Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt tại trận khách Trung Quốc "ăn cắp" chuối của người bán rong

Thứ hai, 15:52 04/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Một người bán chuối trên vỉa hè đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã bị một nhóm khách Trung Quốc bẻ chuối ăn à và vứt vỏ bừa bãi vào giỏ một cách vô văn hóa mà không hỏi giá cả gì. Hành vi này được một nhạc sĩ ở Đà Nẵng ghi lại.

Bóc mẽ chiêu trò HDV du lịch “chui” người Trung Quốc Bóc mẽ chiêu trò HDV du lịch “chui” người Trung Quốc

GiadinhNet - Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành xuất hiện một số người Trung Quốc “núp bóng” là khách du lịch để làm hướng dẫn viên (HDV) du lịch cho các đoàn khách Trung Quốc. Đây là hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam nhưng không hiểu vì sao chưa bị xử lý, gây ra nhiều hệ lụy khó lường.

Sáng 4/7, trên trang Facebook cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đăng tải hình ảnh và clip phản ánh một nhóm khách du lịch Trung Quốc có hành vi ngang ngược với một người bán chuối trên vỉa hè.

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái gọi hành vi này là "đồ ăn cướp" của nhóm khách Trung Quốc này và đã quay lại 2 clip cùng một số hình ảnh để làm bằng chứng.

Trên Facebook của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đăng hình ảnh và clip phản ánh một nhóm du khách Trung Quốc có hành vi ăn cắp chuối của một chị bán hàng rong. Ảnh chụp lại màn hình
Trên Facebook của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đăng hình ảnh và clip phản ánh một nhóm du khách Trung Quốc có hành vi "ăn cắp" chuối của một chị bán hàng rong. Ảnh chụp lại màn hình

Nội dung mà nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái chứng kiến như sau: "Sáng nay, lúc 8h20, một nhóm khách người Trung Quốc, dừng một chị bán chuối đang ngang qua nhà mình trên đường Phan Châu Trinh để mua một nải chuối.

Vừa bẻ, vừa ăn, rồi ném vỏ bừa bãi vào giỏ của chị một cách vô văn hoá mà không hỏi giá cả gì. Khi chị nói 40 ngàn, gã đàn ông đưa tờ tiền nhân dân tệ. Chị lắc đầu, mình bảo với họ là ở đây không dùng tiền Tàu.

Sau một hồi xí xồ xí xào, gã Trung Quốc đưa ra tờ 50 ngàn đồng và chị thối lại 40 ngàn đồng. Cả bọn lại tỏ vẻ giận dữ, giữ chị lại không cho đi.

Người đàn ông là khách Trung Quốc lấy đồng Nhân dân tệ trả cho chị bán chuối nhưng chị này không nhận, bắt ông này phải trả bằng tiền Việt. Ảnh: Facebook nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái
Người đàn ông là khách Trung Quốc lấy đồng Nhân dân tệ trả cho chị bán chuối nhưng chị này không nhận, bắt ông này phải trả bằng tiền Việt. Ảnh: Facebook nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái

Mình vừa chửi vừa giải thích, vừa quay clip vừa kêu hàng xóm. Khi chị đi, tên đàn ông còn giật cả nón chị, một mụ đàn bà còn cố bẻ cho được một trái chuối trong nải chuối còn nguyên của chị.

Mình xin lỗi đã chửi: "Tụi ăn cướp ". Con gái mình còn đánh vào tay mụ đàn bà khi thị cướp chuối. Nghe về văn hoá của tụi này đã lâu, chừ trực tiếp chứng kiến, giận sôi lên. Đúng là đồ ăn cướp!. Ăn cướp một cách rất mất dạy!".

Ngay sau khi nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đưa nội dung trên lên Facebook, khoảng 5 giờ đồng hồ sau, đã có gần 800 lượt chia sẻ và nhiều người bình luận với lời lẽ bức xúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái gọi hành vi này là đồ ăn cướp. Ảnh: Facebook nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái
Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái gọi hành vi này là "đồ ăn cướp". Ảnh: Facebook nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái

Được biết, thời gian qua, tình trạng hướng dẫn viên "chui" người Trung Quốc đi theo các đoàn khách du lịch thuyết minh, hướng dẫn xuyên tạc về lịch sử, văn hóa Việt Nam và Đà Nẵng gây bức xúc dư luận (Báo Gia đình & Xã hội đã phản ánh).

Theo anh H. (làm Quản lý một khách sạn trên địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhiều đoàn khách du lịch Trung Quốc khi qua Việt Nam du lịch có thái độ rất nghênh ngang, coi thường khách các nước và người dân Việt Nam.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 19 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top