Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "tử tù thế kỷ" Hàn Đức Long: "Chắc chắn oan sai, không có phiên tòa nào nữa"

Thứ tư, 13:00 21/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - "Số tiền bồi thường theo yêu cầu của ông Long cho 11 năm ngồi tù oan theo tôi nghĩ là con số không nhỏ”, luật sư Thiệp nhận định.

Hình ảnh ngày đầu tự do của 'tử tù thế kỷ' Hàn Đức Long sau 11 năm chịu án oan Hình ảnh ngày đầu tự do của "tử tù thế kỷ" Hàn Đức Long sau 11 năm chịu án oan

GiadinhNet - Sau hơn 11 năm ngồi tù vì tội hiếp dâm, giết người không phải do mình gây ra, tối 20/12, ông Hàn Đức Long (trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) đã được thả tự do về nhà.

Sau 11 năm bị giam giữ vì các tội danh giết người, hiếp dâm trẻ em, 4 lần đối diện với án tử hình, ông Hàn Đức Long (57 tuổi, quê Bắc Giang) chính thức được trả tự do. Trong trường hợp chính thức được minh oan và xin lỗi, ông Long sẽ được bồi thường như thế nào?

Theo luật sư Lê Văn Thiệp - Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu (Đoàn Luật sư Hà Nội) thì việc tìm ra hung thủ đích thực gây nên vụ án vào thời điểm này chưa tìm được, trong khi đó những căn cứ buộc tội ông Long lỏng lẻo, không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Hàn Đức Long về các tội danh đã bị khởi tố. Do đó, căn cứ vào khoản 2 (Điều 107, Bộ luật hình sự) các cơ quan tố tụng đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với phạm nhân Hà Đức Long.


Ông Long trong một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Ông Long trong một phiên tòa. (Ảnh: TL)

“Trong trường hợp đã ra các quyết định như trên thì đương nhiên ông Hàn Đức Long đã được minh oan. Chắc chắn trong trường hợp này được coi là oan sai. Về mặt nguyên tắc nghĩa vụ chứng minh tội phạm là của các cơ quan tiến hành tố tụng, bị can bị cáo không buộc bị bắt phải chứng minh mình có tội.

Trường hợp này chắc chắn là oan sai, đã đình chỉ rồi thì không có phiên tòa nào nữa. Ông Long có quyền yêu cầu bồi thường theo Luật bồi thường Nhà nước. Số tiền bồi thường theo yêu cầu của ông Long cho 11 năm ngồi tù oan theo tôi nghĩ là con số không nhỏ”- luật sư Thiệp nói.


Một trong những quyết định mang lại tự do cho ông Long. (ảnh: TL)

Một trong những quyết định mang lại tự do cho ông Long. (ảnh: TL)

Trước đó, ngày 20/12, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã có các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, trả tự do cho ông Hàn Đức Long (57 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), người từng 4 lần bị tuyên án tử hình về các tội giết người, hiếp dâm trẻ em.

Tối cùng ngày 20/12, ông Hàn Đức Long đã được cán bộ Viện KSND tỉnh Bắc Giang đưa về bàn giao cho xã Phúc Sơn, nơi ông Long và gia đình sinh sống. Được biết, sức khỏe ông Hàn Đức Long ổn định nhưng rất xúc động khi được trả tự do về nhà.


Ông Long trở về với tổ ấm gia đình sau 11 năm vắng bóng. (ảnh: TL)

Ông Long trở về với tổ ấm gia đình sau 11 năm vắng bóng. (ảnh: TL)

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/6/2005, người dân xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị Yến (khi đó 5 tuổi) đã mất tích cùng ngày. Sau 4 tháng không tìm ra thủ phạm, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.

Bất ngờ, tháng 10/2005, công an nhận được đơn của hai mẹ con bà Ngô Thị Khuyến tố cáo bị Hàn Đức Long hiếp dâm. Cơ quan điều tra đã bắt giam ông Hàn Đức Long. Ông Long sau đó thú nhận tại cơ quan công an là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu Nguyễn Thị Yến.

Từ năm 2007 đến năm 2011, qua 4 phiên tòa, ông Hàn Đức Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, hình phạt chung là tử hình. Tại phiên xử và trong suốt thời gian bị bắt, bị cáo Hàn Đức Long liên tục kêu oan.

Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại. Tuy nhiên, sau nhiều lần kết thúc điều tra, trả hồ sơ vụ án thì đến nay cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hàn Đức Long.

Việc trả tự do cho ông Long được VKSND tỉnh Bắc Giang căn cứ vào khoản 2 Điều 107. Theo đó, việc không khởi tố vụ án hình sự vì "hành vi không cấu thành tội phạm". Cùng với quyết định trả tự do cho ông Long, VKSND tỉnh Bắc Giang cũng đình chỉ vụ án hình sự với ông. VKSND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang; UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, thực hiện các quyết định trên, phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Long theo quy định pháp luật. Sau những quyết định này, ông Long đã chính thức được trả tự do trở về đoàn tụ với gia đình.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top