Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ xe ô tô bị cuốn trôi tại Nghệ An: Vẫn chưa tìm thấy chiếc xe và thi thể các nạn nhân

Thứ sáu, 23:01 20/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đến cuối giờ chiều ngày 20/9, sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy được tung tích chiếc xe và 5 thi thể nạn nhân mất tích trong vụ trôi xe tại đập Tràn, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 19/9, tại khu đập Tràn khe Ang, thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, ô tô mang BKS: 37A-090.31 do ông Trương Văn Thái (SN 1954), trú tại khối Tân Tiến phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hoà điều khiển chở theo 6 người đang trên đường ra Kim Bôi, Hoà Bình để ăn giỗ. Khi đi qua khu vực đập Tràn nước dâng cao chảy xiết nhưng lái xe vẫn cố tình vượt qua.

Anh Lê Văn Dũng, nhân viên Hạt QLĐB 531 cho hay: do mưa to, nước dâng cao vượt tràn 30mm ở cấp nguy hiểm nên Hạt đã lập rào chắn ngang cảnh báo nhưng lái xe Trương Văn Thái vẫn cố tình vượt cầu Tràn để rồi sự việc xảy ra quá nhanh đến nỗi nhân viên Hạt đành bất lực đứng nhìn.
 
Vụ xe ô tô bị cuốn trôi tại Nghệ An: Vẫn chưa tìm thấy chiếc xe và thi thể các nạn nhân 1

Hiện trường khu vực bị trôi xe

Ông Vi Văn Định, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện đã huy động các lực lượng Công an, dân quân tự vệ cùng với thợ lặn tham gia tìm kiếm. Nhưng do trời mưa tầm tã, đoạn khe Ang có mực nước khá sâu, chảy xiết, lòng khe lại nhỏ nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm.

Sáng ngày 20/9, có mặt tại hiện trường sau khi khảo sát được tình hình, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo huy động thêm nhân lực, vật lực cho công việc tìm kiếm. “Dù khó khăn đến đâu cũng phải đẩy nhanh việc tìm kiếm. Chúng ta sẽ huy động phương tiện tốt nhất của tỉnh và đề nghị quân khu 4 hỗ trợ máy móc, con người và phương tiện cứu hộ để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn”, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.
 
Vụ xe ô tô bị cuốn trôi tại Nghệ An: Vẫn chưa tìm thấy chiếc xe và thi thể các nạn nhân 2

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ huy cứu hộ cứu nạn tại tràn Khe Ang.

Đến chiều ngày 20/9, ngoài 2 xuồng máy cao tốc ST 660, 6 thợ lặn, lực lượng cứu hộ quyết định điều thêm các đội thợ lặn từ Hưng Nguyên, thị xã Thái Hòa và các chiến sĩ công binh của lữ đoàn 414 cùng với phương tiện dò mìn chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường tìm kiếm người mất tích. Phương án được đưa ra là các xuồng cao tốc sẽ dùng phương tiện dò mìn tìm kiếm vị trí của chiếc xe bởi nhiều khả năng, các nạn nhân đang còn mắc kẹt trong xe ô tô.

Người dân địa phương trên sông Hiếu cũng huy động thuyền vào khu vực tìm kiếm nhưng do mưa to, gió lớn, nước chảy xiết, địa hình phức tạp. Cùng với đó, nhiều tuyến đường đến khu vực Khe Ang cũng đã bị nước lũ chia cắt nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Cuối chiều ngày 20/9, hàng trăm người dân địa phương đội mưa có mặt tại hiện trường chờ đợi nhưng vẫn chưa có kết quả gì.

Cũng trong chiều ngày 20/9, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm nạn nhân và cùng với đại diện chính quyền huyện Nghĩa Đàn đã đến động viên, thăm hỏi gia đình bị nạn.
 
Vụ xe ô tô bị cuốn trôi tại Nghệ An: Vẫn chưa tìm thấy chiếc xe và thi thể các nạn nhân 3

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc lực lượng tìm kiếm tại hiện trường

 
Tại trạm y tế xã Nghĩa Hồng, đồng chí Nguyễn Xuân Đường và đoàn công tác đến thăm hỏi ông Trần Văn Ngọ, người may mắn thoát chết trong vụ lũ cuốn nhưng có vợ, con gái, 2 cháu ngoại và bà thông gia hiện đang mất tích. Tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh vào thăm gia đình anh Vũ Bá Thanh, chồng của chị Nga, bố của hai cháu nhỏ bị nạn. Cuối ngày, đoàn đã đến thăm gia đình bà Phan Thị Dương, người đang bị mất tích cùng chiếc xe. Tại các gia đình nạn nhân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cùng đại diện huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp đã động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát đồng thời thông báo tình hình cứu hộ, cứu nạn trên khe Ang. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, hiện nay, tỉnh và quân khu đang nỗ lực hết mình, nỗ lực đẩy nhanh công tác tìm kiếm người bị nạn. Bước đầu, UBND tỉnh hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị mất tích 4,5 triệu đồng, Ban an toàn giao thông tỉnh hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 3 triệu đồng.
 
Vụ xe ô tô bị cuốn trôi tại Nghệ An: Vẫn chưa tìm thấy chiếc xe và thi thể các nạn nhân 4

Lãnh đạo tỉnh trao tiền hỗ trợ cho thân nhân những người bị nạn.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, nhưng ngày qua ở Nghệ An mưa to và rất to, ngoài thiệt hại của lúa và hoa màu, hiện nhiều tuyến đường bị ách tắc. Trước đó, trong một diễn biến khác do nước lũ dâng nhanh đã khiến cho 5 người dân đang đi xe máy qua tỉnh lộ 533 qua địa bàn xã Nghi Công huyện Nghi Lộc cũng bị lũ cuốn trôi. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ địa phương đã vớt được 4 người. Hiện vẫn còn 1 người bị mất tích. Danh tính nạn nhân bị mất tích được xác định là Nguyễn Sỹ Phúc (17 tuổi), học sinh lớp 12 trú tại xóm 9 xã Nghi Công Bắc huyện Nghi Lộc.

Danh tính các nạn nhân vụ xe trôi tại đập tràn xã Nghĩa Hồng huyện Nghĩa Đàn gồm:

1. Ông Trần Đình Thái (SN 1954) tài xế lái xe (còn sống)

2. Ông Trần Văn Ngọ (SN 1954) trú tại xóm Đồng Đại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (còn sống)

3. Bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954) vợ ông Ngọ (mất tích)

4. Bà Phan Thị Dương (SN 1969) trú tại xóm Đồng Đại, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An (mất tích)

5. Chị Trần Thị Nga (SN 1977) trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An – con gái ông Ngọ (mất tích)

6. Cháu Võ Thị Linh (SN 2002) con gái chị Nga (mất tích)

7. Cháu Võ Bá Hải (SN 2004) con trai chị Nga (mất tích)

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top