Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ai “bán” thông tin doanh nghiệp, cá nhân ra ngoài?

Thứ tư, 10:18 22/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ám ảnh đầu tiên của các doanh nghiệp mới thành lập đó chính là việc bị “khủng bố” qua điện thoại. Mỗi ngày, chủ doanh nghiệp phải nhận đến hàng chục cuộc điện thoại mời chào đủ thứ dịch vụ. Nghi vấn thông tin doanh nghiệp, cá nhân bị “lộ”, bị bán ra ngoài... đang được đặt ra.

 

Chủ doanh nghiệp mới thành lập  đều chung nỗi sợ bị “khủng bố” qua điện thoại của hàng trăm dịch vụ. Ảnh minh họa
Chủ doanh nghiệp mới thành lập đều chung nỗi sợ bị “khủng bố” qua điện thoại của hàng trăm dịch vụ. Ảnh minh họa

 

Vừa nhận đăng ký kinh doanh đã bị “chèo kéo”

Tham khảo mười đại diện trước pháp luật của các công ty mới thành lập thì cả mười người đều có chung một nỗi sợ hãi, đó chính là tiếng chuông… điện thoại! “Mới chân ướt chân ráo nhận giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh từ Sở Kế hoạch và Đầu tư thì trên đường về đã nhận vài cuộc điện thoại gọi đến “hỏi thăm”. Đáng kinh ngạc là không cần giới thiệu, người gọi đã đọc vanh vách tên công ty, địa chỉ, họ tên mình. Sau màn chào hỏi là đến phần giới thiệu dịch vụ làm website, tư vấn dịch vụ kê khai thuế qua mạng…” - anh Hùng, chủ doanh nghiệp tại khu Công nghệ cao quận Cầu Giấy (Hà Nội) nói. Theo anh Hùng, trong vòng 2 tháng sau ngày hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp, nhận giấy đăng ký kinh doanh, anh luôn phải nhấc máy, để rồi… từ chối các dịch vụ được quảng cáo oang oang ở phía người gọi.

Đem chuyện kể với nhóm bạn chơi cùng, anh nhận được lời an ủi “đó là chuyện thường ngày ở huyện”. Theo đó, mỗi ngày chủ doanh nghiệp mới thành lập không nhận được cả chục cuộc điện thoại mời chào mới là lạ. “Ban đầu, nhiều nhất là lời mời lập website. Thú thực, lần đầu tiên mở doanh nghiệp mà tôi thấy choáng với điện thoại “khủng bố”. Từ chối làm website chán chê thì đến các cuộc điện thoại mời chào tư vấn thuế, kê khai thuế qua mạng, làm thuế bán thời gian và đủ thứ dịch vụ khác” - chị Lan, bạn anh Hùng nói.

Ngoài các dịch vụ nêu trên, chủ doanh nghiệp mới thành lập còn bị các đơn vị văn phòng phẩm “tấn công” liên hồi. Người nghe không kịp từ chối và người gọi vẫn ra rả mời chào. Có chủ doanh nghiệp cho biết, riêng trong tháng đầu, mỗi ngày phải trả lời đến vài chục cuộc điện thoại gọi đến mời chào các dịch vụ nêu trên.

Cũng liên quan đến thuế nhưng không phải là tư vấn thuế, làm kế toán thuế… chủ doanh nghiệp mới còn khổ vì “sách thuế”. Chủ một doanh nghiệp du lịch ở Hà Nội cho biết, ngày mới lập công ty, anh nhận được vài cuộc điện thoại giới thiệu là cán bộ thuế của địa bàn nơi đóng trụ sở công ty. Người gọi xưng danh đúng tên cán bộ thuế thật và yêu cầu anh phải đi tập huấn và mua tài liệu thuế để phục vụ tập huấn. Nếu không tập huấn, không đủ tài liệu thì khi cán bộ thuế đến kiếm tra sẽ bị “ăn phạt”. Mới bập bõm mở công ty, nghe qua chuyện bị kiểm tra, bị phạt đã khiến ông chủ trẻ ù tai. Và điểm kết của các cuộc “dọa dẫm” này là chủ doanh nghiệp phải móc túi gần 600.000 đồng để mua một mớ sách về thuế. Sau tìm hiểu anh mới biết bị “hù” và trên thực tế, đó là một trò lừa đảo!

