Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão số 2: Hải Phòng, Quảng Ninh sơ tán dân, cấm biển từ 0h ngày 2/8

Thứ bảy, 22:45 01/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm đảm bảo an toàn trong bão, Hải Phòng, Quảng Ninh sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, cấm biển từ 0h ngày 2/8.

Nhằm ứng phó với cơn bão số 2 (Sinlaku), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng đã có thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long. 

Ngoài ra, các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo và ven sông cũng tạm dừng kể từ 18h00 ngày 1/8.

Bão số 2: Hải Phòng, Quảng Ninh sơ tán dân, cấm biển từ 0h ngày 2/8 - Ảnh 1.

Hải Phòng tạm ngừng hoạt động tuyến cáp treo vượt biển phòng tránh bão số 2

Việc kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn cũng được triển khai bằng mọi biện pháp; công tác sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sạt lở, lồng bè được gấp rút thực hiện.

Tại Cát Bà, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã điều động tàu SAR 273 thường trực tìm kiếm cứu nạn và 3 ca nô sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bão số 2: Hải Phòng, Quảng Ninh sơ tán dân, cấm biển từ 0h ngày 2/8 - Ảnh 2.

Cán bộ thị trấn Cát Hải đang vận động, sơ tán dân ra khỏi khu vực lồng bè

Tính đến 5h00 ngày 1/8, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, đơn vị phối hợp kiểm đến, thông báo cho 2.357 phương tiện/7.323 lao động đang hoạt động, neo đậu tại các bến; 457 lồng bè/1.282 lao động; 312 chòi canh/313 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (đã mạnh lên thành bão).

Theo quan sát của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Trạm Radar Hải Quân, có 83 phương tiện đang hoạt động cách đảo Bạch Long Vĩ từ 1 đến 15 hải lý. Tại Cảng Hải Phòng có 124 phương tiện/1.336 lao động; trong đó có 47 tàu nước ngoài/454 lao động nước ngoài…

Bão số 2: Hải Phòng, Quảng Ninh sơ tán dân, cấm biển từ 0h ngày 2/8 - Ảnh 3.

Hải Phòng lên phương án huy động 41.570 người cùng hàng nghìn phương tiện tham gia xung kích hộ đê phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Thành phố Hải Phòng có kế hoạch, phương án huy động 41.570 người, 1.216 ô tô các loại; 285 tàu xuồng; 202 máy phát điện, hàng chục m3 đá, cát, đất các loại… tham gia xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN).

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, đến cuối giờ chiều nay, Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã phối hợp với các địa phương, kiểm đếm và thông báo gần 2.600 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động, neo đậu tại các bến, trên 770 lồng bè, chòi canh, với tổng số trên 10 nghìn lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão.

Ông Nguyễn Bá Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng cho biết: Các địa phương của Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm an toàn người và tài sản, công trình đê điều trước bão số 2.

Bão số 2: Hải Phòng, Quảng Ninh sơ tán dân, cấm biển từ 0h ngày 2/8 - Ảnh 4.

Tàu bè đã vào nơi tránh trú trước khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền

Tại Quảng Ninh, để chủ động phòng chống cơn bão số 2, đối với khu vực trên biển và các đảo, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai thực tế phương án bảo vệ các công trình trọng điểm, xung yếu; phương án di dời, sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm trên nguyên tắc phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu. Lực lượng Biên phòng sẵn sàng phương án bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú. Công an tỉnh triển khai kể hoạch đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau bão.

Bão số 2: Hải Phòng, Quảng Ninh sơ tán dân, cấm biển từ 0h ngày 2/8 - Ảnh 5.

Quảng Ninh di dời, sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn, tính mạng, tài sản

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho tầu thuyền và khách du lịch, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Sở GTVT, Cảng vụ Đường thuỷ nội địa, UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thuỷ ra khơi (có thể xem xét cho các tầu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú và kết thúc công việc này trước 21h ngày 1/8/2020). Đồng thời, tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển bắt đầu từ 0h ngày 2/8.

Đức Hiếu – Lê Cường

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 10 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 28 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top