Hà Nội
23°C / 22-25°C

4 loại ma túy mà các nạn nhân tham dự đêm nhạc hội đã dùng là loại gì, nguy hiểm ra sao?

Thứ ba, 10:37 18/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) và Bệnh viện E đã có kết quả test với các thanh niên tham gia nhạc hội ở Tây Hồ đêm 16/9.

Test nhanh ra 4 loại ma tuý

Theo đó, tại Bệnh viện Bạch Mai, ThS Nguyễn Trung Nguyên (Phụ trách Trung tâm Chống độc) - nơi 2 thanh niên 9X ở Hà Nội tham gia đại nhạc hội khiến 7 người chết đêm 16/9 đang điều trị - cho biết 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận và truỵ tim mạch, test dương tính với ma túy tổng hợp và ma tuý đá.

Còn tại Bệnh viện E, đến cuối giờ ngày 17/9, 3 bệnh nhân còn lại (2 nam, 1 nữ) đang tiếp tục được điều trị, trong đó một bệnh nhân nam 18 tuổi đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, 2 bệnh nhân (1 nam, 1 nữ) khác đã tạm ổn định, điều trị tại khoa Cấp cứu.


Một nam thanh niên tham gia nhạc hội đêm 16/9 được đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu dương tính với ma tuý.

Một nam thanh niên tham gia nhạc hội đêm 16/9 được đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu dương tính với ma tuý.

Thử test nhanh với các trường hợp vào viện với 4 loại ma tuý cho kết quả dương tính với: MET (ma tuý đá), THC (cần sa) và MDMA (thuốc lắc).

Chiều qua 17/9, tại buổi họp báo thông tin ban đầu vụ việc, lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định hiện chưa có kết luận loại ma tuý mà 7 người tử vong sau tham gia Đại nhạc hội là loại gì.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, số lượng thanh niên tham gia đại nhạc hội đông, hiện chưa có kết luận của bộ phận kỹ thuật chuyên môn xem ma tuý này là gì, ai mua, ai đưa vào. Tất cả đều đang được điều tra, làm rõ. Đồng thời, chưa có cơ sở nói 7 nạn nhân tử vong này có cùng nhóm hay không vì các nạn nhân đến từ nhiều tỉnh khác nhau.

Cảnh báo liên tiếp bệnh nhân tử vong vì ma tuý thế hệ mới

BS Nguyên cũng khuyến cáo, ngày càng có quá nhiều loại ma túy mới xuất hiện, núp bóng dưới nhiều loại thuốc, trò chơi mà không dễ nhận biết.

Đầu năm nay, Trung tâm Chống độc tiếp nhận, điều trị hai ca rất nặng do ngộ độc cấp tính ma túy đá. Nếu như trước kia tại Trung tâm rất hay tiếp nhận các trường hợp ngộ độc heroin (tháng nào cũng có vài ca), thì khoảng chục năm trở lại đây, số ca ngộ độc này giảm hẳn (mỗi năm chỉ còn vài trường hợp).

Tuy nhiên thay vào đó là tình trạng các ca ngộ độc những loại ma túy mới (là ma túy tổng hợp) như: Amphetamin và các chất cùng loại, lá Khat, cần sa, ma túy dạng thấm (LSD) có phần nhiều lên. Các trường hợp vào viện chủ yếu là người trẻ, thanh niên, cả học sinh sinh viên.

"Nhất là loại ma túy amphetamin tồn tại dưới dạng kẹo, đá, lắc rất nguy hiểm" - ThS Nguyên cho biết.

Bên cạnh đó, nếu trước đây các ca nhập viện vì ma túy đá chỉ yếu bệnh nhân loạn thần, ảo giác, kích thích không ghi nhận tử vong, nhưng giờ bệnh nhân nặng hơn, hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, đe dọa tính mạng.

"Tại Trung tâm, ít nhất đã có 2 ca tử vong trong thời gian qua vì ngộ độc cấp tính ma túy đá. Đồng nghiệp tại BV khác cũng thông báo ghi nhận về tình trạng ngộ độc này”, BS Nguyên cảnh báo.

