Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 8 tuổi ủng hộ hết tiền tiết kiệm để 'các bác Chính phủ' chống dịch

Cậu bé 8 tuổi tiết kiệm tiền từ hồi mẫu giáo được 467.000 đồng, nay quyết định dành hết số tiền ấy ủng hộ “các bác Chính phủ” để mua thuốc, mua khẩu trang chống dịch Covid-19.

Bé 8 tuổi ủng hộ hết tiền tiết kiệm để các bác Chính phủ chống dịch - Ảnh 1.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, rất nhiều cá nhân, đơn vị đã cùng ủng hộ, đăng ký ủng hộ từ điểm kết nối là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để chung sức cùng Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, trong những ngày này, tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết của nhân dân đang được khơi dậy mạnh mẽ. “Hơn lúc nào hết, khi đối diện với những khó khăn, vất vả, những thử thách do dịch bệnh, thiên tai gây ra thì sự chia sẻ dù ít hay nhiều vẫn luôn là điều đáng quý, đáng trân trọng nhất”, ông Mẫn chia sẻ.

Ủng hộ "các bác Chính phủ" mua thuốc, khẩu trang

Chủ tịch MTTQ Việt Nam kể về câu chuyện của cậu bé Lê Minh Tuệ (học sinh lớp 2H, Trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc, Hà Nội), được mẹ đưa đến trụ sở của MTTQ Việt Nam để ủng hộ toàn bộ số tiền mà cậu bé dành dụm được từ ngày học mẫu giáo.

“Số tiền ấy chỉ có 467.000 đồng, nhưng tấm lòng của một cậu bé 8 tuổi đã khiến nhiều người trong chúng ta phải suy ngẫm”, ông Mẫn nói.

Bé 8 tuổi ủng hộ hết tiền tiết kiệm để các bác Chính phủ chống dịch - Ảnh 2.
Lê Minh Tuệ cùng mẹ đến MTTQ Việt Nam để ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm từ ngày học mẫu giáo cho công tác chống dịch. Ảnh: Hải Quân.

Cậu học sinh lớp 2 chia sẻ cảm nhận thấy rất nhiều người vất vả vì dịch Covid-19 lan rộng. Hình ảnh các bác lãnh đạo ngày đêm không ngủ, lo cho nhân dân, các bác sĩ thức trắng đêm lo cho người bệnh, các chú bộ đội, công an ngày đêm canh gác, nhường chỗ cho người bị cách ly để vào rừng ngủ… đã khiến cậu bé ngưỡng mộ và bày tỏ lòng biết ơn bằng quyết định quyên góp toàn bộ số tiền tiết kiệm “để các bác Chính phủ” mua khẩu trang, thuốc, thức ăn.

Chị Hoàng Thị Trang Viên (mẹ của Minh Tuệ) xúc động khi chia sẻ về việc làm của con. Theo chị, đây là số tiền rất lớn đối với Tuệ vì cậu bé đã tiết kiệm từ ngày học mẫu giáo. Đồng tiền mệnh giá nhỏ nhưng Tuệ luôn trân trọng gấp từng tờ gọn gàng để trong ví. Khi quyết định quyên góp, cậu bé 8 tuổi nói rất khẳng khái với mẹ: “Con nghĩ rằng đây là một việc làm có ý nghĩa”.

Không chỉ có Tuệ, tìm đến MTTQ Việt Nam ủng hộ còn rất nhiều người khác với những hoàn cảnh khác nhau.

Như chị Đặng Thanh Hằng, một người bán hàng online ở phố Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mang đến 2.000 chiếc khẩu trang với mong muốn thông qua MTTQ có thể gửi đến các y tá, bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch. Số tiền mua khẩu trang là số tiền chị Hằng tiết kiệm từ Tết đến nay.

Dù hoạt động kinh doanh đang gặp phải nhiều khó khăn, trước lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam và trước thực tế thiếu thốn khẩu trang y tế của các bác sĩ, y tá, chị đã quyết định mua khẩu trang để kịp thời chuyển đến tận tay những người ở tuyến đầu chống dịch.

“Trong giai đoạn khó khăn của công tác phòng chống dịch bệnh, nghĩa cử nhân ái của một cậu bé 8 tuổi như Tuệ hay một người dân bình thường như chị Trang đã cho chúng ta thấy được những việc làm có ý nghĩa, thấy được tinh thần đoàn kết của nhân dân đang được khơi dậy mạnh mẽ”, Chủ tịch MTTQ Việt Nam nói.

Kịp thời mang tiền ủng hộ mua trang thiết bị y tế

Đem theo 300 triệu của Bộ Nội vụ đến MTTQ Việt Nam để ủng hộ công tác phòng, chống dịch, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng rất xúc động trước những tấm gương trên.

Ông Tân cho biết Bộ Nội vụ đã phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đội ngũ cán bộ, công chức… và được mọi người tích cực hưởng ứng, tự nguyện đóng góp.

Bé 8 tuổi ủng hộ hết tiền tiết kiệm để các bác Chính phủ chống dịch - Ảnh 4.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao số tiền 300 triệu đồng được các cán bộ nhân viên của Bộ Nội vụ đóng góp vào công tác chống dịch Covid-19. Ảnh: Hải Quân.

“Ngay sau khi phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đã tích cực hưởng ứng, có những người tự nguyện đóng góp”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Trân trọng tấm lòng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên cơ quan Bộ Nội vụ cũng như các tổ chức, cá nhân khác, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định toàn bộ số tiền và hiện vật mà các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước gửi đến Mặt trận sẽ được phân bổ kịp thời tới Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân, và phân bổ kịp thời hàng hóa đến các địa điểm cách ly trên cả nước cũng như các bệnh viện.

“Những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp này sẽ là động lực để nhân dân cả nước đồng tâm, hiệp lực đẩy lùi dịch bệnh”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Trong chiều 27/3, MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận gần 2 tỷ đồng ủng hộ để phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến nay, tổng số tiền ủng hộ lên tới hơn 500 tỷ đồng .

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 39 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top