Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ổn tại nhiều trạm thu phí BOT giao thông

Thứ năm, 11:00 17/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông: “Trên một hướng đi nếu có hai đường trở lên thì làm đường BOT để người dân được lựa chọn đi đường BOT hay không, chứ không phải làm BOT trên tuyến đường độc đạo rồi bắt buộc người dân phải đi”.

Tài xế dùng tiền lẻ để phản đối mức thu phí tại trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang. ảnh: T.G
Tài xế dùng tiền lẻ để phản đối mức thu phí tại trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang. ảnh: T.G

Trạm Cai Lậy giảm phí sau căng thẳng

Sáng 16/8, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật và lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã họp để xử lý bất cập tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Đây là trạm thu phí được thực hiện theo hình thức BOT để hoàn vốn dự án, đã được Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận hoạt động, thu phí trong thời gian 6 năm 4 tháng.

Tại cuộc họp, các bên thống nhất giảm giá dịch vụ cho tất cả phương tiện qua trạm. Xe loại một dưới 12 ghế ngồi; xe tải dưới hai tấn được giảm phí từ 35.000 xuống 25.000 đồng mỗi lượt. Xe loại hai từ 12 đến 30 ghế; xe tải từ hai đến dưới bốn tấn giảm từ 50.000 xuống 35.000 đồng mỗi lượt. Xe loại ba từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ bốn đến dưới 10 tấn giảm phí từ 60.000 xuống 40.000 đồng một lượt. Xe loại bốn gồm xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit giảm phí từ 100.000 xuống 70.000 đồng mỗi lượt. Xe loại năm gồm xe tải từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit giảm phí từ 180.000 xuống 140.000 đồng mỗi lượt. Dự kiến thời gian áp dụng các mức giảm trên từ ngày 21/8.

Trước đó, ngày 1/8, khi trạm thu phí của dự án tuyến tránh Cai Lậy đặt tại Quốc lộ 1 thuộc xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đi vào hoạt động đã gây xôn xao dư luận bởi nhiều tài xế tỏ thái độ không đồng tình, phản đối bằng cách dùng tiền có mệnh giá thấp bỏ vào chai nhựa để mua vé qua trạm thu phí, gây khó khăn cho việc thu tiền và làm giao thông bị ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ.

Sở dĩ nhiều lái xe phản đối suốt thời gian qua vì họ cho rằng xe không đi đường tránh thị xã Cai Lậy, tại sao phải mua phí BOT của đường này? Mặt khác, theo mức phí đã công bố, mỗi xe qua trạm BOT Cai Lậy có mức phí từ 35.000 - 180.000 đồng, tùy loại xe. Mức phí này được xem là quá cao bởi tuyến tránh thị xã Cai Lậy chỉ 12km mà thu tới 35.000 đồng/vé/lượt, cao gần bằng khoản thu phí của 50km đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương (40.000 đồng/lượt/50km).

Ngoài ra, việc cho phép chủ đầu tư đặt trạm thu phí trên Quốc lộ 1, nơi có lưu lượng giao thông lớn cũng là nguyên nhân khiến người dân bức xúc vì cho rằng làm như vậy chẳng khác nào “tận thu”, “móc túi” của tất cả các xe theo kiểu “chạy đâu cho thoát”!

Cần có nguyên tắc cho đường BOT

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Danh Liên - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, cho rằng nguyên nhân dẫn đến người dân bức xúc với nhiều dự án BOT giao thông xuất phát từ phê duyệt dự án.

“Có dự án BOT giao thông xây dựng chỗ này nhưng trạm thu phí lại đặt chỗ khác dẫn đến có khi người dân dù không đi 1km đường BOT nào nhưng vẫn phải trả phí, từ đó dẫn đến bức xúc”, ông Liên nói. Cũng theo ông Liên thì những méo mó trong đầu tư BOT giao thông thời gian qua xuất phát từ việc nhiều văn bản quy định hiện chưa chặt chẽ. Bằng chứng là qua đợt kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại một số dự án BOT giao thông đã thấy rõ nhiều bất cập.

Vì thế, ông Liên cho rằng trách nhiệm trong việc cho phép điểm đặt trạm thu phí BOT của Bộ GTVT và chính quyền địa phương tại những nơi bất cập cũng cần phải được làm rõ.

Về phát ngôn của Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tại phiên chất vấn trực tiếp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 15/8, cho rằng ở Singapore xe cứ ra khỏi nhà là bị tính tiền, dựa trên số km lưu hành thực tế; ông Bùi Danh Liên cho rằng Bộ trưởng Nghĩa nói như vậy là chưa chính xác. Ông Liên dẫn chứng ngay như ở Singapore hiện nay, cùng một tuyến đường nhưng có nhiều đường chạy song song với nhau, trong đó có một đường cho phép chạy 90km/giờ, hai đường kia cho phép chạy 70km/giờ.

“Hai làn đường cho phép chạy 70km/giờ là của nhà nước đầu tư, dân đi không mất phí, còn làn cho chạy 90km/giờ là của tư nhân đầu tư và họ được phép thu phí những phương tiện đi qua đường này”, ông Liên nói.

Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, ông đã đi một số nước và thấy rằng, các nước khi triển khai làm đường BOT đều dựa trên sức tăng trưởng của nền kinh tế, căn cứ vào thu nhập, mức sống của người dân chứ không phải BOT mọc lên như nấm khắp nơi.

Cũng liên quan đến các dự án BOT, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy - nguyên Giám đốc nhà xuất bản Giao thông, người có nhiều năm nghiên cứu giao thông đô thị nhận định: Cái thiếu hiện nay là không có nguyên tắc qui định đường nào được làm BOT. Đáng lẽ phải có nguyên tắc chỉ rõ đường nào được làm BOT, đường nào không, thậm chí phải được Quốc hội thông qua.

“Trên một hướng đi nếu có hai đường trở lên thì làm đường BOT để người dân được lựa chọn đi đường BOT hay không, chứ không phải làm BOT trên tuyến đường độc đạo rồi bắt buộc người dân phải đi”, ông Thủy nói.

Hàng loạt dự án bị dân phản ứng

Không chỉ riêng tại Cai Lậy, trước đó rất nhiều dự án giao thông được đầu tư theo hình thức BOT cũng bị người dân, doanh nghiệp phản ứng. Có thể kể đến như tại trạm thu phí Cầu Rác trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Trung và Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); trạm thu phí BOT Bến Thủy I và Bến Thủy II (Nghệ An); trạm thu phí BOT cầu Hạc (TP Việt Trì, Phú Thọ)… căn nguyên đều do mức thu phí và điểm đặt các trạm thu phí không hợp lý.

Viết Cường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 20 phút trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 27 phút trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 1 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 5 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Top