Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảnh hưởng bão số 8 tại Miền Trung: Nguy cơ lũ lụt cận kề

Thứ năm, 11:58 19/09/2013 | Xã hội

Giadinhnet - Hơn 3000 dân tỉnh Quảng Trị đã bị ngập lụt. Đường vào Rục thuộc xã Thượng Hóa đã bị chia cắt, rốn lũ Tân Hóa (Minh Hóa – Quảng Bình) nước lên và bắt đầu ngập nhà dân. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa bắt đầu trải trên diện rộng và nguy cơ lũ lụt là hiện hữu đối với Quảng Bình và Quảng Trị…

Sáng nay, bão số 8 đã đổ bộ vào đất liền ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng của hoàn lưu bão bắt đầu gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.
 
Ảnh hưởng bão số 8 tại Miền Trung: Nguy cơ lũ lụt cận kề 1
Mưa lớn trên diện rộng tiếp tục diễn ra tại Quảng Bình, Quảng Trị vào sáng nay

Văn phòng UBND huyện Minh Hóa cho biết, mưa lớn trong đêm qua đã làm nước sông suối ở khu vực bản Ón xã Thượng Hóa lên nhanh và đường vào bản này đã bị chia cắt hoàn toàn. Còn ở rốn lũ Tân Hóa nước bắt đầu lên và đã có nhà 1 nhà dân bị chìm trong nước lũ. 

Trong chiều qua, ở trường cấp 2 xã Phong Thủy mưa lớn kèm theo gió mạnh nên đã làm cây ngô đồng lớn có đường kín gần 1m đổ làm sập một đoạn tường rào dài và dây điện hạ thế gây mất điện cục bộ. Cũng do mưa và gió lớn đã làm đổ nhiều cây xanh dọc tuyến đường 10 đi xã miền núi Ngân Thủy đã làm ảnh hưởng đến giao thông và làm đứt dây điện hạ thế gây mất điện cục bộ. Trước tình hình đó, UBND huyện Lệ Thủy phối hợp với điện lực Lệ Thủy cố gắng khắc phục sự cố… 
 
Ảnh hưởng bão số 8 tại Miền Trung: Nguy cơ lũ lụt cận kề 2
Mưa lớn tại Tp. Đông Hà bắt đầu từ sáng nay, QL1A mọi phương tiện vẫn lưu
thông bình thường riêng đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đang bị ách tắc ở đoạn qua
thôn Phú Nhiêu xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình do mưa lũ

Ông Nguyễn Viết Ánh – chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, từ tối qua, mưa lớn trên địa bàn đã bắt đầu có hiện tượng ngập lụt đối với các xã vùng trũng như Gia Ninh, Võ Ninh, Duy Ninh… UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung lực lượng tại chổ túc trực 24/24 để ứng phó với lũ. 

Mưa lớn trên diện rộng cũng đã xảy ra đối với tỉnh Quảng Trị trong 2 ngày vừa qua. Mưa làm các sông suối lên cao ở hai địa bàn huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa làm chia cắt cục bộ. Đã có 3000 ngôi nhà bị ngập trong nước từ 0,3-0,5m, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập trong nước…

Hiện tại, Lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đang tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt ở các điểm trọng yếu, vùng có nguy cơ lũ lụt cao. Nếu trời tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ lụt tại các tỉnh này là điều tất yếu sẽ xảy ra trong một hai ngày tới.

Vĩnh Quý

vinhquyqb
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 15 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top