Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định việc gọi hồn vi phạm Luật Tín ngưỡng

Thứ bảy, 07:00 23/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Làm việc với cơ quan chức năng TP Uông Bí (Quảng Ninh), trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định, việc cúng tiền khi lễ cúng oan gia trái chủ không phải là do nhà chùa mà là do phật tử tự nguyện cúng dường tam bảo và theo yêu cầu của vong.

Bà Phạm Thị Yến đang truyền bá “vong báo oán” tại chính điện chùa Ba Vàng.     Ảnh: T.L

Bà Phạm Thị Yến đang truyền bá “vong báo oán” tại chính điện chùa Ba Vàng. Ảnh: T.L

Thỉnh vong là ngược giáo lý nhà Phật

Ngày 22/3, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, liên quan tới hoạt động tín ngưỡng được cho là “truyền vong báo oán” tại chùa Ba Vàng, lực lượng chức năng của TP Uông Bí đã làm việc với trụ trì chùa Ba Vàng, xác minh nội dung mà báo chí phản ánh.

Trong cuộc làm việc này, Đại đức Thích Trúc Thái Minh thừa nhận clip mà báo chí phản ánh đúng sự thật việc cúng “oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng. Tuy nhiên, theo vị trụ trì chùa Ba Vàng, clip trên cũng phản ánh chưa đầy đủ, mà cắt xén với dụng ý riêng.

Điều đáng nói là vị trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định, việc cúng tiền khi lễ cúng “oan gia trái chủ” không phải do nhà chùa mà là Phật tử tự nguyện cúng dường tam bảo và theo yêu cầu của “vong”. Đại đức Thích Trúc Thái Minh lý giải, việc tổ chức cúng “oan gia trái chủ” có dựa theo giáo lý của nhà Phật(?).

Khi được hỏi về việc thu tiền cúng “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng, Chủ tịch UBND TP Uông Bí nhận định đây là hoạt động hết sức tinh vi khi cho rằng, số tiền này do vong yêu cầu, nhà chùa không nhận trực tiếp mà ghi tên vào phong bì bỏ hòm công đức gọi là “cúng dường tam bảo”(?).

Trong khi đó, sau khi nhận được phản ánh của nhiều cơ quan thông tin về hoạt động “thỉnh vong, giải oan gia trái chủ” ở chùa Ba Vàng, Ban Tôn giáo Chính phủ chỉ đạo yêu cầu làm rõ, đồng thời chỉ ra sai phạm về những hành vi mê tín dị đoan.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng nêu rõ: Các hiện tượng “trục vong”, “gọi hồn” không có trong truyền thống Phật giáo. Nếu các cơ sở thờ tự Phật giáo thưc hiện việc trên là đang vi phạm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những văn bản liên quan, cần được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, văn hoá cần tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn tại cơ sở thờ tự Phật giáo. Đồng thời, bổ sung hoàn thiện những quy định của pháp luật để xử lý nghiêm hành vi truyền bá mê tín dị đoan, gây dư luận thiếu tích cực, tác động xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Trước đó, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, không có việc thỉnh “vong” để hóa giải nghiệp hay oan gia, điều này đi ngược lại giáo lý nhà Phật, chủ trương của Giáo hội và luật pháp về tôn giáo tín ngưỡng. “Hành động đó chính là dẫn dắt con người đi theo con đường không chính pháp, bước vào đường tà kiến, mê lầm”, Thượng toạ Thích Đức Thiện nói.

Phương pháp chữa bệnh phi khoa học

Sau thông tin báo chí đăng tải, chùa Ba Vàng tổ chức buổi pháp thoại với Phật tử và truyền trực tiếp trên các kênh mạng xã hội nhằm “minh oan” cho việc “thỉnh vong”.

Sau thông tin báo chí đăng tải, chùa Ba Vàng tổ chức buổi pháp thoại với Phật tử và truyền trực tiếp trên các kênh mạng xã hội nhằm “minh oan” cho việc “thỉnh vong”.

Mới đây, nhiều người khi tìm hiểu về bà Phạm Thị Yến (người thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm truyền bá mang danh chùa Ba Vàng) đã rất bất ngờ khi phát hiện, người phụ nữ này có một phương pháp chữa bệnh rất kỳ lạ.

Cụ thể, theo bà Yến, những người mắc bệnh đau lưng, đau cột sống, hay loãng xương... đều có thể áp dụng phương pháp bôi dầu hỏa lên vùng đau, cạo bằng đồng bạc và vỗ đến tím tái da thịt. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả người bệnh còn cần phải đến tu tập, sám hối và cúng dường tại chùa Ba Vàng. Nếu không tu tập chuyển tâm, không cúng dường thì thực hiện phương pháp vỗ dầu chẳng có nghĩa lý gì(?).

Tìm hiểu trên website được cho là của bà Phạm Thị Yến, PV thấy nhiều bài viết về phương pháp chữa bệnh kì lạ này. “Các bệnh liên quan đến xương khớp, đau nhức thân thể, u vú, tai biến nhẹ,… đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với nhiều người. Phương pháp vỗ dầu hỏa kết hợp sau khi thỉnh oan gia trái chủ đã phần nào chữa khỏi những bệnh tật đó. Bài thuốc đơn giản, người bệnh tự chữa tại nhà, nguyên liệu chỉ là dầu hoả và quả dưa chuột, nhưng yêu cầu người chữa nên thực hành bố thí cúng dường tạo phúc, để bệnh được khỏi triệt để không bị biến chứng từ bệnh này sang bệnh kia”, theo một bài viết trên website nói trên.

