Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vừa phát sóng, “Cặp đôi hoàn hảo 2014” đã gây tranh cãi

Thứ tư, 10:30 29/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - “Cặp đôi hoàn hảo 2014” vừa phát sóng tập đầu tiên vào tối 26/10 sau một thời gian dài chuẩn bị. Bảy cặp đôi với nhiều gương mặt mới đã ít nhiều mang đến sự hào hứng và tò mò cho khán giả truyền hình. Tuy nhiên, ngay trong tập đầu tiên, chương trình truyền hình thực tế này đã gây nên không ít những tranh cãi.

Jennifer Phạm bị chê hát dở ngay trong tập đầu tiên của “Cặp đôi hoàn hảo”.

Jennifer Phạm bị chê hát dở ngay trong tập đầu tiên của “Cặp đôi hoàn hảo”.

 

Ca sỹ “đội lốt” người mẫu

Khác với “Cặp đôi hoàn hảo” các mùa trước, năm nay 7 cặp đôi là những nhân vật chính của chương trình được giấu nhẹm đến giờ phát sóng. Chính vì thế, khi các cặp: ca sỹ Bùi Anh Tuấn – diễn viên Tú Vi, ca sỹ Minh Thư – người mẫu Minh Trung, ca sỹ Đức Tuấn – MC Jennifer Phạm, nhà thiết kế Hà Duy - ca sỹ Dương Hoàng Yến, ca sỹ Quế Vân - ca sỹ Nam Cường, ca sỹ Quốc Đại - diễn viên Vân Trang, ca sỹ Đinh Hương – người mẫu Nhan Phúc Vinh xuất hiện trên sân khấu trong trang phục cô dâu chú rể đã gây nhiều bất ngờ đối với khán giả.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ và tranh cãi nhiều nhất là cặp đôi Quế Vân – Nam Cường. Theo tiền lệ của 3 mùa “Cặp đôi hoàn hảo” trước, các cặp đôi được quyền bắt cặp với nhau theo sở thích nhưng chỉ một người là ca sỹ, người còn lại phải làm các ngành nghề khác. Xét theo tiêu chí này, 6 cặp đôi kia đều cặp đúng luật, chỉ riêng cặp đôi Quế Vân – Nam Cường là “cá biệt”.

Quế Vân vốn dĩ được biết đến với danh xưng ca sỹ chứ không phải là danh xưng người mẫu. Cách đây 7 năm, cô gái gốc Hải Phòng này từng xuất hiện trên nhiều sân khấu ca nhạc với những ca khúc quen thuộc như: “Đừng xa em nhé”, “Hôn anh trong mơ”… Năm 2012, sau một thời gian “ở ẩn” để thực hiện thiên chức làm mẹ - làm vợ, cô đánh dấu sự quay trở lại với âm nhạc bằng sự kiện rầm rộ ra mắt album “Bật khóc” với 5 ca khúc do các nhạc sĩ Quách Beem, Trịnh Thăng Bình, Chi Dân sáng tác. Đặc biệt, album còn có ca khúc “Anh về đâu” do chính Quế Vân sáng tác. Ngoài album này, Quế Vân còn ra mắt 2 MV “Anh về đâu” và “Bật khóc” với sự góp mặt của những người bạn thân thiết là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, người mẫu Kim Cương... Đặc biệt, sau khi trình làng các sản phẩm âm nhạc mới, người ta cũng gặp Quế Vân xuất hiện rải rác trong một số sự kiện âm nhạc ở phía Nam. Phát ngôn trên nhiều phương tiện truyền thông, chính Quế Vân cũng xưng mình là ca sỹ chứ rất hiếm khi nhận mình là người mẫu.

Thực tế, vào tháng 8/2013, dư luận có rộ lên việc Quế Vân giành ngôi Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu ở Mỹ vốn chỉ dành cho các quý cô chưa chồng. Tuy nhiên, dư luận đã nhanh chóng “bóc mẽ” cuộc thi này chỉ là một cuộc thi “nhan sắc ao làng” nằm trong khuôn khổ của một chương trình tạp kỹ do ông bầu Minh Chánh tổ chức. Và việc Quế Vân tham gia cuộc thi này hoàn toàn không có tính pháp lý vì trước đó cô không hề được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép như những người mẫu (người đẹp) chính thống. Vì lẽ đó, việc Quế Vân lấy danh nghĩa người mẫu bắt cặp với ca sỹ Nam Cường để tham gia “Cặp đôi hoàn hảo 2014”  được coi là không công bằng.

Ông Nguyễn Hữu Thanh, Tổng đạo diễn chương trình thừa nhận, đúng là trong tiền lệ của chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” chưa có cặp nào là ca sỹ kết hợp với ca sỹ. Nhà sản xuất dù biết cặp đôi Quế Vân và Nam Cường là một sự “lạc tông” nhưng vì tôn trọng sự phối hợp của các cặp đôi với nhau nên vẫn đồng ý cho cặp đôi này tham gia. Đây được xem là một trường hợp đặc biệt có thể chấp nhận được.

