Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ lý do người phụ nữ chống đối lực lượng phòng chống dịch, cuối cùng phải nhận cái kết đắng

GiadinhNet - Không chịu đi cách ly, không đeo khẩu trang..., hành động của những người phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ và cuối cùng họ phải nhận hình thức xử phạt nghiêm minh từ cơ quan chức năng.


Bất ngờ lý do người phụ nữ chống đối lực lượng phòng chống dịch, cuối cùng phải nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Lý do người phụ nữ chống đối phòng chống dịch

Chiều 1/6, UBND Phường 13, Quận 4, TP.HCM cho biết, cơ quan này đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang, phạt 350.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng, không xuất trình giấy tờ tùy thân, đối với bà N.T.N. (33 tuổi, ngụ tại Quận 4).

Theo UBND Phường 13, lúc 23h45 ngày 31/5, bà N. đến một cửa hàng tiện tích trên đường Tôn Đản để đóng tiền điện nhưng không đeo khẩu trang.

Lúc này, nhân viên không tiếp và nhắc nhở, yêu cầu bà N. đeo khẩu trang. Bà này không chấp hành, rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với các nhân viên.

Khi Công an Phường 13 có mặt giải thích, vận động, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để xử lý vụ việc, bà N. không hợp tác, có lời lẽ thiếu kiềm chế.

Bà N. giải thích việc không đeo khẩu trang là vì "không có dịch bệnh gì ở Việt Nam". Thậm chí  bà N. còn "cãi tay đôi" với Công an Phường 13, nhất định không tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Trước thái độ bất hợp tác của bà N., Công an Phường 13 đã đưa người này về trụ sở phường xử lý theo quy định. Vụ lùm xùm được người dân quay lại, lan truyền trên mạng xã hội Facebook, gây xôn xao dư luận.

Bất ngờ lý do người phụ nữ chống đối lực lượng phòng chống dịch, cuối cùng phải nhận cái kết đắng - Ảnh 2.

Cần cẩu được huy động để đảm bảo an toàn trong quá trình cưỡng chế.

Cách đây ít ngày, sự việc 1 F1 cố thủ trong nhà, không chịu đi cách ly tập trung cũng dã khiến dư luận phẫn nộ.

Theo đó, ngày 27/5, UBND TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.Q. (44 tuổi, trú phường Trần Nguyên Hãn) - người phụ nữ trong vụ cố thủ trên tầng 3 không chịu đi cách ly tập trung, khiến công an phải điều xe cẩu đến cưỡng chế.

Theo quyết định, bà Q. bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng, về hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điểm b khoản 1 điều 11 Nghị định 117/2020.

Trước đó, ngày 25/5, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Trần Nguyên Hãn nhận được thông báo về việc có một ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi rà soát, cơ quan chức năng xác định phường Trần Nguyên Hãn có hai trường hợp thuộc diện F1 của ca nhiễm nêu trên, gồm ông P.V.T. (69 tuổi) và bà P.T.Q. (44 tuổi).

Ngay lập tức, cơ quan y tế đến nhà ông T. và bà Q. yêu cầu khai báo y tế để thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp. Tuy nhiên, trong khi ông T. chấp hành thì bà Q. lại không tự giác, khai báo không thành khẩn.

Cả hai được yêu cầu chuẩn bị tư trang để đi cách ly tập trung. Lúc này, bà Q. đề nghị cơ quan chức năng phải đưa ra các chứng cứ chứng minh mình là F1. Khi tổ công tác đưa ra các chứng cứ, bà này lại lấy lý do muốn lên tầng 3 xử lý việc riêng, sau đó chốt cửa ở bên trong.

Mãi đến 20h30 ngày 26/5, dù đã dùng nhiều hình thức thuyết phục nhưng vẫn không thành, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Trần Nguyên Hãn ra quyết định cưỡng chế đối với bà Q.

Lực lượng cưỡng chế chia làm hai tổ công tác, một tổ đi cầu thang lên tầng 3, một tổ sử dụng xe cẩu để nâng lên và đưa vào ban công tầng 3.

