Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 cháu bé nhà nghèo bắt cá ăn: Chết tức tưởi nghi ăn nhầm trứng cóc

Thứ hai, 21:13 06/03/2017 | Xã hội

Ba đứa trẻ nghèo khó, mồ côi rủ nhau đi bắt cá về nấu cháo. Ngờ đâu trong mớ cá suối lẫn nhiều trứng cóc nên khi ăn vào, 2 cháu bé trút hơi thở cuối cùng, bé còn lại thì đang nguy kịch…

Gia đình và địa phương tổ chức lo hậu sự cho những đứa trẻ xấu số.  /// ẢNH: THANH LỘC

Gia đình và địa phương tổ chức lo hậu sự cho những đứa trẻ xấu số.

Đó là thông tin mà ông Hồ Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (H.Đakrông, Quảng Trị) xác nhận với Thanh Niên vào trưa 6/3.

Thở một hơi dài thượt buồn bã, ông Cường thông tin rằng vào chiều 5/3, ba em nhỏ là Hồ Văn Cười (14 tuổi, học lớp 8), Hồ Văn Ngọc (14 tuổi, học lớp 8) và Hồ Văn Nam (12 tuổi, học lớp 6, cùng trú thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp) rủ nhau ra suối bắt cá về nấu cháo ăn. Không ngờ trong mớ cá đó lẫn rất nhiều trứng cóc mà cả 3 lại bất cẩn cho hết vào nồi.

“Mỗi đứa ăn một tô rồi bị ngộ độc. Người nhà phát hiện mang ba cháu về Bệnh viện Đa khoa huyện thì cháu Nam và Ngọc đã chết, chỉ còn cháu Cười là được chuyển về điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị”, ông Cường nói.

Bạn bè đến viếng Nam và Ngọc.ẢNH: THANH LỘC
Bạn bè đến viếng Nam và Ngọc.ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Cường, xót xa là ở chỗ, cả ba đứa trẻ này đều sinh ra trong những gia đình khó khăn bậc nhất của xã và có những hoàn cảnh đặc biệt. Như Nam mồ côi cha, mẹ thì về nhà ngoại và hiện cháu đang ở với bà nội. Còn Cười thì cha cũng chết, ở với mẹ cùng với 5 anh chị em lóc nhóc. “Nhà nghèo mà các cháu chết tức tưởi thế này, nghe chuyện ai cũng đau xót nhưng ở vùng cao chúng tôi điều kiện của mọi người cũng vất vả nên cũng chẳng giúp được gì nhiều ngoài những tiếng động viên, chia sẻ”, ông Cường cho hay.

Cũng trong buổi trưa 6/3, PV Thanh Niên đã vào Khoa Nhi (BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị) để tìm hiểu bệnh trạng của em nhỏ duy nhất còn sống sót sau bữa cháo trứng cóc…kinh hoàng đó.

Theo BS Trần Vĩnh Hoàng, Quyền trưởng khoa Nhi (BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị) thì em Hồ Văn Cười nhập viện trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” khi nhịp tim chỉ là 40 lần/phút, huyết áp còn 80/60, người lịm đi… “Chúng tôi đã cho súc rửa dạ dày, hồi sức cấp cứu tích cực, nâng huyết áp, nâng nhịp tim. Hiện nay, có thể nói Cười đã qua cơn nguy kịch nhưng do đây là một ca ngộ độc nặng, độc tố còn tồn tại lâu nên cần tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực”, BS Hoàng nói.

Hồ Văn Cười đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được theo dõi đặc biệt tại Khoa Nhi (BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị).ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Hồ Văn Cười đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được theo dõi đặc biệt tại Khoa Nhi (BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị).ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Nằm lả người trên giường bệnh, Cười thều thào nói: “Cháu không biết trong mớ cá đó có trứng cóc, bọn cháu đói bụng quá mà không có gì ăn nên cứ thế mà ăn thôi”. Còn bà Hồ Thị Thúy (38 tuổi, mẹ Cười) cũng nói như tự trách mình: “Chồng tôi chết lâu rồi, một mình tôi nuôi 5 đứa con, cơm ăn không đủ… Cũng vì nghèo, vì đói mà mấy đứa nhỏ mới mần dại như ri”.

Theo thông tin của BS Hoàng cung cấp thì trứng cóc có chứa độc tố Digoxin (làm rối loạn nhịp tim, huyết áp), nơi chứa độc tố cao nhất trong toàn bộ cơ thể con cóc (xếp thứ tự về độ độc thì: trứng cóc mới đến gan cóc, da cóc rồi thịt cóc). BS Hoàng cho hay trứng cóc không được ăn vì gây ngộ độc gần như tức thời và tỉ lệ tử vong rất cao. “Trước đây, bệnh viện có cấp cứu những trường hợp ăn thịt cóc bị ngộ độc chứ trường hợp ăn trứng cóc, lại ăn hết cả tô, ngộ độc nặng như Cười là lần đầu đấy. May mắn là chúng tôi đã giữ được em”, BS Hoàng nói.

Theo Thanh Niên Online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top