Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 bước chuẩn bị cho hành trang du học hè của con

Thứ hai, 08:49 10/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Du học hè tại các quốc gia như Singapore, Mỹ, Úc, Anh… từ lâu đã không còn lạ lẫm với các bậc phụ huynh. Với số tiền không nhỏ (từ 80-100 triệu) cho một chuyến đi từ 2-3 tuần, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị những gì để chuyến đi của con yêu trở nên ý nghĩa và bổ ích nhất?

Bước 1: Lên dây cót, chuẩn bị tinh thần

Du học hè tại các nước đang phát triển được đánh giá là một trong những xu hướng mới trong những năm gần đây. Những gia đình có điều kiện về tài chính và có dự định cho con đi du học trong tương lai đều coi đây là một bước đệm, “chuyến thám thính” đầu tiên để con yêu có thể tìm hiểu về đất nước du học trong tương lai. Tuy nhiên, không phải vì thế mà du học hè thích hợp cho mọi lứa tuổi.
 
3 bước chuẩn bị cho hành trang du học hè của con 1

Đa số trẻ em Việt Nam sống trong môi trường được sự bao bọc kĩ lưỡng của các bậc phụ huynh. Vì vậy, khi bước vào một chuyến đi với những trải nghiệm mới lạ cùng những người bạn hoàn toàn mới, nhiều em không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, bối rối, thậm chí sốc và không thể thích nghi với chuyến đi.

Anh Hùng (Cầu Giấy) kể về chuyến đi của cô con gái mới học lớp 4 mùa hè năm trước: “Cháu nhà tôi vốn khá nhát, do đó tôi kỳ vọng chuyến đi Mỹ sẽ giúp con gái dạn dĩ hơn. Nhưng do chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, con bé khóc suốt chuyến đi và đành trở về nhà chỉ sau một tuần tham gia.”

Theo bà Dương Trà Mi – giám đốc học viện IvyPrep chia sẻ: “Độ tuổi thích hợp nhất để các bé có thể tham gia chương trình Du học hè là từ 12 tuổi trở lên. Ở lứa tuổi này, các bé đã có sự tiếp xúc vừa đủ với thế giới bên ngoài để có thể sẵn sàng tham gia các trải nghiệm mới mẻ. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần tham khảo ý kiến của con trước khi quyết định có nên đầu tư cho con tham gia Du học hè hay không?!”

Bước 2: Chọn nhà cung cấp dịch vụ

Thị trường Du học hè những năm gần đây trở nên nhộn nhịp với hàng chục cái tên của các đơn vị cung cấp chương trình như IvyPrep, Apollo, ILA, EF... Các đơn vị này ngoài sự đảm bảo về danh tiếng trong việc đào tạo các khóa tiếng Anh thì còn được biết đến với vai trò tư vấn du học, tổ chức các chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa...

Tùy điều kiện kinh tế mà các bậc phụ huynh có thể lựa chọn các nhà cung cấp khác nhau. Tuy nhiên, một số vấn đề cần quan tâm khi lựa chọn đơn vị tổ chức sẽ bao gồm:

Thứ nhất, uy tín của đơn vị tổ chức? Đối tác của đơn vị đó tại điểm đến trong chương trình du học?

Thứ hai, các phương án đảm bảo an toàn cho chuyến đi

Thứ ba, lịch trình chương trình rõ ràng, cụ thể và chi tiết. Học gì, chơi gì, tại đâu... Các nhóm tuổi khác nhau có chương trình khác nhau hay không?

Thứ tư, các nhân sự sẽ tham gia chuyến đi?
 
3 bước chuẩn bị cho hành trang du học hè của con 2

Bước 3: Hành trang cho chuyến đi

Về giấy tờ: Hộ chiếu, thẻ du học hè.

Về trang phục, nên chuẩn bị quần áo đầy đủ và phù hợp với thời tiết với địa điểm sẽ tới. Ngoài việc mang quần áo thoáng mát, thuận tiện khi di chuyển nên có đồ ấm nhẹ để tiện cho các hoạt động buổi tối.

Về các đồ dùng cá nhân khác: khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, mũ nón...

Tiền tiêu vặt: phụ huynh nên chuẩn bị cho con một khoản tiền tiêu vặt vừa phải để con có thể học cách kiểm soát chi tiêu trong chuyến đi.

Laptop, giấy bút, sách vở để học tập, máy ảnh, điện thoại liên lạc

Thông tin liên hệ của người dẫn đoàn

Khi con bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi, hãy tin tưởng để con yêu rời xa bạn trong một khoảng thời gian ngắn. Hãy để cho con tự tin bước chân vào cuộc sống, khám phá những điều bổ ích lý thú và có một mùa hè không “quẩn quanh” thật đáng nhớ.

Học viện IvyPrep phối hợp cùng tổ chức giáo dục ESL Bridge chính thức công bố chương trình “Du học hè Mỹ 2014” dành cho các em học sinh từ 12-18 tuổi. Theo đó, các em học sinh trong độ tuổi từ lớp 7 đến lớp 11 sẽ có cơ hội tận hưởng một mùa hè bổ ích và lý thú với chương trình du học 2 tuần (tại Đại học Azusa Pacific) và 3 tuần (tại Đại học Azusa Pacific và Đại học Hawaii) tại nước Mỹ, diễn ra từ 28/6/2014.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn: Trong tháng 3/2014, phụ huynh khi đăng kí cho con tham gia chương trình Du học hè Mỹ 2014 tại Học viện IvyPrep sẽ được giảm 1.000.000 VND. Đối với những trường hợp đăng kí theo nhóm từ 2 người trở lên sẽ được giảm 2.000.000 VND/người.

Đăng kí tham gia chương trình tại đây.

Download flyer Du học hè Mỹ 2014 tại đây

 T Hải

baipr
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 18 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top