Khi bị cưỡng chế đi xuống, bà Q. tiếp tục kháng cự, lấy nhiều lý do để gây khó khăn cho tổ công tác. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã cương quyết đưa bà này ra xe chuyên dụng đưa đi cách ly tập trung.

Theo lời của bà Nguyễn Hải Yến - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn thì: 'Bà ấy bảo cho một chút thời gian để cúng bái, cúng xong lại nói phải sắp sửa quần áo mấy tiếng đồng hồ không chịu xuống."

Bất ngờ lý do người phụ nữ chống đối lực lượng phòng chống dịch, cuối cùng phải nhận cái kết đắng - Ảnh 3.

Chiếc xe máy rồ ga, bất ngờ lao vào khu vực rào chắn cách ly. Ảnh: Dân trí.

Hồi tháng 2/2021, một phụ nữ đã la lối, đòi rời khu vực bị phong tỏa đã bị dư luận lên án gay gắt.

Theo đó, ngày 8/2, đoạn clip dài gần 5 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ trong chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) la lối, lớn tiếng với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây. Điều đáng nói, khu vực này mới ghi nhận 2 ca mắc COVID-19. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phải căng mình phong tỏa, truy vết F1, F2.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ yêu cầu lực lượng chức năng cho bà ra khỏi khu vực đang bị phong tỏa để đi mua đồ. Tuy nhiên, lực lượng yêu cầu người này đeo khẩu trang và không được phép ra khỏi chung cư đang bị phong tỏa.

Lúc này, người phụ nữ lớn tiếng cự cãi, không chịu đeo khẩu trang, nhất quyết đòi ra, bất chấp khuyên can, giải thích của cán bộ công an và y tế.

Người phụ nữ liên tục lớn tiếng nói: "Anh biết tên tôi là ai, trước tiên anh phải hỏi tên tôi. Bây giờ anh biết tôi tên gì không? Tôi bắt buộc tôi phải đi mua đồ, anh phải mở cửa cho tôi đi mua đồ. Anh làm con đường này sao, anh chủ con đường này sao? Tất cả người dân Việt Nam không biết tôi là ai hết đúng không? Anh phải trả lời cho tôi…".

Sau đó, một người đàn ông xuất hiện yêu cầu người này đi vào nhà nhưng bà vẫn không chịu nghe và nổ máy xe và bất ngờ chiếc xe rồ ga lao vào khu vực rào chắn. Lúc này, lực lượng buộc phải giữ người phụ nữ, đưa vào bên trong bàn khai báo y tế để xử lý sự việc.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip đã thu hút hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ. Có rất nhiều bình luận lên án trước hành vi coi thường dịch bệnh của người phụ nữ.

Cần mạnh tay

Có thể thấy, dư luận cả nước đã vô cùng phẫn nộ và bất bình trước những hành xử thiếu hiểu biết của những người phụ nữ kể trên. Nhiều ý kiến cho rằng trong tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp mà không hợp tác phòng chống dịch thì phải xử lý thật nặng để răn đe. Với những đối tượng chống người thi hành công vụ này cần phải khởi tố hình sự.

Về góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Tiến Thủy - Văn phòng luật sư Việt Lý, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn cho cơ quan chức năng cùng toàn dân. Hơn lúc nào hết chúng ta cần sự đồng lòng, chung sức của toàn xã hội. Tuy vậy, trên thực tế vẫn có những trường hợp thiếu ý thức, cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Việc cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc cho thấy các hành vi vi phạm đều bị xử phạt nghiêm minh, kịp thời.

Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm; không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền... đều bị nghiêm cấm, có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh. Nếu chỉ vì một vài cá nhân mà dịch bệnh lây lan trở lại trong cộng đồng, ý thức tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của đại đa số người dân, những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế khoanh vùng, dập dịch sẽ trở nên vô ích. Vì thế, hơn bao giờ hết, mỗi người dân cần có ý thức trách nhiệm, chủ động phòng chống dịch; tuyệt đối không được thờ ơ, gian dối làm hại cộng đồng, xã hội.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 14 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top