eMagazine

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 1.

Chiều 28/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã thay mặt Bộ Y tế, trao quà ủng hộ của độc giả Báo Sức khỏe và Đời sống và Báo Gia đình và Xã hội đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Tổng giá trị ủng hộ là hơn 1,8 tỷ đồng.

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 2.

Tính đến ngày 28/5 (đợt 2 của Chương trình kêu gọi ủng hộ Bắc Giang, Bắc Ninh), hai Báo đã nhận được tổng trị giá lên tới 1,813,000,000 đồng. Số tiền và hiện vật vẫn đang được các mạnh thường quân khắp bốn phương tiếp tục gửi về tòa soạn.

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 3.

Trong đợt trao tặng lần này, Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội đã thay mặt cá nhân và doanh nghiệp trao tặng nhiều hiện vật cần thiết cho công tác phòng chống dịch như quần áo bảo hộ, máy đo nồng độ oxy, dung dịch sát khuẩn và lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân (sữa dinh dưỡng, gạo, nấm, giò chả, dầu gội, kem đánh răng, mỳ tôm, nước mắm…)


Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống; Báo Gia đình & Xã hội trao tặng hỗ trợ cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 5.

Thay mặt địa phương, ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Báo Sức khỏe và Đời Sống, Báo Gia đình và Xã hội cùng các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và khẳng định đây sẽ là nguồn động viên quý báu để cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bắc Giang tiếp tục nỗ lực phòng chống dịch bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ông Thắng cũng mong muốn hai Báo với tư cách là cơ quan báo chí thuộc Bộ Y tế sẽ tích cực tuyên truyền và lan tỏa được sự nỗ lực của các lực lượng tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu như y bác sĩ, công an, bộ đội, tổ COVID cộng đồng….

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 6.

Chia sẻ tại buổi trao tặng quà hỗ trợ Bắc Giang, ông Nguyễn Ngọc Đức (Phó Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã hội) cho biết: "Ngay khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và lãnh đạo Bộ Y tế ra lời kêu gọi, Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình và Xã hội đã lập tức phát động chương trình kêu gọi người dân chia sẻ, ủng hộ hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch. 

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 7.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (bên trái) nhận thư cảm ơn từ Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 8.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều đơn vị, cá nhân. Hiện nay, nhiều người dân, doanh nghiệp đang tiếp tục ủng hộ cho chương trình, nhưng do công tác phòng chống dịch khẩn cấp, nên nhận được đến đâu báo trao đến đó. Những sự ủng hộ tiếp theo của độc giả sẽ được báo chuyển đến hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong các đợt sau.

Trên mặt trận truyền thông, hiện Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội đã cử 04 phóng viên "cắm chốt" ở Bắc Giang, 02 phóng viên tại Bắc Ninh, tích cực thông tin, tuyên truyền để người dân cả nước nắm đươc tình hình dịch bệnh ở 2 địa phương, sự nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đồng thời kêu gọi bà con cả nước tiếp tục chia sẻ, ủng hộ tinh thần, vật chất để Bắc Giang – Bắc Ninh phòng chống tốt dịch bệnh COVID – 19.

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 9.

Nhận định về tình hình dịch bệnh, ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang cho biết: "Dưới sự hỗ trợ của các cấp các ngành, đặc biệt là Bộ Y tế cử các lực lượng y bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về Bắc Giang, chúng tôi khẳng định hiện nay dịch bệnh đã khoanh được vùng. 

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, tỉnh Bắc Giang đã tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức truy vết các trường hợp F1, F2 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân".


Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 10.

Ông Thắng chia sẻ thêm: "Những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh bạn đã dành sự quan tâm đặc biệt tới Bắc Giang với tinh thần chung tay chung sức cùng Bắc Giang chống dịch.

Với sự quan tâm như vậy, Đảng bộ chính quyền nhân dân các cấp Bắc Giang cùng với các lực lượng phòng chống dịch quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh thành công. Trong tình hình nhu cầu nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế và kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch của địa phương còn rất khó khăn, Bắc Giang mong muốn các cấp, các ngành các tổ chức, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Bắc Giang để việc chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả hơn nữa".

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 11.

Cũng trong chiều ngày 28/5, tại Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Bắc Ninh, bà Trần Yến Châu, Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống đã đại diện cho hai báo và các nhà tài trợ trao tặng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị bảo hộ y tế ....tới người dân và lực lượng phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Bà Trần Yến Châu cho biết: "Dù thời tiết của Hà Nội ngày hôm nay khá nóng nực, thế nhưng được tự tay chuẩn bị những món quà, những nhu yếu phẩm để gửi tặng người dân Bắc Ninh, Bắc Giang, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tất cả mọi thành viên trong đoàn đều mong được đóng góp một chút sức lực của mình để chung tay cùng chính quyền và người dân tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang nhanh chóng đẩy lùi dịch dịch bệnh COVID-19".

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 12.

Bà Trần Yến Châu chia sẻ thêm, những ngày qua, người dân cả nước, đặc biệt là cán bộ phóng viên của Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội vô cùng xúc động trước hình ảnh kiên cường của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng y bác sỹ và người dân vùng dịch của hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Đây thực sự là những chiến sỹ đi đầu, những người anh hùng thầm lặng trên mặt trận không có tiếng súng. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội đã và sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và bà con nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, đóng góp tinh thần, vật chất để Bắc Ninh, Bắc Giang chiến thắng dịch bệnh.

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội trân trọng cảm ơn các cá nhân, doanh nghiệp Tập đoàn Đông Dương – Kingsport, Công ty Sao Thái Dương, Tập đoàn Nutricare, BS Hoàng Thanh Tuấn và Viện thẩm mỹ Hoàng Tuấn, Công ty CP Dược phẩm Hà Tĩnh, Công ty Dược phẩm Đa Phúc, Công ty CP Dược phẩm Cysina, Nước mắm Long Phong, Công ty CP Hà Nội Foods, Công ty Thu Dung, Công ty CP Lương thực Nam Bình, Công ty Vimex Food, Công ty CP Tân Bình Minh, Công ty CP Dược phẩm quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng, Công ty CP Dược phẩm CVI, Công ty TNHH Công nghệ và Thiết bị y tế An An…. những nhà hảo tâm và đông đảo bạn đọc đã cùng đồng hành với 2 Báo "chia lửa" cho Bắc Giang và Bắc Ninh.

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 13.

Tính đến ngày 28/5 (đợt 2 của Chương trình kêu gọi ủng hộ cho 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh), hai Báo đã nhận được tổng trị giá lên tới 1,813,000,000 đồng.

Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, quý bạn đọc hảo tâm cho chương trình hỗ trợ nhân dân và người lao động tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19.

Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 14.
Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội kêu gọi hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch - Ảnh 15.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 4 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top