Hà Nội
23°C / 22-25°C

46 biên chế thì 44 người làm "sếp": Hai Giám đốc Sở chịu hình thức kỷ luật gì ?

Thứ sáu, 21:40 31/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hội nghị nhất trí thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Bản và ông Tỏ bằng hình thức khiển trách.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sự việc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý, trong số 46 biên chế của sở thì có tới 44 người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên và nhiều biên chế không đúng chức năng làm việc.

Tại Kết luận thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ, trong 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính, có ông Phạm Văn Kháng (SN 1980) - Phó trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động.


Tỉnh uỷ Hải Dương, nơi đưa ra hình thức kỷ luật đối với 2 Giám đốc sở. Ảnh: Đ.Tuỳ

Tỉnh uỷ Hải Dương, nơi đưa ra hình thức kỷ luật đối với 2 Giám đốc sở. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đây là trường hợp được ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở nội vụ (bố đẻ ông Kháng) ký quyết định bổ nhiệm về công tác tại Sở LĐ,TB&XH với chức vụ Phó trưởng phòng từ ngày 3/2/2016.

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay 31/3, tại Hội nghị lần thứ VII, BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã họp và thông báo kết quả xử lý kỷ luật đối với ông Lưu Văn Bản - Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở LĐ, TB&XH tỉnh và ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở nội vụ.

Sau khi tiến hành biểu quyết của các UV BCH, hội nghị nhất trí thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Bản và ông Tỏ bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, căn cứ Kết luận số 798/KL-TTBNV ngày 23/12/2016 của Thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành thẩm tra, xác minh các nội dung đã nêu trong kết luận.


Nguyên Giám đốc Sở LĐ, TB & XH Hải Dương bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nguyên Giám đốc Sở LĐ, TB & XH Hải Dương bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Qua kiểm điểm, BCH Đảng bộ tỉnh xác định Sở LĐ,TB&XH và cá nhân ông Lưu Văn Bản có một số sai sót, khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, ông Bản đã bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương. Bổ nhiệm 2 công chức làm Phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính.

Ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với các nhân viên làm công tác chuyên môn chưa đúng quy định. Chưa kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp phòng để làm căn cứ thực hiện.

Các vi phạm trên được xác định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 10, Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Đối với tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và cá nhân ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc đã có một số sai sót, khuyết điểm vi phạm sau:


Quyết định của ông Tỏ ký cho con trai về làm Phó trưởng phòng sở LĐ, TB & XH tỉnh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Quyết định của ông Tỏ ký cho con trai về làm Phó trưởng phòng sở LĐ, TB & XH tỉnh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển đối với ông Phạm Văn Kháng - Phó Giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Bình Giang vào làm công chức của Sở LĐ, TB&XH, nhưng không có văn bản gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến trước khi quyết định tiếp nhận.

Chậm tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Chậm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc sở, ngành;

Chưa thường xuyên thực hiện công tác thanh tra cán bộ, vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ cấp phòng mà không kịp thời phát hiện, chấn chỉnh. Có trách nhiệm liên quan trong tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội cũng như ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở LĐ, TB&XH.

Các vi phạm trên được xác định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 10, Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.


Sở Nội vụ, nơi ông Phạm Văn Tỏ làm Giám đốc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sở Nội vụ, nơi ông Phạm Văn Tỏ làm Giám đốc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đặc biệt, các vi phạm của ông Bản, ông Tỏ đã gây ra bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh và đơn vị hiện đang công tác.

Được biết, sau khi thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Tỏ và ông Bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã giao Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với cá nhân, tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở Lao động, TB&XH giai đoạn 2011 - 2016.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top