Hà Nội
23°C / 22-25°C

30 triệu liều vaccine sắp đưa vào Việt Nam sẽ ưu tiên tiêm cho đối tượng nào?

Thứ ba, 17:24 02/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, vaccine sẽ được ưu tiên tiêm cho các đối tượng như: nhân viên y tế trực tiếp thực hiện chống dịch, người có bệnh nền, người cao tuổi...

Chiều 2/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ, đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021. Buổi họp báo diễn ra sau phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

30 triệu liều vaccine sắp đưa vào Việt Nam sẽ ưu tiên tiêm cho đối tượng nào? - Ảnh 2.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021.

Tại buổi họp, các cơ quan báo chí quan tâm đến tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như vấn đề nhập khẩu vaccine.

Trả lời về các vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, đặc thù của dịch bệnh lần này chúng ta đã nhắm trúng được 2 ổ dịch Vân Đồn (Quảng Ninh và Chí Linh - Hải Dương). Thứ 2, trong số các ca bệnh COVID-19, Bộ đã chỉ đạo phân tích tình hình BN1660. Bệnh nhân này mắc COVID-19 chủng mới B1770. Điều đó gây ra quan ngại dịch bệnh lần này sẽ nhanh, lây lan hơn những lần trước. Thứ 3, Bộ Y tế sau khi phát hiện 2 ổ dịch đã chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự chỉ đạo của Chính phủ, hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành đã tập trung khoanh vùng truy vết, xét nghiệm rộng, nhanh chóng.

Đối với vấn đề vaccine, hiện tại được chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đã ký nguyên tắc với công ty của Anh quốc, trong năm 2021 sẽ cung cấp 30 triệu liều vaccine sớm nhất. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Y tế đang đàm phán trong quý I sẽ có vaccine.

30 triệu liều vaccine sắp đưa vào Việt Nam sẽ ưu tiên tiêm cho đối tượng nào? - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin, khi có vaccine nhập khẩu về Việt Nam sẽ ưu tiên các cán bộ y tế; những người trực tiếp làm công tác điều trị, phòng, chống dịch bệnh; người cao tuổi; người có bệnh nền nguy cơ cao; cán bộ ngoại giao…

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, hiện nay khó khăn là chỗ EU đang khống chế, hạn chế xuất khẩu. Bộ đang trong quá trình hợp tác quốc tế để đàm phán với Mỹ, Nga, Trung Quốc. Đối với vaccine ở Việt Nam, chúng ta đang thử nghiệm giai đoạn 1, 2, trong tháng 3 tới sẽ thử nghiệm vaccine của Việt Nam Biotech. Dự tính cuối năm 2021, đầu năm 2022, chúng ta sẽ có vaccine trong nước cùng với vaccine nhập khẩu để sử dụng đại trà.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, Bộ Y tế mong các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương như Hải Dương, Quảng Ninh… tiếp tục huy động nguồn lực tối đa, nguồn lực chuyên môn của Bộ Y tế về việc cách ly, xét nghiệm kịp thời.

Riêng tại Hà Nội cần thay đổi chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh, cần nâng cao mức phòng chống dịch lên 1 bước mới, xác định các trường hợp F1 là trường hợp nhiễm bệnh, coi F2 như F1.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top