Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Giang: Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư chia buồn tới gia đình chiến sĩ cơ động bị ô tô chở hàng lậu tông tử vong

Thứ năm, 10:41 17/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet- Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, cảm kích và xin chia buồn về những mất mát vô cùng to lớn của gia đình và cá nhân chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

Liên quan tới vụ chiến sĩ Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Giang) bị xe ô tô 16 chỗ chở 2 tấn hàng nhập lậu tông tử vong trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang vào chiều 14/9, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi thư biểu dương, chia buồn cùng gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

Nội dung thư nêu rõ, hành động và sự anh dũng hy sinh của đồng chí Nguyễn Văn Mạnh thể hiện ý chí và sự quyết tâm rất cao trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, mang đậm bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, cảm kích và xin chia buồn về những mất mát vô cùng to lớn của gia đình và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Mạnh; đồng chí đã mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, anh dũng hy sinh để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức thăm hỏi, chia buồn và động viên kịp thời đối với gia đình đồng chí Nguyễn Văn Mạnh; chủ động nghiên cứu đề xuất những chính sách đối với cá nhân và thân nhân đồng chí Nguyễn Văn Mạnh…

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy tố và đưa đối tượng phạm tội ra xét xử, trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.

Bắc Giang: Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư chia buồn tới gia đình chiến sĩ cơ động bị ô tô chở hàng lậu tông tử vong - Ảnh 2.

Công an bắt giữ tài xế và chủ xe 16 chỗ sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh:VNN

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vào hồi 14h20’ ngày 14/9, tại km 122 150 đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch công tác.

Khi tổ công tác triển khai phương án dừng phương tiện, xe ô tô khách 16 chỗ ngồi BKS 29B – 501.64 đã giảm tốc độ, tấp vào lề đường.

Tuy nhiên, do có ý thức chống đối, đối tượng đã điều khiển xe khách bất ngờ tăng tốc lao thẳng về phía tổ công tác và tông hất Trung sỹ Nguyễn Văn Mạnh - chiến sĩ cảnh sát cơ động lên nắp capo. Lúc này, anh Mạnh bám vào cần gạt nước của xe và yêu cầu đối tượng dừng phương tiện chấp hành việc kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy trên đường cao tốc được khoảng 1 km thì đồng chí Mạnh bị ngã khỏi nắp capo xuống đường và bị bánh xe chèn qua người dẫn tới tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trần Văn Dũng (SN 1989) và Dương Đức Tuyển (SN 1998) và toàn bộ hàng hàng hóa vi phạm trên xe.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Trung sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các bên liên quan kiểm đếm số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên xe ô tô 16 chỗ BKS 29B - 501.64. Kết quả kiểm đếm cho thấy, số hàng hóa vi phạm trên xe gồm 80 thùng linh kiện điện tử và loa điện thoại di động với tổng trọng lượng khoảng 2 tấn. Hiện Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang trong quá trình lấy lời khai của các đối tượng liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định thăng hàm từ Trung sỹ lên Thượng sỹ đối với chiến sỹ cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, trú tại xã Vũ Xá, huyện Lục Nam).

Chi Lê

Tối 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với tài xế Trần Văn Dũng (SN 1989, trú tại xã Hồng kỳ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) và chủ xe Dương Đức Tuyển (SN 1998, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) về hành vi "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.


Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top