Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão số 10 áp sát đất liền, mưa lớn, gió rít liên hồi

Thứ sáu, 11:19 15/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 15/9, tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bắt đầu xuất hiện mưa lớn và gió thổi mạnh, giật liên hồi.

Tại Nghệ An, mưa lớn xuất hiện từ ngày 14 đến sáng 15 thì gió bắt đầu thổi mạnh, giật liên hồi. Từ sáng sớm, các loa phát thanh trên xe di động, loa phường của TP Vinh, các thị xã, huyện lân cận liên tục hối thúc người dân chằng chống nhà cửa, tìm nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, liên tục cập nhật hướng đi cũng như thời gian bão đổ bộ.


Mưa lớn, gió rít liên hồi tại Nghệ An.

Mưa lớn, gió rít liên hồi tại Nghệ An.

Ngoài ra, Nghệ An cũng lên kế hoạch chi tiết di dân, nếu bão đổ bộ trực tiếp có sức gió giật cấp 15 kết hợp triều cường. Theo đó, sẽ di dời tại chỗ khoảng 18.000 người, tập trung ở các địa phương ven biển như thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò.

Hiện, tại TP Vinh, thị xã Cửa Lò và một số huyện lân cận đã mất điện. Từ sáng sớm, người dân đã tranh thủ đi chợ mua đồ dự trữ phòng mất điện, mưa bão kéo dài.

Tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), lực lượng phòng chống lụt bão của thị xã đã đưa hơn 1.000 người dân trên địa bàn đến nơi tránh trú an toàn.

Ông Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, từ sáng sớm, toàn phường trên địa bàn đã phát thông báo đến người dân chịu ảnh hưởng lớn nhất của cơn bão tìm nơi trú tránh. Các cán bộ của phường liên tục kiểm tra, rà soát, vận động từng hộ dân di chuyển. Đến gần 10h hầu hết người dân đã đến nơi trú tránh an toàn. Toàn thị xã đã lên phương án di dời khoảng 1.200 hộ với hơn 4.500 nhân khẩu.


Người dân thị xã Cửa Lò được di chuyển đến các trường học kiên cố trên địa bàn.

Người dân thị xã Cửa Lò được di chuyển đến các trường học kiên cố trên địa bàn.

Trong ngày 14 – 15/9, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập nhiều đoàn trực tiếp xuống các địa bàn xung yếu đôn đốc phòng chống lụt bão. Lực lượng BĐBP kêu gọi vào bờ trú bão an toàn 100% tàu thuyền.

Các đồn biên phòng ven biển như: Quỳnh Phương, Quỳnh Thuận, Diễn Thành, cảng Cửa Lò, Bến Thủy, cùng với công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào bờ tránh trú bão thì một bộ phận cán bộ, chiến sĩ còn được cử giúp người dân gia cố nhà cửa.


Lực lượng BĐBP Nghệ An kêu gọi vào bờ trú bão an toàn 100% tàu thuyền.

Lực lượng BĐBP Nghệ An kêu gọi vào bờ trú bão an toàn 100% tàu thuyền.

Tại Hà Tĩnh, đặc biệt là huyện Kỳ Anh được coi là tâm bão, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đang trực tiếp chỉ đạo di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến gần 11h, các địa phương ở huyện Kỳ Anh đã hoàn thành việc di dời 1.163 hộ dân với 3.126 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ bị ngập sâu trong nước.

V. Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 54 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top