“Quế Vân mang danh ca sỹ nhưng đã gián đoạn sự nghiệp ca hát một thời gian khá lâu. Mới đây, cô ấy có trở lại với âm nhạc nhưng rất ít xuất hiện. Trong khi đó, Nam Cường là một ca sỹ trẻ nhưng lại có nhiều năm sân khấu, cũng đang là một cái tên có nhiều fan trong giới showbiz nên để Nam Cường dìu dắt Quế Vân cũng không có gì ghê gớm quá. 6 đôi còn lại, dù có thể họ không hoàn toàn là ca sỹ nhưng họ cũng rất “kinh khủng” trong ý tưởng, chiêu trò và sự phối hợp”, ông Thanh nói.

 

Nam Cường – Quế Vân được BTC ưu ái?. 		Ảnh: BTC
Nam Cường – Quế Vân được BTC ưu ái?. Ảnh: BTC

 

Giải thích của ông Thanh chưa thực sự thỏa đáng bởi đã gọi là luật chơi thì mọi sự phải công bằng. Hơn thế nữa, format của “Cặp đôi hoàn hảo” là một ca sỹ chuyên nghiệp dùng âm nhạc để dìu dắt một người không phải là ca sỹ, làm sao để cả hai trở nên “hoàn hảo” nhất cả về giọng hát, cách phối hợp, cách dàn dựng tiết mục. Thế nên, việc ưu ái cho Quế Vân – Nam Cường không chỉ khiến 6 cặp đôi còn lại bị thiệt thòi mà cũng gây nên những bất bình không đáng có trong khán giả xem chương trình.

Giám khảo dài dòng, khó nghe

Các giám khảo của “Cặp đôi hoàn hảo 2014” là MC Thanh Bạch, ca sỹ Quang Linh và ca sỹ Bảo Lan (thành viên nhóm “Năm dòng kẻ”). Trong khi Thanh Bạch đóng vai trò dẫn nhịp thì Quang Linh và Bảo Lan đóng vai “ông tơ bà nguyệt”. Ngỡ rằng, 3 gương mặt mới mẻ này sẽ mang đến nhiều thú vị cho chương trình nhưng ngay từ tập đầu, họ đã khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu.

Ca sỹ Bảo Lan mặc dù lần đầu ngồi ghế nóng của một chương trình truyền hình thực tế nhưng tỏ ra khá tự tin khi nhận xét các phần thi. Những lời nhận xét của cô cũng tập trung vào giọng hát của các thí sinh, nói được ưu khuyết điểm của từng người. Tuy nhiên, nhược điểm của trưởng nhóm “Năm dòng kẻ” là nhận xét quá dài dòng và hay nói lặp. Nghe Bảo Lan nhận xét, người xem có cảm giác rất “mỏi” tai.

Tương tự, ca sỹ Quang Linh cũng lần đầu tiên ngồi ghế nóng của một chương trình truyền hình thực tế nhưng có những nhận xét rất thẳng thắn, quan sát sân khấu khá kỹ. Nhưng do quá căng thẳng nên anh thường xuyên rơi vào tình trạng lúng túng, ấp úng. Đã thế, ở phần đầu chương trình, giọng ca “Chim sáo ngày xưa” toàn nhận xét thí sinh bằng giọng Huế nên nhiều người khó nghe hết những gì anh nói. Phải đến phần giữa chương trình, Quang Linh mới chuyển qua nói giọng phổ thông.

Trong đêm đầu tiên này, Đức Tuấn và Jennifer Phạm kết hợp trong ca khúc trữ tình nổi tiếng “Lâu đài tình ái”. Cả hai đã hóa thân thành hình ảnh của ông hoàng và bà hoàng, dành cho nhau những lời hát, cử chỉ mặn nồng, tình tứ. Tuy nhiên, ngay sau khi cặp đôi này kết thúc phần biểu diễn, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều lời chia sẻ gọi Jennifer Phạm là “thảm họa”. Họ cho rằng, giọng hát của nữ MC này tỷ lệ nghịch với ngoại hình.

Với phần trình diễn đó, giám khảo Quang Linh nhận xét: “Sáu năm trước tôi từng có dịp nghe Jennifer hát vui cùng bạn bè tại châu Âu, thời điểm đó giọng em khá tốt. Nhưng trong đêm thi tối nay, em hát không còn hay như trước nữa. Có lẽ sau khoảng thời gian dài, tính chất công việc của MC khiến em liên tục nói nhiều đã ảnh hưởng phần nào đến giọng hát của em”. Trước đó vào năm 2011, Jennifer Phạm và Đức Tuấn cũng đã từng xuất hiện với tư cách ca sỹ khách mời trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”. Lần đó, cặp đôi này song ca ca khúc “Cơn mưa tình yêu” và Jennifer cũng đã bị chê hát dở.

Khánh Toàn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 45 phút trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 1 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 19 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Top