Hà Nội
23°C / 22-25°C

100% lực lượng chống dịch và F1 ở Bắc Ninh đi bầu cử sớm, không có tình huống bất thường xảy ra

GiadinhNet - Đến 19 giờ hôm nay (22/5), tất cả các hòm phiếu tại các điểm tổ chức bầu cử sớm ở Bắc Ninh được đóng, niêm phong chuyển về trụ sở các xã, chờ tổ chức kiểm phiếu.

100% lực lượng chống dịch và F1 ở Bắc Ninh đi bầu cử sớm, không có tình huống bất thường xảy ra - Ảnh 1.

Cán bộ, người bệnh, cán bộ có tinh thần tốt đi bầu cử

Ông Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh thông tin, tại các điểm bầu cử sớm 22/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 100% cử tri đi bầu cử, không có tình huống bất thường xảy ra.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh, công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, thời tiết nắng nóng nhưng tại các điểm bầu cử, cán bộ, nhân dân đều phấn khởi, tin tưởng, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài đại diện quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân.

100% lực lượng chống dịch và F1 ở Bắc Ninh đi bầu cử sớm, không có tình huống bất thường xảy ra - Ảnh 3.

Tổ bầu cử trong Bệnh viện dã chiến số 1 tiến hành sát khuẩn hòm phiều theo hướng dẫn tại phòng đệm, bọc cả hòm phiếu bằng túi bọc màu vàng 2 lớp rồi mới tháo bỏ trang phục ra khỏi khu cách ly.

Công tác tổ chức khai mạc trang nghiêm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định. Tại các điểm bỏ phiếu, tỉnh đã bố trí đủ nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Theo ông Tân, đến 19 giờ hôm nay, tất cả các hòm phiều đã đóng, niêm phong chuyển về trụ sở các xã, chờ các điểm còn lại hoàn tất công tác bầu cử (trong ngày mai 23/5) mới tổ chức kiểm phiếu.

100% lực lượng chống dịch và F1 ở Bắc Ninh đi bầu cử sớm, không có tình huống bất thường xảy ra - Ảnh 4.

Bệnh nhân mắc COVID-19 thực hiện bỏ phiếu trong Bệnh viện dã chiến số 1. Người bệnh nặng không thể đi ra khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ đến tận buồng bệnh để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Ngày 22/5, Bắc Ninh đã tổ chức các Tổ bầu cử sớm tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình với 3.367 cử tri đi bầu cử sớm. Đây là các cử tri công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, những lực lượng làm nhiệm vụ, trường hợp F1 trong các khu cách ly tập trung, y, bác sĩ và bệnh nhân COVID-19…

Trong số đó, có 4 điểm bỏ phiếu ở huyện Tiên Du gồm thôn Chi Hồ, xã Tân Chi; thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm; xóm Giai, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng; thôn Duệ Nam và khu Bãi Dé, thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, có 100% cử tri hoàn thành bỏ phiếu từ 9 giờ sáng.

100% lực lượng chống dịch và F1 ở Bắc Ninh đi bầu cử sớm, không có tình huống bất thường xảy ra - Ảnh 5.

Thành viên tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” và đưa lại thẻ cho cử tri.

Theo ghi nhận tại các điểm bầu cử là các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, cuộc bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm và luôn đảm bảo công tác giãn cách, phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình bầu cử, cả người bệnh, cán bộ đều có tinh thần tốt, vui vẻ. Nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng cuộc bầu cử tại đây diễn ra đảm bảo an toàn, thành công tốt đẹp.

5 bước "đặc biệt" bầu cử ở nơi giãn cách xã hội, cách ly tập trung

Để đảm bảo an toàn cho cử tri và thành viên tổ bầu cử, Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn rất chi tiết quy trình 5 bước thực hiện công tác bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa.

