử không đúng mực nên từ ngày 11/5 - 17/5/2012, ở nhà máy đã xảy ra vụ đình công của 500 công nhân.

 “Phải nói rằng, sau hai năm hoạt động, Công ty may Prex Vinh đã giải quyết việc làm cho gần 2.800 lao động, trong đó có 70% là người trong huyện. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của mình, Công ty may Prex Vinh cũng đã bộc lộ những điểm cần phải điều chỉnh, nhất là những mâu thuẫn giữa các công nhân và lực lượng quản lí trực tiếp tại công ty”, ông Hồng cho hay.

Chiều 18/7, công nhân vẫn tiếp tục đình công phản đối chính sách của công ty.
 
Hồ Hà
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 40 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top