Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà Rịa Vũng Tàu: Phó Chủ tịch huyện Long Điền có thiếu trách nhiệm với người dân?

Thứ năm, 10:40 20/09/2018 | Xã hội

Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền – ông Trần Kim Phúc, người ký quyết định cưỡng chế trái luật vẫn một mực cho rằng việc đền bù đang được toà án giải quyết. Tuy nhiên, sau một năm bản án có hiệu lực, UBND huyện Long Điền vẫn chưa ra quyết định điều chỉnh và lên phương án đền bù tài sản bị cưỡng chế.

Chính quyền huyện Long Điền ra quyết định cưỡng chế trái luật

Sự việc liên quan đến ông Nguyễn Kim Hoàn (44 tuổi, ngụ tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu), 17 năm trước, gia đình ông mua khu đất có diện tích 7,15ha tại khu vực Mũi Tàu - Chùa Mõ (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là nguồn đất trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản và trên đất có dựng sẵn 2 chòi tạm với kết cấu bằng cột gỗ, mái tôn, nền đất… để trông coi ao nuôi cá. Đến tháng 6/2015, Sở Tài Nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án Marine City có quy mô lên tới 28,3ha. Ranh đất của dự án có 5ha chồng lấn lên khu đất gia đình ông Hoàn đang canh tác. Đến năm 2016, ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền ký quyết định 532 cưỡng chế 02 chòi tạm của gia đình ông Hoàn trên 5ha đất chồng lấn.


Gia đình ông Hoàn đo lại vị trí đất được cho là của gia đình bị dự án chồng lấn

Gia đình ông Hoàn đo lại vị trí đất được cho là của gia đình bị dự án chồng lấn

Ngày 26/6/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ việc và có bản án số 112 tuyên công trình 2 chòi tạm của ông Hoàn được dựng vào năm 1989 với mục đích sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Đây là dạng công trình không thuộc loại phải xin phép xây dựng nên UBND huyện Long Điền cưỡng chế theo trường hợp vi phạm trật tự xây dựng là không chính xác. TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên buộc UBND huyện Long Điền hủy quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng 2 chòi tạm của gia đình ông Hoàn. Việc đền bù thiệt hại về tài sản được tòa cho gia đình ông Hoàn và chính quyền huyện Long Điền tự thỏa thuận.

Tuy nhiên cho đến hiện tại, đã hơn một năm trôi qua, chính quyền huyện Long Điền vẫn chưa có động thái nào về thỏa thuận và đền bù thiệt hại cho gia đình ông Hoàn.

Trả lời báo chí, ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền – người trực tiếp ký quyết định cưỡng chế tài sản trên đất của người dân trả lời ngắn gọn: “Hiện nay, tòa án tỉnh đã thụ lý. Ông Hoàn có khiếu nại bồi thường nên tòa án tỉnh đang thụ lý, giải quyết”.

Về phía tỉnh, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng vụ việc đang được giải quyết theo đúng quy trình.

Quyền lợi của người dân bị xâm phạm

Như vậy, căn cứ vào Luật Đất đai và bản án hủy quyết định cưỡng chế của UBND huyện Long Điền thì việc đền bù thiệt hại cho người sở hữu đất chắc chắn phải thi hành. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là trách nhiệm của ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền ở đâu khi ký quyết định cưỡng chế trái quy định tài sản trên đất của ông Nguyễn Kim Hoàn?.


 Văn phòng Chính Phủ đã có thông báo đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết sự việc và báo cáo trước ngày 31/12/2017, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức 

Văn phòng Chính Phủ đã có thông báo đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết sự việc và báo cáo trước ngày 31/12/2017, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức 

Nếu doanh nghiệp được Chính quyền giao đất đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đất thì đơn vị nào sẽ phải thỏa thuận với người dân việc thu hồi và đền bù đất?. Nếu vụ việc, quyền lợi hợp pháp của ông Nguyễn Kim Hoàn tiếp tục bị “ngó lơ” thì lợi ích sẽ thuộc về ai? Cũng tại bản án số 112 của TAND cấp cao TP.HCM nêu rõ: Đất nuôi trồng thuỷ sản của ông Hoàn có nguồn gốc do ông Phan Văn Đi và ông Nguyễn Quang Huyền khai hoang theo chủ trương phát triển kinh tế của UBND phường Phước Tĩnh vào năm 1989. Năm 2001 thì chuyển nhượng lại thành quả lao động cho ông Hoàn, từ đó đến nay vẫn đưa vào khai thác sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay gia đình ông Hoàn đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị thanh kiểm tra toàn diện quá trình thu hồi ranh đất thuộc dự án Marine City chồng lấn lên đất gia đình ông đang canh tác, cũng như xác định lại nguồn gốc đất này để đảm bảo quyền và lợi ích về đất của người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất bị cưỡng chế sai luật tại khu vực Mũi Tàu - Chùa Mõ (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) có giá trị cao trên địa bàn huyện Long Điền, mức giao dịch hiện nay vào khoảng 28.000.000 đồng/m2.

Theo Thời báo Doanh nhân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top