Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo hiểm cháy nổ ở chợ, Trung tâm thương mại: Bảo hiểm “né” vì sợ vạ lây?

Thứ hai, 11:43 23/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi loại hình bảo hiểm hàng hóa, công trình... các hãng bảo hiểm phải cạnh tranh mới ký được hợp đồng thì tại các chợ và trung tâm thương mại (TTTM), khách hàng muốn mua nhưng một số hãng bảo hiểm lại thờ ơ không bán.

Bảo hiểm cháy nổ ở chợ, Trung tâm thương mại: Bảo hiểm “né” vì sợ vạ lây? 1

Nếu có bảo hiểm, các tiểu thương tại TTTM Hải Dương đã không trắng tay sau cháy. Ảnh: M.Lý

Cái giá của sự thờ ơ

Sau vụ cháy TTTM thành phố Hải Dương rạng sáng 16/9, đứng trước đống đổ nát của tòa nhà, các tiểu thương gần như chết đứng. Bao vốn liếng, tài sản, bìa đỏ... của cả gia đình đều bỗng chốc hóa thành tro bụi. Tới lúc này, họ mới hối tiếc “giá như mình mua bảo hiểm cháy nổ”.

Chị Bùi Thị Hoa (quầy giày dép tầng 1, TTTM Hải Dương) cho biết: “Cách đây khoảng 8 tháng, Ban quản lý TTTM có dẫn một hãng bảo hiểm đến thị sát. Lúc đó, các tiểu thương đều hy vọng sẽ mua được bảo hiểm rủi ro cho quầy hàng. Nhưng rồi không hiểu sao, sau một vòng thị sát trong TTTM, hãng bảo hiểm này đã “một đi không trở lại”. Từ đó, chúng tôi cũng không quan tâm nữa”. Chị Mai Thị T (bán hàng ở tầng 1, TTTM Hải Dương) cho biết: “Bán hàng ở TTTM này hơn 10 năm nay nhưng hầu hết các tiểu thương chỉ đơn thuần nghĩ đến kinh doanh, mấy ai để ý đến bảo hiểm cháy nổ nên hầu hết không biết mà mua. Thời gian gần đây, khi nghe thông tin nhiều chợ bị cháy, các tiểu thương đã tính đến sự rủi ro của TTTM nên cũng đề xuất với Ban quản lý tìm hãng bảo hiểm để mua. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chẳng thấy bảo hiểm nào đến bán cho chúng tôi. Giờ thì mất hết rồi!”.

Tại chợ Ga (TP Hải Phòng) - chợ sầm uất và có số quầy lớn nhất Hải Phòng - không biết bao lần Ban quản lý chợ mời các hãng bảo hiểm đến khảo sát và đánh giá điều kiện rủi ro để mua bảo hiểm cho các tiểu thương nhưng không hãng nào chịu bán. Nhìn cảnh quầy nọ san sát quầy kia, hàng hóa (chủ yếu là vải vóc, quần áo) chất đầy cả lối đi mà không có khoảng cách an toàn, không có ki-ot ngăn cách khiến các hãng bảo hiểm rợn tóc gáy rồi lắc đầu một đi không trở lại.

Trung tâm thương mại chợ Sắt (TP Hải Phòng), nơi chủ yếu bán các mặt hàng điện tử, điện lạnh cũng trong tình cảnh tương tự. Rút kinh nghiệm sau vụ cháy ở Hải Dương, các chủ hàng đã đôn đáo đi tìm mua bảo hiểm nhưng đành “khóc dở mếu dở” vì không ai bán. Tại đây, mặc dù quy mô quầy hàng khá thông thoáng, cơ sở hạ tầng kiên cố song do thói quen bừa bãi của các tiểu thương khiến các hãng bảo hiểm không dám mạo hiểm rước họa.