Theo vị chuyên gia này, việc xuất hiện nhiều ca ngộ độc cấp tính loại ma túy đá amphetamin là một sự cảnh báo rất lớn cho những người sử dụng ma tuý. Bởi chất độc này tấn công trực tiếp vào tim mạch gây tổn thương tim, tấn công thận gây suy thận, tấn công hệ thần kinh…

Sốc ma tuý đá xảy ra vì sao?

Theo BS La Đức Cương – Nguyên Giám đốc bệnh viện tâm Thần trung ương 1, nếu sử dụng ma tuý đá với hàm lượng cao sẽ gây ngộ độc.

Thời gian xuất hiện triệu chứng: sau uống là 1 giờ, trong vòng vài phút với đường tiêm. Thời gian tác dụng kéo dài 2 tới 12 giờ với liều thông thường, nếu dùng liều lớn có thể kéo dài tới 48 giờ.

Ma túy đá tác dụng lên các cơ quan, nếu dùng ma túy mức độ nhẹ sẽ tạo ra cảm giác sảng khoái, nói nhiều, tăng tự tin, tích giao tiếp, cảm giác khỏe khoắn, đặc biệt tăng khoái cảm trong quan hệ tình dục.

Nếu sử dụng liều cao gây kích thích không yên, thích quan hệ tình dục tập thể, vã mồ hôi, run tay chân, tăng thân nhiệt. Nếu nặng trên tình trạng kích thích thì bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng ngộ độc, nhịp tim và huyết áp tăng; tăng thân nhiệt; giãn đồng tử; thở nhanh; khô miệng và khó nuốt, nếu nặng có thể gây tình trạng mất nước và sốt cao... bệnh nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Vị chuyên gia về lĩnh vực tâm thần học lâu năm cũng cho biết, sốc ma tuý đá thường do lượng ma tuý dùng, đặc biệt là độ tinh chế của loại thuốc đó. Nếu thuốc đó có độ tinh chế cao hơn thì nguy cơ ngộ độc ít hơn.

"Ngược lại, ma tuý đá có độ tinh chế thấp, nhiều tạp chất thì nguy cơ ngộ độc cao hơn bởi các tạp chất này không ai biết là gì, không kiểm soát được" - BS Cương cho biết.

Ngoài ra, nguy cơ ngộ độc ma túy đá cũng xảy ra ở từng người vì ma tuý còn theo cơ chế dung nạp của mỗi người. Có thể cũng cùng loại thuốc đó nhưng có người ngộ độc có người không, bởi nó tuỳ thuộc vào người đó sử dụng lần đầu hay sử dụng nhiều lần. Người sử dụng mới bao giờ nguy cơ sốc cũng cao hơn người dùng nhiều lần.

Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp sốc ma tuý đá phải nhập viện điều trị, có những bệnh nhân nặng rơi vào ngộ độc và có thể tử vong.

BS Cương khuyến cáo, khi thấy người bệnh có biểu hiện khó thở, co giật, hôn mê, thì nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Trong lúc chờ xe cấp cứu nên để bệnh nhân nằm nghiêng để tránh chất nôn tràn vào đường thở. Làm thông đường thở: ngửa đầu ra phía sau, nâng nhẹ hàm trước, nếu có nôn thì dùng ngón tay để móc chất nôn ra làm thông đường thở.

Các chuyên gia cho biết, lý do chủ yếu dẫn tới sốc ma túy là tiêm chích quá liều làm tăng nguy cơ gây sốc phản vệ.

Nếu sử dụng ma túy chung với một số chất kích thích khác như rượu, thuốc an thần, bóng cười hoặc dùng phải loại ma túy rởm pha nhiều tạp chất, sốc ma túy diễn ra khiến người dùng dễ "đi" nhanh.

Đặc biệt, bóng cười được sử dụng khá phổ biến và công khai trong giới trẻ. Loại khí trong bóng cười cũng là một hóa chất gây mê, dùng một lượng lớn khí cười có thể dẫn đến hôn mê.

V.Thu - H.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 37 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top