Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân chứng kể lại vụ lật ghe khiến 6 người chết

Thứ tư, 14:34 26/02/2020 | Xã hội

10 người ngồi trên ghe đi qua sông nhưng không mặc áo phao, gặp cơn gió lớn, sóng đánh lật úp chiếc ghe xuống sông.

Sáng 26/2, không khí tang tóc bao trùm con ngõ nhỏ ở thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường (huyện Đại lộc). Hàng dài người dân địa phương đến chia buồn với hai gia đình có người thân tử nạn trong vụ lật ghe chiều qua.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Nguyên Cơ Mênh (29 tuổi), một trong 4 nạn nhân được cứu sống, cho hay trên chuyến ghe qua sông có 10 người, không ai mặc áo phao. Trên ghe lúc đó chỉ có ông Nguyễn Đình Ba (57 tuổi, chủ ghe) và 3 người khác biết bơi.

"Ghe rời bờ 5 phút, ra giữa sông gặp gió lớn đúng lúc đang đi qua vũng nước sâu. Chỉ trong tích tắc, sóng đánh lật úp chiếc ghe xuống sông", anh Mênh kể và cho biết bản thân không biết bơi nên uống rất nhiều nước. Theo quán tính, anh Mênh vẫy vùng được 15 phút thì chìm xuống. May mắn, lúc này một thuyền hút cát chạy qua vớt anh Mênh lên, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bốn tiếng sau (kể từ khi xảy ra tai nạn lúc 15h30 ngày 25/2), anh Mênh tỉnh dậy mới hay sáu người trên ghe đã tử vong.

Nhân chứng kể lại vụ lật ghe khiến 6 người chết  - Ảnh 1.

Người thân đau buồn trước cái chết của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Ái. Ảnh: Đắc Thành.


Theo ông Nguyễn Đình Kính, anh họ của ông Nguyễn Đình Ba, gia đình ông Ba có 10 sào đất trồng hoa màu ở bãi bồi Vu Gia (xã Đại Nghĩa). Hàng ngày ông Ba chèo ghe đưa người thân qua sông canh tác.

"Đoạn sông xảy ra tai nạn vào mùa này thường cạn nước, nhưng gần đây tàu thuyền đến hút cát khiến lòng sông lồi lõm, một số nơi xoáy xuống thành vùng nước sâu nên người dân phải chèo ghe đi làm", ông Kính cho biết.

Sáng 25/6, ông Ba thu hoạch lạc nên nhiều người thân đi làm giúp. Ông chèo ghe chở con trai là anh Nguyễn Đình Hoàn (25 tuổi), con dâu Lê Thị Kim Huệ (27 tuổi, mang bầu 2 tháng) và cháu trai Nguyễn Phan Bảo Long (8 tuổi).

Đi cùng còn có gia đình bà Nguyễn Thị Tiềm (56 tuổi), anh Nguyễn Cơ Mênh (con trai bà Tiềm), chị Lê Thị Thắm (29 tuổi, người yêu anh Mênh). Và chị Nguyễn Thị Ái (34 tuổi, giáo viên mầm non) cùng hai con là Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (6 tuổi) và Nguyễn Hoàng Ánh Viên (5 tuổi).

"Các cháu bé trong thời kỳ nghỉ học phòng, chống Covid-19, để ở nhà không ai giữ nên người lớn phải mang theo", ông Kính nói.

Nhân chứng kể lại vụ lật ghe khiến 6 người chết  - Ảnh 2.

Đôi mắt đỏ hoe của người thân các nạn nhân trong vụ lật ghe. Ảnh: Đắc Thành.



Người dân địa phương cho hay, ông Ba là người bơi giỏi, khi ghe lật ông đã cố gắng cứu được cháu Long lên nơi nước cạn, sau đó bơi ra cứu người khác thì bị đuối sức, chìm xuống.

Trước vụ tai nạn thương tâm, ông Trần Văn Mai, Chủ tịch huyện Đại Lộc nói, người dân địa phương có thói quen đi thuyền qua sông nên chính quyền địa phương khó kiểm soát. "Chúng tôi đã đề nghị xã tăng cường tuyên truyền, đồng thời  hỗ trợ áo phao để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân", ông  Mai nói.

Nhân chứng kể lại vụ lật ghe khiến 6 người chết  - Ảnh 3.

Đoạn sông nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Đắc Thành.



Ông Phạm Minh Tuấn, Đội phó Cảnh sát giao thông (Công an huyện Đại Lộc), cho hay tới đây đơn vị sẽ cùng với cấp xã quản lý việc đóng ghe, "khi người dân đóng mới phải đăng ký với địa phương, qua đó chúng tôi sẽ chỉ dẫn về đảm bảo an toàn khi qua sông cho mọi người", ông Tuấn nói.

Bí thư Huyện ủy Đại Lộc, ông Nguyễn Công Thanh đề nghị chính quyền địa phương có chế tài chặt chẽ hơn, "người dân tham giao giao thông đường thủy không có áo phao, dụng cụ cứu hộ thì phải xử lý nghiêm khắc theo quy định", ông Thanh nói.

Trước đó lúc 15h30 ngày 25/2, ghe chở 10 người ở xã Đại Cường (huyện Đại Lộc) đi qua sông Vu Gia bất ngờ bị lật, sáu người chết.

Theo Đắc Thành

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 7 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 10 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top