Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão số 2 gây mưa lớn tại miền Bắc

Thứ bảy, 16:39 22/06/2013 | Xã hội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư dự báo, bão số 2 giật cấp 11 hướng vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, dự báo đêm nay sẽ gây mưa lớn tại miền Bắc.

Bão số 2 gây mưa lớn tại miền Bắc 1
 
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão có thể đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Dự báo tới 4 giờ ngày 24/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ kinh Đông, trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Dự báo tuần tới của Trung tâm Khí tượng Thủy văn T.Ư:

Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ bắc, kết hợp với rìa xa phía tây hoàn lưu cơn bão số 2. Sau đó, các khu vực trên chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ ngày 24 bão sẽ suy yếu và đầy lên thành một vùng áp thấp. Khoảng ngày 25, ngày 26, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển trở lại và chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh trong khoảng hai ngày đầu. Sau đó, đới gió tây nam có khả năng giảm dần về cường độ.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ ngày 24 nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Từ ngày 25/6 đến ngày 1/7, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ ngày 26 có nơi nắng nóng. Gió nhẹ

Phía Đông Bắc Bộ ngày 24, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng khu đông bắc và các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng ven biển cấp 6, cấp 7. Từ ngày 25/6 đến ngày 1/7, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ ngày 26 ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 24, nhiều mây, có mưa, riêng phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ ngày 25/6 đến ngày 1/7, mây thay đổi, có mưa vài nơi, từ ngày 26 ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 24/6 đến 1/7, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, phía bắc từ ngày 26 ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên ngày 24, 25, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 26/6 đến ngày 1/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ ngày 24 - 25, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ 26/6 đến 1/7 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Trà Giang

thuhuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top