Nghi vấn lộ thông tin doanh nghiệp

Phần lớn các chủ doanh nghiệp trẻ khi được chúng tôi tham khảo thì ngoài việc dè dặt cung cấp thông tin còn “đính kèm” lời đề nghị không đưa tên công ty của họ lên mặt báo. Theo họ, căn nguyên của vấn đề là muốn yên ổn để làm ăn bởi thông tin doanh nghiệp của họ khi mới “ra lò” thì chỉ có họ, đơn vị cấp phép kinh doanh hoặc công ty chuyên tư vấn thành lập doanh nghiệp biết. Và đây chính là mấu chốt của “nỗi sợ hãi” trong giới kinh doanh ở bất cứ địa phương nào.

Anh Hùng, chủ doanh nghiệp trẻ nêu trên tới giờ vẫn chưa khỏi “hốt” với độ nhanh nhạy của giới làm website. Khi nghe cuộc điện thoại mời chào xong, anh nhấc máy gọi cho một số bạn bè vì nghĩ được họ giới thiệu đơn vị làm website cho mình. Sau mấy cuộc gọi, nhận được thông tin phủ nhận anh mới sinh nghi. Tình huống đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp để lộ thông tin thì khó xảy ra bởi chủ doanh nghiệp đó là em họ anh. Vậy, phải chăng dữ liệu đăng ký kinh doanh của mình bị “hack” dù chỉ mới cập nhập chưa được nửa ngày?

Chung nhận định với anh Hùng, một số chủ doanh nghiệp khác đều nghi vấn về việc lộ thông tin doanh nghiệp ra ngoài. Bởi không dễ gì hàng chục đơn vị dịch vụ như tư vấn thuế, làm web, văn phòng phẩm, bán sách… lại đồng loạt biết thông tin và thực hiện các cuộc gọi mời chào? “Việc thông tin doanh nghiệp được các đơn vị đối tác biết đến là chuyện thường. Tuy nhiên, để có sự nhận biết đó phải có quá trình. Doanh nghiệp phải làm quảng cáo, có sẵn website, niêm yết rõ số điện thoại, địa chỉ và hàng tá thông tin riêng khác thì người ngoài mới có kênh để nhận biết. Đằng này, doanh nghiệp vừa lập xong đã có hàng trăm cuộc gọi đến cho… lãnh đạo. Vậy, số đơn vị gọi đến lấy số điện thoại từ đâu? Nếu không có nguồn thì liệu có “lộ” một cách đồng loạt và nhanh như thế không?”, chị Lan bức xúc.

Việc các doanh nghiệp mới thành lập bị “khủng bố” bằng điện thoại là thực tế đang diễn ra hàng ngày. Điều khiến họ lo lắng không chỉ là việc bị làm phiền bởi các cuộc gọi. Sâu xa hơn là nỗi sợ hãi về thông tin doanh nghiệp, kinh doanh, tính cạnh tranh… có bị phơi ra để bàn dân thiên hạ và nguy hiểm hơn là đối thủ cạnh tranh biết. Họ càng bức xúc hơn khi khó hiểu với việc ai “bán”, ai làm “lộ” các thông tin của họ mà nhanh thế?!

 

Theo một số chủ doanh nghiệp, số điện thoại gần như bắt buộc phải có khi làm thủ tục thành lập công ty. Muốn tránh khỏi bị làm phiền bằng cách không niêm yết số điện thoại cũng không được, các thông tin về thuế, nghĩa vụ và thủ tục thuế cũng như nhiều khâu khác cần phải có sự kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn liên quan. Vì vậy, phần lớn doanh nghiệp đều phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chấp nhận bị “hành” trong thời gian đầu thành lập công ty.

 

 Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top