Hà Nội
23°C / 22-25°C

7 giờ sáng mai tổ chức lễ viếng thành viên tổ bay CASA-212

Thứ tư, 15:09 29/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Quân chủng Phòng không – Không quân sẽ tổ chức lễ viếng thành viên tổ bay CASA-212 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Thông tin này đã được Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết chiều tối 28/9.

Theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn, đến thời điểm hiện tại lực lượng tìm kiếm đã tìm được 8 thi thể cán bộ chiến sĩ thành viên tổ bay Casa-212. Hiện tại còn một cán bộ chiến sĩ đang được lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm và cơ bản đã xác định được vị trí mất tích.

Bên cạnh đó, tin từ Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Lữ đoàn Không quân 918 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin máy bay Casa 212 mang số hiệu 8983 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn không may gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn lúc 12h30 ngày 16/6/2016 tại khu vực Đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng.


9 thành viên phi hành đoàn máy bay Casa-212. Ảnh: TL

9 thành viên phi hành đoàn máy bay Casa-212. Ảnh: TL

Lễ viếng 9 quân nhân được tổ chức từ 7h đến 10h ngày 30/6 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ truy điệu được tổ chức từ 10h đến 11h, đưa tang vào hồi 11h cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Trước đó, báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin vào lúc 18h30 (28/6), tàu quân y của Hải quân Việt Nam đã chở các thi thể chiến sĩ hy sinh trên chuyến bay CASA-212 về đất liền. Trên chuyến tàu quân y 56 có 8 thi thể chiến sĩ đã được tìm thấy tại vùng biển Bạch Long Vỹ. Cả 8 thi thể hiện chưa xác định được danh tính.

8 thi thể chiến sĩ hy sinh được đưa về Hà Nội tối 28/9. Ảnh: Minh Lý
8 thi thể chiến sĩ hy sinh được đưa về Hà Nội tối 28/9. Ảnh: Minh Lý

Ở một diễn biến khác, Quân ủy Trung ương đã quyết định nâng lương một lần đối với Đại tá Lê Kiêm Toàn và 8 đồng chí trong phi đoàn, mỗi đồng chí thăng một bậc quân hàm; Chủ Tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của phi hành đoàn CASA-212

sáng 29/6, thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận 10 liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay SU-30MK2 và CASA-212 vừa qua.

Trước đó, chiều 28/6, Bộ LĐ-TB&XH đã có Tờ trình số 49 /TTr-LĐTBXH về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 10 liệt sĩ. Ngày 28/6, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH), Bộ LĐ-TB-XH đã có Tờ trình số 49 /TTr-LĐTBXH Về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 10 liệt sĩ .

Đó là các liệt sĩ: Trần Quang Khải, đại tá, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923; Lê Kiêm Toàn, đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Văn Chính, thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam); Nguyễn Ngọc Chu, thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương); Lê Văn Đình, đại úy, nhân viên tuần thám trên không, Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh); Đỗ Văn Mạnh, thượng úy, Phó đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 (Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); Lê Đức Lam, trung úy, Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương); Nguyễn Văn Thái, trung úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Nguyễn Bá Thế, trung úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung năm 2012), thân nhân liệt sĩ (cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng bị khuyết tật nặng) được Nhà nước trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày liệt sĩ được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”. Ngoài ra, thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua BHYT và được xem xét, hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Top