Từ khảo sát nêu trên cho thấy, trong các TTTM, nhiều hộ kinh doanh không mua bảo hiểm phần vì mải buôn bán và cũng không lường trước rủi ro, phần vì không có người nhắc nhở hay hướng dẫn về việc mua bảo hiểm. Thậm chí, họ nghĩ phí bảo hiểm cũng như các khoản phí khác từng đóng cho ban quản lý chợ, bớt được khoản nào hay khoản đó. Còn về phía doanh nghiệp bảo hiểm, cũng có lần triển khai chào bán bảo hiểm cho một số TTTM nhưng do số lượng hộ tham gia không nhiều như kỳ vọng nên không theo bán nữa.

Không bán vì rủi ro cao?

Theo chị Nguyễn Thị Hương (chợ Ga, TP Hải Phòng), bản thân chị và các bạn chợ năm năm nay rất muốn mua bảo hiểm cháy nổ cho gian hàng của mình nhưng khổ nỗi, sờ tới điều kiện tham gia, cái gì cũng không đủ. Để “né” rủi ro, bên bảo hiểm hết tăng định phí bảo hiểm họ lại nâng điều kiện tham gia... khiến tiểu thương mệt mỏi, đành chấp nhận sống với rủi ro.

Một số chi nhánh bảo hiểm ở Hải Dương cho biết, từng gửi thư chào mời mua bảo hiểm tới một số hộ có gian hàng tại TTTM nhưng không thấy hồi âm gì. Ngoài ra, nhiều khách hàng không đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết khiến doanh nghiệp bảo hiểm buộc phải từ chối.

Trao đổi về tình trạng nhiều hãng bảo hiểm ngại bán bảo hiểm cho các chợ và TTTM, một nhân viên bảo hiểm hãng PTI cho biết, về nguyên tắc các hãng bảo hiểm chỉ bán những gói rủi ro không lường trước. Trong khi đó, các chợ và các TTTM hầu hết đều chứa đầy rủi ro hiện hữu và không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện tham gia bảo hiểm như hệ thống PCCC tại chỗ yếu, thiếu, khoảng cách giữa các quầy không đạt chuẩn, ý thức bảo vệ tài sản kém, giá trị và lượng hàng hóa không chứng minh được…

Đại diện hãng bảo hiểm Viễn Đông cùng chung quan điểm: “Phía bảo hiểm luôn dè dặt với bảo hiểm cháy chợ vì tính rủi ro quá cao. Trong chợ, nhiều nơi còn có thói quen thắp hương, hút thuốc, đun nấu nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Mặt khác, các tiểu thương không đáp ứng được yêu cầu về chứng từ, sổ sách nhập, xuất hàng, gây trở ngại lớn cho quá trình giải quyết bồi thường. Trong khi đó, nhận thức của một số tiểu thương về nguy cơ và hậu quả của cháy nổ trong chợ còn kém”. Cũng theo hãng bảo hiểm này, yêu cầu đầu tiên đối với việc tham gia mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là chợ phải được cơ quan chức năng cấp chứng nhận đạt yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, việc nhận bảo hiểm cho các tiểu thương tại các chợ, ngoài vấn đề quản lý rủi ro, còn phụ thuộc nhiều vào chính sách cũng như định hướng kinh doanh dài hạn của hãng bảo hiểm và sự chấp thuận của các nhà tái bảo hiểm quốc tế.

Thông tin phản ánh từ các hãng bảo hiểm khiến dư luận có cái nhìn chia sẻ. Không hãng bảo hiểm nào lại không muốn phát triển khách hàng, tăng doanh số bảo hiểm, đặc biệt là với khách hàng có tiền, có lực lượng đông đảo như các tiểu thương tại chợ và trung tâm thương mại. Tuy nhiên, với tỷ lệ vi phạm an toàn cháy nổ, nhập nhằng trong sổ sách, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa khi không may xảy ra cháy nổ thì chẳng có doanh nghiệp bảo hiểm nào dám đổ tiền vào đó. Đây cũng là bài học đắt giá cho các tiểu thương, quản lý chợ, trung tâm thương mại không chỉ ở Hải Dương. Chính một tiểu thương sau khi chứng kiến vụ cháy và thiệt hại tại TTTM Hải Dương đã đưa ra nhận xét rằng: “Có lẽ đã qua cái thời chỉ biết kiếm tiền, lách luật, bớt xén…”.
 
Minh Lý
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top