Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ YouTuber Thơ Nguyễn đăng tải clip phản cảm: Làm gì để bảo vệ trẻ em trước “ma trận” video độc hại?

Thứ năm, 17:48 11/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet- Hiện Việt Nam đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm xử lý các kênh bị đánh giá là nhảm nhí, dung tục, gây ảnh hưởng xấu đối với người xem, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn không thể thuyên giảm mà hàng ngày, hàng giờ vẫn còn vô vàn những video có nội dung phản cảm được phát tán trên mạng xã hội.

Những ngày qua, trên tài khoản mạng xã hội của YouTuber Thơ Nguyễn đã đăng tải một clip người này đang ôm búp bê, cầm sợi dây chuyền và tự giới thiệu là để xin vía học giỏi cho học sinh. Trong đoạn clip này, Thơ Nguyễn gọi búp bê là "Cư Ma Mập", xưng "mẹ" và gọi búp bê là "con gái".

Thơ Nguyễn cầm một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt búp bê và nói: "Mập ơi, bây giờ con nghe lời mẹ này, mai các anh chị đi học rồi, giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được thì con lắc ngang, không cầu được lắc dọc, nói chung là cứ lắc tứ tung đi. Lắc đi, lắc cái đầu là mẹ cho ăn đòn tét mông ngay…".

Sau đó, Thơ Nguyễn nói với người xem rằng, trước khi cầu điều gì thì phải cho búp bê ăn uống: "A nhớ ra rồi, trước khi mà cầu cái gì thì phải cho bạn ấy ăn uống đã. Bạn ấy rất là thích uống nước ngọt, để chị mời bạn ấy uống nhé các em".

Vụ YouTuber Thơ Nguyễn đăng tải clip phản cảm: Làm gì để bảo vệ trẻ em trước “ma trận” video độc hại? - Ảnh 1.

Hình ảnh YouTuber Thơ Nguyễn bên búp bê (ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi clip được đăng tải, rất nhiều phụ huynh đã phản ứng dữ dội và cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý phát triển non nớt của trẻ em. Nhận thấy phản ứng tiêu cực, Thơ Nguyễn vội lên tiếng đính chính trên trang mạng cá nhân của mình: "Lúc nãy chị có đăng clip xin vía học giỏi từ bạn cư ma mập, bạn cư ma mập của chị là búp bê thường nhá, không phải là búp bê ma đâu nhá các em cho nên là có xin thế nào cũng không được. Muốn học giỏi thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất thôi đấy là siêng học…".

Lời thanh minh của Thơ Nguyễn vẫn không xoa dịu được sự phản ứng trong giới phụ huynh, họ mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý nghiêm minh hành vi đăng tải clip phản cảm của YouTuber này.

Luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, việc YouTuber Thơ Nguyễn đăng tải video trên là phản cảm, mang tính mê tín, dị đoan, không phù hợp với trẻ em, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể vào cuộc để xử lý theo quy định. Theo đó, việc sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin mê tín sẽ bị phạt 10 đến 20 triệu theo điểm b (khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử). 

"Hiện nay, ngày càng nhiều clip có nội dung phản cảm, gây sock người xem được phát tán trên mạng xã hội. Mục đích của người đăng tải nhằm câu view, kiếm tiền qua mạng nên họ bất chấp những giá trị văn hóa đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Trên thực tế, đối với một số cá nhân, số tiền phạt nêu trên là quá ít so với thu nhập mà họ có được từ việc đăng tải, phát tán những video nhảm nhí", luật sư Anh chia sẻ.

Cũng theo luật sư Anh, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc và xử phạt nghiêm YouTuber này để làm gương cho người khác trong việc đăng tải, phát tán những clip độc hại lên mạng xã hội. Bởi lẽ, dạng thông tin như vậy thường có tác động lớn đến người xem, trong đó phần lớn là trẻ em, khiến chúng có thể học theo những hành vi được xem trên YouTube. Để ngăn chặn trẻ em nhiễm "video bẩn", các bậc phụ huynh nên thường xuyên kiểm tra các chương trình mà con em mình hay xem nhằm giúp chúng tránh bị ảnh hưởng bởi những nội dung độc hại ấy.

Điều 101 (Nghị định 15/2020/NĐ-CP): Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

........

b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top