Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ xe đi đèo vẫn đóng phí như đi qua hầm: Doanh nghiệp không có quyền tăng hay giảm vé

Thứ hai, 21:21 21/03/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Đại diện truyền thông Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả lý giải vì sao vẫn không điều chỉnh giá vé dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT giải quyết sự việc xe ô tô qua đèo nhưng vẫn đóng phí qua hầm.

Liên quan đến phản ánh xe đi đèo vẫn phải đóng phí như hầm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) có văn bản yêu cầu trừ tiền thu phí đối với các phương tiện không lưu thông qua hầm đường bộ Phước Tượng- Phú Gia (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Vụ xe đi đèo vẫn đóng phí như đi qua hầm: Doanh nghiệp không có quyền tăng hay giảm vé - Ảnh 1.

Các phương tiện xếp thành hàng dài chờ đi qua hầm.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp BOT chủ đầu tư dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia cần thực hiện phương án tổ chức giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác theo đúng quy định, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông qua hầm nhanh chóng, an toàn.

Tuy nhiên, việc trừ tiền thu phí đối với các phương tiện không lưu thông qua hầm Phước Tượng vẫn chưa được đơn vị quản lý hầm thực hiện. Liên quan vấn đề này, trao đổi với PV, đại diện truyền thông Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả cho biết, bên doanh nghiệp không có quyền tăng hay giảm vé mà cần có hướng dẫn quy định cụ thể từ cơ quan nhà nước.

Vụ xe đi đèo vẫn đóng phí như đi qua hầm: Doanh nghiệp không có quyền tăng hay giảm vé - Ảnh 2.

Vụ xe đi đèo vẫn đóng phí như đi qua hầm: Doanh nghiệp không có quyền tăng hay giảm vé - Ảnh 3.

Việc các phương tiện phải chờ đợi để qua hầm gây mất nhiều thời gian, nhiều người tỏ ra bức xúc.

Theo đơn vị quản lý hầm là Công ty Phước Tượng – Phú Gia, tất cả các phương tiện đi trên tuyến Quốc lộ 1A đều lưu thông qua hầm Phước Tượng như trước khi mặt đường bộ hầm được sửa chữa. Tuy nhiên, trước khi vào hầm thì các phương tiện đi từ Nam ra Bắc và chiều ngược lại phải chấp hành với sự điều tiết của đơn vị quản lý vận hành và cơ quan chức năng.

Vụ xe đi đèo vẫn đóng phí như đi qua hầm: Doanh nghiệp không có quyền tăng hay giảm vé - Ảnh 4.

Đơn vị vận hành cử lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện.

Tuy nhiên, theo phương án mà Công ty Phước Tượng – Phú Gia đưa ra, các phương tiện phải mất thời gian chờ trước trước khi qua hầm. Theo quan sát, ở hai đầu cửa hầm Phước Tượng, các phương tiện phải nối đuôi nhau thành hàng dài chờ đợi trong khoảng 8-10 phút để đến lượt qua hầm. Việc chờ đợi gây phiền toái, nhiều tài xế đã chọn quay đầu để lưu thông qua đường đèo.

Vụ xe đi đèo vẫn đóng phí như đi qua hầm: Doanh nghiệp không có quyền tăng hay giảm vé - Ảnh 5.

Nhiều phương tiện vì chờ đợi quá lâu, quay xe để vượt đèo.

Như Giadinh.net.vn đã thông tin, từ ngày 16/3-29/4, Công ty Hạ tầng giao thông Đèo Cả sẽ tiến hành sửa chữa, trùng tu cầu trên tuyến đường dẫn hầm Phước Tượng và sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường bê tông xi măng trong hầm Phước Tượng và hầm Phú Gia theo kế hoạch đã được Cục Quản lý đường bộ II cấp phép.

Trong thời gian này, đơn vị quản lý vận hành sẽ đóng một làn đường trong quá trình thi công sửa chữa. Cụ thể, từ ngày 16/3-9/4, các phương tiện lưu thông theo chiều Nam - Bắc được hướng dẫn, điều tiết di chuyển theo tuyến đường đèo Phước Tượng. Các phương tiện lưu thông theo chiều Bắc - Nam vẫn di chuyển 1 làn qua hầm Phước Tượng và hầm Phú Gia như bình thường.

Từ ngày 9/4 - 29/4, các phương tiện lưu thông theo chiều Nam - Bắc sẽ được hướng dẫn, điều tiết di chuyển theo tuyến đường đèo Phú Gia. Các phương tiện lưu thông theo chiều Bắc - Nam vẫn di chuyển 1 làn qua hầm Phước Tượng và hầm Phú Gia như bình thường.

Việc sửa chữa hầm Phước Tượng và hầm Phú Gia nhưng các phương tiện phải đi đèo nhưng không được giảm giá vé qua trạm thu phí khiến cho nhiều tài xế, đơn vị vận tải ở Thừa Thiên Huế tỏ ra bức xúc.

Vụ xe đi đèo vẫn đóng phí như đi qua hầm: Doanh nghiệp không có quyền tăng hay giảm vé - Ảnh 6.

Đơn vị thi công tiến hành sửa chữa hầm.

Liên quan đến nội dung các tài xế, đơn vị vận tải phản ánh, chiều 17/3, đại diện Công ty Hạ tầng giao thông Đèo Cả cho hay, để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và vẫn đảm bảo việc triển khai, chúng tôi hiện đang tích cực thi công 3 ca để sửa chữa cuốn chiếu.

"Việc tạm dừng 1 làn trong hầm, phân luồng đi đường đèo mỗi hầm khoảng 2 tuần là bất khả kháng. Trong thời điểm lưu lượng xe thấp, chúng tôi sẽ điều tiết luân phiên từng chiều để các phương tiện đều di chuyển qua hầm trên 1 làn, tuy nhiên do đang thi công để đảm bảo an toàn nên sẽ lưu thông tốc độ chậm, các phương tiện có thể lựa chọn đi đường đèo để thông thoáng hơn, vì vậy việc giá vé dịch vụ sẽ không điều chỉnh trong suốt thời gian nêu trên", đại diện Công ty Hạ tầng giao thông Đèo Cả nói.

Xe đi đèo vẫn phải đóng phí qua hầm, đơn vị quản lý hầm nói gì?Xe đi đèo vẫn phải đóng phí qua hầm, đơn vị quản lý hầm nói gì?

GiadinhNet - Công ty Hạ tầng giao thông Đèo Cả đã lên tiếng vì sao không tiến hành giảm giá vé tại Trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân trong thời gian sửa chữa hầm Phước Tượng và Phú Gia, trong khi các phương tiện phải đi đường đèo.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Phát ngôn sốc 'chơi golf để kiếm đại gia' của Trâm Anh bị đào lại

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 45 phút trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Top