Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh không có thuốc đặc hiệu

Thứ tư, 13:45 07/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Các chuyên gia cho rằng hiện chưa khẳng định được điều gì khi ông Thanh chưa về nước, khi các chuyên gia chưa gặp, chưa thăm khám.

> Người dân thấp thỏm đón ông Nguyễn Bá Thanh ở sân bay

> Người dân Đà Nẵng và những tình cảm với ông Nguyễn Bá Thanh

* Dưới đây là tường thuật (đã kết thúc) cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh. Diễn biến sự kiện cập nhật theo thời gian ngược, mời độc giả theo dõi:

Cuộc gặp gỡ báo chí kết thúc lúc 14h26: Các chuyên gia cho rằng hiện chưa khẳng định được điều gì khi ông Thanh chưa về nước. Các chuyên gia chưa gặp, chưa thăm khám thì không thể khẳng định được. Ông Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, người có sức khỏe bình thường điều trị hóa chất được 2 lần, ông Thanh 3 lần là người có thể lực tốt.

14h20: Ông Bạch Quốc Khánh (Viện Huyết học truyền máu Trung ương) cho hay, rối loạn sinh tủy là bệnh thế giới chưa tìm ra nguyên nhân và không có thuốc đặc hiệu. Việc điều trị hiện chỉ theo hướng chung chung, nếu đủ điều kiện sẽ ghép tế bào gốc. Các yếu tố nguy cơ gây bệnh có thể là môi trường, hóa chất.

14h15: Ông Thanh muốn về Đà Nẵng điều trị cho gần nhà. Ban BVCSSKTW cho biết tuy được điều trị tại Đà Nẵng nhưng chất lượng sẽ không kém gì ở tuyến Trung ương. Phía Mỹ cho biết sẽ hợp tác với Việt Nam theo dõi sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh để đưa ra phác đồ tiếp theo.

 

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương lần đầu thông tin chính thức cho báo giới, bác bỏ các tin đồn lan truyền trên mạng.
Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương lần đầu thông tin chính thức cho báo giới, bác bỏ các tin đồn lan truyền trên mạng.

 

14h07: Theo vị Trưởng ban Ban BVCSSKTW, đã có kế hoạch đưa ông Nguyễn Bá Thanh về Việt Nam trong một vài ngày tới. Đúng 7h28 sáng ngày hôm nay, ông Triệu hỏi bên Mỹ thì được biết chưa có kế hoạch cụ thể. Ban BVCSSKTW mới chỉ tiếp nhận thông tin là ông Nguyễn Bá Thanh đủ sức khỏe đi máy bay đường dài về Việt Nam.

14h00: Ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết, từ khi ông Thanh sang Mỹ, Hội đồng chuyên môn trong nước không được gặp ông Thanh, cũng không được nhìn bệnh án. Thông tin chủ yếu qua gia đình. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đến các bác sỹ cũng không cho vào gặp.

13h50: Tháng 6 và tháng 7 ông được đưa sang Singapore điều trị. Tại đây các chuyên gia nước bạn tư vấn nên sang Mỹ. Trung tuần tháng 8 ông được đưa sang Mỹ và đến nay được điều trị hóa chất 3 lượt. Sau đó, gia đình quyết định đưa về Việt Nam để điều trị nâng cao sức khỏe cho ông mà không điều trị bằng hóa chất.

 

Đông đảo báo chí tới đưa tin.
Đông đảo báo chí tới đưa tin.

 

13h45: Ông Trần Huy Dụng - Phó Ban BVCSSKTW cho biết các trang mạng tung tin đồn ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc. Ban BVCSSKTW bác bỏ hoàn toàn. Theo ông Dụng, ông Nguyễn Bá Thanh được phát hiện bệnh tháng 5/2014 và được điều trị tại BV 108. Các bác sĩ đánh giá ông bị rối loạn sinh tủy.

13h00: Đầu giờ chiều nay, tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (số 4 Thiền Quang, Hà Nội) diễn ra cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cũng như việc đưa vị cán bộ cao cấp này về Việt Nam điều trị bệnh.

 

Báo chí tới tham dự buổi thông tin đặc biệt. Ảnh: PH
Báo chí tới tham dự buổi thông tin đặc biệt. Ảnh: PH

 

Sự kiện có đông đảo báo giới tới đưa tin. Các phóng viên đến đều phải xuất trình thẻ, giấy giới thiệu kèm chứng minh nhân dân và đăng ký với ban tổ chức.

13h35: Buổi họp chủ trì bởi các thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, gồm ông Nguyễn Quốc Triệu (Trưởng ban), ông Phạm Gia Khải. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ cũng có mặt. Ngoài ra, nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế cũng tham gia trả lời báo chí.

Ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết, đây không phải họp báo mà là cuộc gặp gỡ để cung cấp một số thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm về tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh.

Vị Trưởng ban nhấn mạnh, trong Luật khám chữa bệnh có quy định bệnh nhân có quyền giữ bí mật về sức khỏe của mình, nên việc cung cấp thông tin này Ban đã phải xin phép cấp trên.

Phượng Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 10 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 51 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Top