Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xã Ea Bông, Đắk Lắk: Người dân mong mỏi có nguồn nước sạch

Chủ nhật, 08:00 14/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm qua, hơn 1.000 người dân tại thôn 10/3 (xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) luôn canh cánh nỗi lo căn bệnh ung thư. Họ mong có nguồn nước sạch để sử dụng hàng ngày.


Nước sinh hoạt bị đổi màu khiến người dân bất an. Ảnh: Đức Huy

Nước sinh hoạt bị đổi màu khiến người dân bất an. Ảnh: Đức Huy

2 tuổi mắc ung thư

Chúng tôi tìm về thôn 10/3 (xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) vào một chiều đầu năm 2018. Con đường dẫn vào làng được trải nhựa thẳng tắp, từng ngôi nhà được xây dựng khang trang. Người dân trong thôn cho hay, những năm qua có rất nhiều người dân nơi đây mắc bệnh ung thư rồi qua đời. Có những cháu chưa tròn 2 tuổi cũng đã mắc phải căn bệnh quái ác này khiến người dân không khỏi lo sợ.

Bà Nguyễn Thị Chuyền (58 tuổi) cho hay, gia đình bà sinh sống và định cư tại đây cách đây hơn 20 năm. Trước đó, môi trường nơi đây rất trong lành, người dân không bị mắc bệnh tật gì. Nhưng vài năm gần đây, nguồn nước bắt đầu ô nhiễm, nước giếng bắt đầu bị đục vàng không kể trời mưa hay nắng. Theo bà Chuyền, không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng từ khi nguồn nước không còn được trong sạch thì bệnh tình liên tiếp xảy ra. Nhiều người dân lần lượt mắc bệnh ung thư vòm họng, ung thư gan, ung thư máu… rồi qua đời. “Chính chồng tôi cũng mắc căn bệnh ung thư vòm họng và mất cách đây gần 3 tháng. Giờ đây, tôi cũng mắc bệnh u máu và sỏi thận, nhưng do nợ cũ chưa trả xong nên tôi chưa thể đi chữa trị được”, bà Chuyền nghẹn ngào.

Với thân hình nhỏ thó, gương mặt hốc hác do thường xuyên đau ốm, bà Chuyền dẫn chúng tôi ra bể nước của gia đình mình. Bà Chuyền cho hay, do nguồn nước nhiễm bẩn, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình nên bà xây một bể lọc nước. Mặc dù đã lọc nước nhưng gia đình bà chỉ dùng để rửa bát đũa, giặt đồ và tưới cây. Còn phục vụ cho ăn uống thì gia đình bà phải đổi nước bình để sử dụng. “Ngày thường thì không sao, nhưng mỗi khi nắng nóng gia đình tôi phải mua 2-3 bình nước về để sử dụng. Mặc dù tốn kém, nhưng vì sức khỏe của gia đình chúng tôi đành chấp nhận”, bà Chuyền nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nước từ giếng bơm lên chưa qua xử lý thì xuất hiện một màu vàng như gạch cua. Sau khi được lọc qua bể, nước chuyển qua màu trắng xanh như nước hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng. Tuy nhiên, theo người dân ngâm tay, chân vào nước một thời gian thì các móng tay, chân sẽ bị vàng.

Hoàn cảnh cũng không kém phần éo le, ông Nguyễn Phong Sắc (60 tuổi, ở đội 4, thôn 10/3) cho biết, hiện nay con trai của ông đang điều trị ung thư máu tại TPHCM. Mặc dù gia đình đã tốn hơn 1 tỷ đồng từ tiền bán nhà, vườn tược… để chữa bệnh cho con nhưng tình trạng sức khỏe không tiến triển là bao. Theo ông Sắc, con ông trước đây vốn dĩ rất khỏe mạnh, lại đang công tác trong ngành công an. Tuy nhiên, cách đây khoảng 8 tháng bỗng dưng tay chân con ông bắt đầu bị tê và không cử động được. Gia đình ông đưa con đi khám thì các bác sĩ chẩn đoán con trai ông mắc bệnh ung thư máu. Thương con, gia đình ông bán một căn nhà ở TP Buôn Ma Thuột và hơn 1,5ha rẫy để chạy chữa. Tuy nhiên, giờ đây vợ ông phải túc trực 24/24h ở bệnh viện để chăm sóc con, còn ông hàng ngày chăm chỉ cày xới vài sào đất còn sót lại với hy vọng có tiền để chạy chữa cho con. Ông Sắc buồn bã cho hay, không chỉ con ông bị mắc căn bệnh ung thư, mà có rất nhiều người trong thôn đã mất vì căn bệnh này.

5 năm có đến 35 người chết vì ung thư

Không khỏi bàng hoàng về số người chết vì ung thư tại thôn, ông Bùi Tạ Điển- Trưởng thôn 10/3 cho hay, trong thôn có 1.084 nhân khẩu thuộc 214 hộ dân. Trong vòng 5 năm trở lại đây, đã có 35 trường hợp, gồm cả người già và trẻ nhỏ chết vì ung thư. Theo ông Điển, độ tuổi mắc bệnh ung thư đa phần từ 45-55 tuổi, nhưng có hai trường hợp trẻ dưới 4 tuổi tử vong vì căn bệnh này. Năm 2017, bệnh ung thư vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm khiến người dân trong thôn luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. "Khi người dân có hiện tượng đau đầu, đau xương khớp…mới bắt đầu đi khám. Lúc này, bệnh đã ở giai đoạn cuối nên bệnh viện không thể cứu chữa được nữa", ông Điển kể.

Theo ông Nguyễn Xuân Khu, Chủ tịch UBND xã Ea Bông, nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người mắc bệnh ung thư có thể một phần là do nguồn nước bị ô nhiễm. Bởi, khu vực này có địa hình lòng chảo, người dân nơi đây lại chủ yếu sinh sống bằng các cây nông nghiệp nên việc sử dụng thuốc hóa học là rất nhiều. Từ đó, có thể thuốc thấm vào nguồn nước và nhiễm vào cơ thể khi ăn uống… khiến nhiều người mắc bệnh ung thư.

Ông Nguyễn Xuân Khu, Chủ tịch UBND xã Ea Bông cho biết, chính quyền địa phương cũng rất mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến việc nhiều người mắc bệnh ung thư. Đồng thời, nhà nước cũng cần đầu tư xây dựng công trình nước sạch để người dân có nguồn nước sinh hoạt bảo đảm sức khỏe.

Đức Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 2 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 6 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top