Hà Nội
23°C / 22-25°C

4 cơ sở bán thuốc bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh do bán khẩu trang giá cao

GiadinhNet – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa mới xử lý, thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh của 4 cơ sở bán thuốc, do bán khẩu trang y tế giá cao.

4 cơ sở bán thuốc bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh do bán khẩu trang giá cao - Ảnh 1.

Chiều ngày 10/2, theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, trước các vi phạm trong sản xuất kinh doanh các loại thuốc, hóa chất, khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch bệnh nCoV, từ ngày 2 đến 10/2, cơ quan này đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, kinh doanh thiết bị vật tư y tế trên địa bàn tỉnh.

4 cơ sở bán thuốc bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh do bán khẩu trang giá cao - Ảnh 2.

Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng Thanh Hóa tăng cường kiểm tra tại các cơ sở bán thuốc

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, thiết bị vật tư y tế, ngăn chặn các hiện tượng và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng… các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch như: khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế tại cơ sở kinh doanh thuốc, kinh doanh thiết bị vật tư y tế trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 8/2, Sở Y tế Thanh Hóa đã ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với 4 cơ sở vì có hành vi tăng giá bán khẩu trang, trục lợi từ dịch nCoV gồm:

Quầy thuốc số 79 – Chi nhánh Dược phẩm Nông Cống (địa chỉ xóm Cầu Chậm, xã Thăng Long, Nông Cống) do bà Ngô Thị Liên là người phụ trách chuyên môn. 

Quầy thuốc số 7 – Chi nhánh Dược phẩm Nông Cống (địa chỉ thôn Đông Thọ, xã Vạn Hòa, Nông Cống) do bà Phạm Thị Trang là người phụ trách chuyên môn. 

Nhà thuốc Thành Kiệt (địa chỉ 117 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) do dược sĩ Trần Thị Hồng Gấm là người phụ trách chuyên môn. 

 Nhà thuốc Anh Giỏi (địa chỉ 95 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) do dược sĩ Nguyễn Trung Thành là người phụ trách chuyên môn. Các quầy thuốc trên phải ngừng hoạt động kể từ ngày 7/2.

4 cơ sở bán thuốc bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh do bán khẩu trang giá cao - Ảnh 3.

Qua kiểm tra, phát hiện sai phạm Sở Y tế Thanh Hóa đã tiến hành thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh của 4 cơ sở bán thuốc

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa kiểm tra quầy thuốc của bà Phạm Thị Trang, địa chỉ tại thôn Đồng Thọ, xã Vạn Hòa, Nông Cống và quầy thuốc của bà Ngô Thị Liên, có địa chỉ tại thôn Cầu Chậm, xã Thăng Long Nông Cống. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở đã có 2 hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm kinh doanh theo quy định và lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá hàng hóa nhằm trục lợi, thu lời bất chính (cụ thể là mặt hàng khẩu trang y tế). 

Đội quản lý thị trường số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Trang và Ngô Thị Liên. Ngày 5/2, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở trên, mỗi cơ sở 25.750.000 đồng.

Gia Hân

4 cơ sở bán thuốc bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh do bán khẩu trang giá cao - Ảnh 4.

"Đồ họa: Hoàng Việt"

Rửa tay bằng xà phòng để phòng lây nhiễm nCoV

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top