Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão số 3: Một huyện ở tỉnh Quảng Ninh bị cô lập, nước lũ dâng cao

Thứ năm, 16:51 19/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đến chiều nay, huyện Ba Chẽ bị chia cắt hoàn toàn. Riêng thị trấn Ba Chẽ, nhiều nhà dân bị nước lũ tràn vào gây ngập lụt.

Bão số 3: Quảng Ninh, Hải Phòng ban hành công điện khẩn Bão số 3: Quảng Ninh, Hải Phòng ban hành công điện khẩn

GiadinhNet - Công điện nêu rõ, yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương chỉ đạo các xã, phường kiểm tra cụ thể, lưu ý các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá, khu vực ven sông, suối có nguy cơ xảy ra lũ...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đến chiều nay (19/7), nước lũ trên địa bàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) tiếp tục dâng cao. Trong đó, 3 tuyến đường tỉnh lộ dẫn vào trung tâm huyện bị chia cắt hoàn toàn. Còn khu vực trung tâm thị trấn nước lũ dâng tràn vào nhiều hộ dân gây ngập lụt.

Cho đến chiều nay, huyện Ba Chẽ bị cô lập do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3

Cho đến chiều nay, huyện Ba Chẽ bị cô lập do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3

Theo lãnh đạo huyện Ba Chẽ, trên địa bàn huyện nước lũ đã lên cao gây ngập lụt các cầu tràn và điểm thấp trũng. Tên tỉnh lộ 330 đã có 10 điểm ngập; riêng cầu khe Cát, xã Thanh Sơn ngập sâu hơn 1m.

Đến trưa nay, thị trấn Ba Chẽ đã chìm trong biển nước và nhiều nhà dân bị ngập. Đặc biệt có 5 xã vùng cao hiện đang bị chia cắt gồm: Đạp Thanh, Lương Mông, Thanh Lâm, Thanh Sơn và Minh Cầm.

Các tuyến đường bị chia cắt bởi mưa lũ

Các tuyến đường bị chia cắt bởi mưa lũ

Cũng vào khoảng 9h sáng cùng ngày, cột điện đường dây 372E 56 đoạn qua xã Nam Sơn bị đổ gây mất điện toàn bộ địa bàn huyện Ba Chẽ. Để khắc phục sự cố, điện lực huyện huy động 20 công nhân khắc phục sự cố và dự kiến đến chiều tối nay sẽ cơ bản khắc phục, có điện cho khu vực thị trấn trước. Đối với các địa phương sẽ có máy phát điện để đảm bảo việc thông tin liên lạc.

Nhiều nhà dân bị cô lập, nước dâng cao

Nhiều nhà dân bị cô lập, nước dâng cao

Trước tình huống trên, huyện Ba Chẽ đã khẩn trương vận động, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực nguy hiểm di chuyển tài sản và người đến vị trí an toàn. Đến 14h chiều nay, các lực lượng chức năng của huyện đã hỗ trợ di dời 192 hộ dân bị ngập lụt và có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Do nước lũ lên cao, lực lượng chức năng dùng xuồng hỗ trợ người dân

Do nước lũ lên cao, lực lượng chức năng dùng xuồng hỗ trợ người dân

Đối với các hộ dân trong vùng nguy hiểm, phải kiên quyết di dời đến nơi an toàn, nhất là những nơi có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất; các điểm ngập lụt, cầu, ngầm, tràn trên các tuyến đường giao thông hạ tất cả các chốt barie, cử người canh gác 24/24; tuyệt đối cấm người dân đi trục vớt củi, đánh bắt cá và các phương tiện tàu thuyền qua lại các cầu, ngầm, tràn, các điểm ngập lụt.

Lực lượng chức năng di dời các hộ dân trong vùng ảnh hưởng

Lực lượng chức năng di dời các hộ dân trong vùng ảnh hưởng

Trước đó, từ ngày 17/7, huyện Ba Chẽ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, chủ động các phương án phòng, chống bão, lũ, cử lực lượng canh gác các điểm ngập, lụt, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đức Tùy

Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top