Bình luận về phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này, BS Trần Quốc Khánh – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho rằng, các bác sĩ để có thể hành nghề phải mất gần 10 năm mới có thể chẩn đoán chữa bệnh cho người, vì thế việc bà Yến không có chuyên môn y khoa mà hướng dẫn chữa bệnh, người dân không nên tin. Đấy là chưa kể hàng trăm bệnh lý khác nhau đều được bà Yến cho vào một phương pháp chữa trị chung.

Trong video hướng dẫn dùng dầu hỏa (hóa chất) bôi lên lưng, cổ của bệnh nhân, rồi dùng bàn tay, đồng xu cạo, rồi vỗ đập liên tục làm cho cả vùng cơ thể đỏ rực, bầm tím và cả tụ máu. Điều này rất hại cho người bệnh vì trong hóa chất dầu hỏa sẽ vô cùng độc hại, chưa kể sau đó lớp da bảo vệ của cơ thể cũng bị ‘cạo’ đi, như vậy hóa chất càng dễ thẩm thấu vào trong cơ thể chưa kể các vi khuẩn- nấm gây bệnh dễ dàng từ đó để xâm nhập gây bệnh, áp xe, nhiễm trùng.

Trong khi đó, GS Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cảnh báo: “Người dân tuyệt đối không được nghe theo các biện pháp mê tín dị đoan. Họ có thể phải trả giá bằng cả mạng sống của mình”.

Còn PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó giám đốc Bệnh viện K nhấn mạnh, không thể chấp nhận việc tuyên truyền cúng bái, lễ lạt có thể khỏi bệnh. “Có bệnh phải vái tứ phương thật nhưng chữa bệnh phải có căn cứ khoa học. Nếu cúng lễ mà khỏi bệnh thì không ai đến đến bệnh viện điều trị nữa”, PGS.TS Lê Văn Quảng nêu quan điểm.

Theo PGS.TS Lê Văn Quảng, Bệnh viện K cũng đã gặp không ít các trường hợp bị ung thư, đang điều trị nhưng rồi bỏ ngang đề về nhà cúng bái, điều trị thuốc Nam. Đến khi bệnh trở nặng, quay lại đã quá muộn, lúc đó bác sĩ chỉ có thể điều trị giảm nhẹ triệu chứng. Với riêng bệnh nhân ung thư, PGS.TS Lê Văn Quảng nhấn mạnh cần điều trị theo đúng phác đồ với các phương pháp khoa học đã được chứng minh như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị nhắm trúng đích...

PGS.TS Lê Văn Quảng cho rằng, việc người bệnh, người nhà tiếp cận đạo Phật chính pháp để suy nghĩ được minh mẫn, tâm hồn được thanh tịnh, suy nghĩ tích cực là điều không ai phản đối nhưng không nên tin theo thái quá dẫn đến bỏ lỡ cơ hội điều trị.

Làm truyền thông “chuyên nghiệp” như... chùa Ba Vàng

Ngay sau khi thông tin về việc truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng được báo chí đưa ra gây sửng sốt dư luận, ngôi chùa nổi tiếng nhất nhì tỉnh Quảng Ninh đã ngay lập tức có những động thái mang tính ‘phòng vệ’.

Fanpage chính thức của chùa Ba Vàng liên tục chia sẻ những clip về những câu chuyện nhân quả “chuyển nghiệp”, thỉnh ‘oan gia trái chủ’. Những clip này xuất hiện dày đặc với gần 20 clip được đăng tải chỉ trong vòng 24 giờ kể từ sau khi thông tin ‘áp vong giải nghiệp”’để trục lợi tại chùa Ba Vàng được đăng tải. Trong đó, bộ phận truyền thông của chùa Ba Vàng dùng những ngôn từ rất ‘chuyên ngành’ như: ‘ác giả ác báo’, ‘oan gia trái chủ’, ‘vong nhập’…

Bên cạnh những clip về các bài giảng là những chia sẻ của các nhân chứng được cho là của các phật tử gửi tới sư phụ và đại tăng chùa Ba Vàng và Pháp hội thỉnh “Oan Gia Trái Chủ”. “Nếu quý phật tử có những câu chuyện chuyển nghiệp của mình và gia đình qua pháp hội thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng hãy gửi về Fanpage Chùa Ba Vàng để chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người nhé!”, Fanpage của chùa Ba Vàng không quên kêu gọi thêm những chia sẻ.

Đáng chú ý, còn có clip Đại đức Thích Trúc Thái Minh khẳng định việc pháp thỉnh “oan gia trái chủ” của chùa Ba Vàng là “chính pháp”. Trong clip này, Đại đức Thích Trúc Thái Minh cho rằng việc chùa Ba Vàng pháp thỉnh “oan gia trái chủ” cũng từ tâm nguyện của thầy mà nó xuất hiện ra, đấy là sự thật’(?).

“Thầy nghĩ có thể bây giờ chúng sinh họ đang mắc những bệnh như thế này thì ở chùa mình có cái phương tiện này để dẫn dắt họ, độ cho họ. Mai mốt chúng sinh lại mắc những bệnh khác thì lại có phương tiện khác xuất hiện. Cái này là cái hạnh, cái nguyện của thầy”, trụ trì chùa Ba Vàng nói và khẳng định việc “oan gia trái chủ” là có thật và không phải mê tín (?).

Vụ Chùa Ba Vàng thỉnh vong: Công an sẽ triệu tập bà Phạm Thị Yến lên làm việc Vụ Chùa Ba Vàng thỉnh vong: Công an sẽ triệu tập bà Phạm Thị Yến lên làm việc

GiadinhNet- Là người không giữ chức sắc gì trong chùa, không phải bậc tăng ni nhưng bà Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng tập tu lục hòa chùa Ba Vàng lại được đứng rao giảng về thuyết nhân quả, oan gia trái chủ và thỉnh vong cho hàng trăm, nghìn người.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 4 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Top