Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà chủ Mã Pì Lèng Panorama nói gì khi tòa nhà bị phá dỡ, cải tạo?

Chủ nhật, 08:30 19/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân đang chờ đón công trình này sẽ ra sao sau rất nhiều ồn ào gần 1 năm qua.

Ngày hôm qua, thông tin công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng đang được chủ đầu tư tháo dỡ một phần để cải tạo thành điểm dừng chân ngắm cảnh như quyết định của UBND tỉnh Hà Giang gây chú ý cùa dư luận.

Bà chủ Mã Pì Lèng Panorama nói gì khi tòa nhà bị phá dỡ, cải tạo? - Ảnh 2.

Hình ảnh quá trình phá dỡ để cải tạo công trình Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Facebook


Theo Tuổi trẻ cho hay, tới chiều 18/7 công trình đã được phá dỡ hai tầng nổi trên mặt đất. 

Đại diện huyện Mèo Vạc xác nhận công trình đang được phá dỡ một phần, cải tạo lại thành điểm dừng chân, không có dịch vụ lưu trú, như phương án đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt sau khi xin ý kiến các cơ quan trung ương và các chuyên gia.

Phương án được UBND tỉnh Hà Giang đồng ý là cắt bớt một tầng trong tổng số 2 tầng trên mặt đất. Phần kiến trúc còn lại bao gồm 1 tầng nổi trên mặt đất cộng với 5 tầng giật cấp xuống triền dốc sẽ được cải tạo cho hài hòa tỉ lệ và hài hòa với cảnh quan.

Và thay đổi quan trọng nhất là công trình này chỉ còn là điểm dừng chân, "không tổ chức ngủ nghỉ".

Bà chủ Mã Pì Lèng Panorama nói gì khi tòa nhà bị phá dỡ, cải tạo? - Ảnh 3.

Công trình sau khi phát hiện sai phạm đã cho tạm dừng hoạt động.


Sáng 18/7, bà Vũ Ngọc Ánh (SN 1962, chủ công trình) cho biết, đang trực tiếp lái xe chở vật liệu xây dựng từ thành phố Hà Giang lên để phục vụ công việc tháo dỡ, cải tạo.

Bà từ chối tiết lộ về thiết kế cấu trúc mới của công trình, cũng xin không có ý kiến gì về chỉ đạo tháo dỡ từ chính quyền sở tại.

Bà Ánh cho biết, quá trình tháo dỡ gặp khá nhiều khó khăn, bởi vị trí này khan hiếm nước, phải thuê những người thợ có kinh nghiệm để không làm hỏng kết cấu công trình. Vì vậy mà tiền phí để trả công cho họ cao gấp đôi so với người lao động thường.

Bà Ánh khẳng định, việc ngày xưa bỏ ra số tiền hơn 10 tỷ đồng để xây dựng nhà hàng, nhà nghỉ này không phải vì mục đích kinh tế.

Bà chủ Panorama cho rằng, việc xây dựng tổ hợp nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê và đưa vào sử dụng khiến nhiều người biết được đã lên miền "khỉ ho, cò gáy" du lịch, ngắm cảnh. "Tôi sẽ gắn bó với mảnh đất này, sẽ làm lại mọi thứ để tiếp tục phát triển, cho người dân đỡ khổ", bà Ánh nói.

Về thời gian hoàn thiện công trình, chủ đầu tư cho biết nếu như thời tiết ủng hộ và sự nỗ lực của bản thân sẽ cố gắng hoàn thành nó trong tháng 9/2020.

Hồi tháng 10/2019, dư luận xã hội xôn xao khi phát hiện công trình 7 tầng đồ sộ "mọc" trên đèo Mã Pí Lèng (hay còn gọi là đèo Mã Pì Lèng) của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Sở Xây dựng Hà Giang đề xuất phá dỡ toàn bộ 6 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế để cải tạo thành đất trồng cây xanh; phần còn lại (gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất) làm điểm dừng chân, ngắm cảnh phục vụ du khách. Tuy nhiên, bà Vũ Thị Ánh, chủ đầu tư công trình phản đối đề xuất này vì cho rằng phá dỡ 6 tầng nhô ra phía sông Nho Quế sẽ ảnh hưởng đến kết cấu còn lại và gây ô nhiễm môi trường.

Sau đó, huyện Mèo Vạc đã yêu cầu chủ nhà hàng Paronama dừng kinh doanh để chờ kết luận của nhà chức trách.

Chiều 14/3, trên VnExpress, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang, cho biết địa phương đồng ý chủ trương cải tạo nhà hàng Panorama, thay vì phá dỡ toàn bộ. Để có căn cứ đưa ra quyết định, ngày 12/3, Hà Giang đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các nhà khoa học.

Tỉnh Hà Giang không thỏa thuận bồi thường thiệt hại về tài sản đối với chủ đầu tư nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top