Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị Cục Hàng không 'cấm cửa', đại úy Hiền vẫn có thể bay ở nước ngoài

Chủ nhật, 14:18 25/08/2019 | Xã hội

Nữ công an gây rối ở Tân Sơn Nhất bị đưa vào danh sách từ chối vận chuyển của Cục Hàng không. Tuy nhiên, người này có thể bay ở nước ngoài do lệnh cấm không có hiệu lực quốc tế.

Đại úy Lê Thị Hiền , người vừa gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất, sẽ không thể làm thủ tục bay ở bất cứ cảng hàng không nào trong lãnh thổ Việt Nam trong 12 tháng tới dù có mua vé của một hãng bay nước ngoài.

Nghị định 92/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không quy định Cục Hàng không Việt Nam là đơn vị ra quyết định cấm bay với hành khách. Quyết định này được áp dụng đối với các chuyến bay nội địa, chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam của tất cả hãng hàng không.

Có thể bay ở nước ngoài

Để đảm bảo hình phạt được thực thi nghiêm túc, Cục Hàng không yêu cầu tất cả hãng bay xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Lê Thị Hiền.

Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV) có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ của hành khách để phát hiện, ngăn chặn kịp thời bà Lê Thị Hiền. Các cảng vụ hàng không phải thông báo đến công an, hải quan cửa khẩu hàng không và các hãng hàng không nước ngoài thuộc địa bàn quản lý để biết và thực hiện.

Bị Cục Hàng không cấm cửa, đại úy Hiền vẫn có thể bay ở nước ngoài - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Hiền. Ảnh cắt từ clip.


Tuy nhiên về nguyên tắc, bà Hiền vẫn có thể lên máy bay từ một cảng hàng không đặt ở nước ngoài.

Trường hợp này xảy ra khi bà Hiền rời khỏi Việt Nam bằng một loại hình phương tiện giao thông không phải máy bay.

"Hiệu lực của luật hành chính chỉ có trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Do đó hành khách bị cấm bay ở Việt Nam có thể bay ở nước ngoài", PGS.TS Ngô Huy Cương, chuyên gia nghiên cứu luật hàng không, nói.

Hàng trăm người bị cấm bay vì gây rối, giả giấy tờ

Trao đổi với Zing.vn, một cán bộ Cục Hàng không cho biết hình phạt cấm bay trở nên phổ biến từ khi Nghị định 92/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không được ban hành. Cục luôn có một "danh sách đen" các hành khách phải chịu hình phạt này.

"Đã có hàng trăm hành khách bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không vì vi phạm các quy định tại cảng. Con số hành khách đang phải chấp hành lệnh cấm bay cũng lên đến hàng chục người", vị này cho biết.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam đang nắm danh sách vài trăm cái tên bị Liên Hợp Quốc cấm vận chuyển bằng mọi phương tiện (travel ban), đây thường là các đối tượng khủng bố, tội phạm...

Bị Cục Hàng không cấm cửa, đại úy Hiền vẫn có thể bay ở nước ngoài - Ảnh 2.

Nam hành khách bị cấm bay 12 tháng vì hành hung nữ nhân viên VietJet tại cảng hàng không Thọ Xuân. Ảnh cắt từ clip.


Trường hợp hành khách vẫn mua vé và cố tìm cách lên máy bay, nhà chức trách sân bay phải bằng mọi cách ngăn chặn, nếu vẫn để hành khách lên được máy bay là không làm tròn trách nhiệm. Cục Hàng không Việt Nam có biện pháp và cơ chế để phát hiện hành vi này.

"Trên thực tế đã có hành khách cố tình làm thủ tục bay nhưng bị 'bộ lọc' phát hiện. Người này không được thực hiện chuyến bay và cũng không được bồi thường tiền vé đã mua", cán bộ Cục Hàng không chia sẻ.

Trước bà Hiền, một cán bộ công an xã Quảng Tiến (Trảng Bom, Đồng Nai) từng bị cấm bay 12 tháng vào năm 2017. Ông này dùng chứng minh thư giả khi đi máy bay, bị phạt 7,5 triệu đồng nhưng trốn tránh không nộp phạt dẫn đến việc bị cấm bay.

Tháng 9/2018, một nam hành khách 24 tuổi, trú tại Bình Thuận bị nhà chức trách hàng không cấm bay 12 tháng do phát ngôn có bom trong hành lý ký gửi.

Gần đây nhất, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng với ông Lê Văn Hùng, người hành hung nhân viên sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) vào ngày 1/6.

Theo Nghị định 92//2015 của Chính phủ, hình phạt cấm bay được áp dụng với hành khách gây rối, không chấp hành quyết định xử phạt, phát ngôn mang tính đe dọa hoặc cố ý tung tin về về bom mìn... sử dụng giấy tờ giả hoặc có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại sân bay, trên máy bay.

Nếu vi phạm lần đầu, hành khách bị cấm bay từ 3 đến 12 tháng. Thời hạn cấm bay tăng lên đến 2 năm nếu tái phạm hoặc có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Tiếp tục tái phạm sẽ bị cấm bay vĩnh viễn.

Hình thức cấm bay vĩnh viễn cũng được áp dụng với hành vi chiếm đoạt, gây bạo loạn tại sân bay và cơ sở điều hành bay.

Theo Ngọc Tân (Tri Thức Trực Tuyến)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top