Bước 1, tại khu vực bỏ phiếu tập trung (phòng bỏ phiếu), thành viên tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân: mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn. Sau đó, vận chuyển hòm phiếu phụ, con dấu "Đã bỏ phiếu", danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo, giấy niêm phong hòm phiếu, dung dịch khử khuẩn, túi đựng rác thải đến khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa.

100% lực lượng chống dịch và F1 ở Bắc Ninh đi bầu cử sớm, không có tình huống bất thường xảy ra - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công tác bầu cử tại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Bước 2, tại khu vực cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa, nhân viên tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng trong khu vực phong tỏa (được trang bị phòng hộ cá nhân: khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn…) hướng dẫn người cách ly cách thức bầu cử và phòng, chống dịch trong bầu cử (đeo khẩu trang, khử khuẩn tay; nhận, viết và bỏ phiếu bầu cử).

Cử tri đeo khẩu trang, di chuyển theo hàng một chiều, dừng đúng vạch; đến bàn phát phiếu bầu, khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri. Thành viên tổ bầu cử đối chiếu danh sách cử tri với thẻ cử tri, trả lại thẻ và phát phiếu bầu cử cho cử tri.

Sau khi nhận phiếu bầu cử và thẻ, cử tri di chuyển đến đọc bảng niêm yết danh sách người ứng cử, viết phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu (thành viên tổ bầu cử giám sát, nhắc nhở cử tri thực hiện bầu cử an toàn theo quy trình đã được hướng dẫn).

Thành viên tổ bầu cử đóng dấu "Đã bỏ phiếu" và đưa lại thẻ cho cử tri. Nhận lại thẻ, cử tri di chuyển theo lối quy định về lại nhà trong khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa.

100% lực lượng chống dịch và F1 ở Bắc Ninh đi bầu cử sớm, không có tình huống bất thường xảy ra - Ảnh 7.

Tại các điểm bỏ phiếu, tỉnh Bắc Ninh đã bố trí đủ nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Bước 3, sau khi cử tri bỏ phiếu xong, thành viên tổ bầu cử rà soát, kiểm tra lại danh sách cử tri tại đây; tiến hành dán các vị trí hở của hòm phiếu bằng băng keo, dán giấy niêm phong hòm phiếu; đồng thời thu dọn các giấy tờ có liên quan cho vào túi đựng rác thải.

Tất cả thành viên tổ bầu cử rời khỏi khu vực; tháo bỏ phương tiện phòng hộ và cho vào bao đựng phương tiện phòng hộ đã sử dụng. Tiếp đến, lực lượng y tế sẽ tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa, đặc biệt là hòm phiếu và túi đựng rác thải.

100% lực lượng chống dịch và F1 ở Bắc Ninh đi bầu cử sớm, không có tình huống bất thường xảy ra - Ảnh 8.

Cán bộ y tế bỏ phiếu bầu cử sớm tại Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Bắc Ninh.

Bước 4, khử khuẩn xong, thành viên tổ bầu cử vận chuyển hòm phiếu, các trang thiết bị có liên quan về phòng bỏ phiếu để bàn giao hòm phiếu phụ. Đối với những nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa được phép kiểm phiếu theo quy định của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bước 5, sau khi bàn giao hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu hoặc kết thúc kiểm phiếu tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa, thành viên tổ bầu cử tháo bỏ phương tiện phòng hộ và xử lý đúng quy định, khử khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ; tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, hiện tại địa phương này ghi nhận 445 ca mắc COVID-19 (tăng 63 ca so với ngày 21/5), dịch đã xuất hiện tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố. Những trường hợp mới bị đều ở trong các khu cách ly.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 37 phút trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 42 phút trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 2 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 2 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 4/2024 đã có 80 trường công bố xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS. Cập nhật danh sách chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cú va chạm mạnh giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến anh Q. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng.

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái khoảng 11 tuổi lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy. Bé sau đó đi đến điểm cuối là bến xe Nhổn rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu, sau đó mất tích. Đến khoảng 9 giờ sáng 16/4, gia đình đã tìm được cháu.

Top