Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ trộm nổ súng vào nhà Bí thư huyện ở Long An: Thân thế khó ngờ của kẻ cầm đầu băng nhóm

Thứ hai, 10:24 14/03/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Trinh sát đóng vai thợ sửa bồn nước gõ cửa căn hộ nơi kẻ cầm đầu băng trộm đang ẩn náu. Hoàn mở cửa, nhưng rất cảnh giác chỉ hé ra hỏi vài lời. Trinh sát vờ quay đi nhưng bất thần đạp bung cửa xông vào...

Đối tượng Lê Văn Hoàn.
Đối tượng Lê Văn Hoàn.

Mang 5 lệnh truy nã đặc biệt

Ngày 12/3, thông tin từ Bộ Công an phía Nam cho biết, đã bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan đến vụ trộm nổ súng tại nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Đối tượng cầm đầu là Lê Văn Hoàn (32 tuổi, quê Thanh Hóa), một kẻ trộm chuyên nghiệp và có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Trước đó, Hoàn đã có 5 lệnh truy nã của nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hà Tĩnh, Đắk Nông...

Như thông tin đã đưa thì vào 2h ngày 30/12/2015, ông Nguyễn Văn Út đang ngủ nghe thấy tiếng động lạ nên tiến hành kiểm tra thì thấy cánh cửa phòng ngủ bị mở. Ông Út đi ra kiểm tra thì phát hiện một thanh niên đang trốn cạnh giường ngủ.

Ông Út lao vào ôm, khóa tay thanh niên này, đồng thời tri hô mọi người trong nhà. Thanh niên trên cũng đã hét để gọi đồng bọn vào giúp và hăm dọa sẽ dùng súng để bắn. Khi ông Út xô thanh niên này ra cửa thì người này liền lấy hung khí giấu trong người ra chống cự.

Nghe tiếng ông Út, con trai ông là Nguyễn Thanh Tâm liền chạy xuống, cùng cha mình truy đuổi thanh niên này ra tới cổng. Nhưng ở cổng có hai thanh niên khác, một người dùng súng bắn vào anh Tâm, trúng ngay phần hông trái gây xước da rồi lên ôtô tẩu thoát.

Thuê xe ô tô, thủ “hàng nóng” đi cướp

Ngôi nhà Bí thư huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị trộm đột nhập. ảnh: Chí Thạch
Ngôi nhà Bí thư huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị trộm đột nhập. ảnh: Chí Thạch

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và xác định được đối tượng Lê Văn Hoàn cầm đầu băng nhóm trộm này. Mỗi khi thực hiện những phi vụ trộm, Hoàn cùng đồng bọn của mình đều thuê xe ôtô để di chuyển, mang theo dao, súng ngắn trong người. Nếu không may bị gia chủ phát hiện thì sẵn sàng tấn công để tẩu thoát.

Đặc biệt, băng nhóm của Hoàn thường nhắm vào những gia đình giàu có ở những tỉnh, thành khác nhau. Đối tượng Hoàn cũng có nhiều mối liên hệ, đóng vai trò là người cầm đầu nhiều băng nhóm ở các tỉnh, thành phố khác nhau.

Điển hình như vụ trộm vào cuối tháng 7/2015, băng nhóm do Hoàn cầm đầu đột nhập vào nhà ông P ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Băng nhóm của Hoàn đã tìm cách vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, chuông báo động của gia đình ông P. Cả nhóm đã mở cổng đi vào nhà lấy đi chiếc xe ôtô hiệu Camry trị giá 1,5 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi trộm được chiếc xe trên, chúng mang về tỉnh Khánh Hòa cất giấu. Được biết, vụ này công an đã bắt giữ được các đối tượng trong nhóm của Hoàn như:

Lê Văn Sơn, Trần Văn Thanh, Nguyễn Đức Sỹ. Riêng đối tượng Hoàn đã bỏ trốn và tiếp tục cùng đồng bọn ở các tỉnh khác tiếp tục đi gây án và mức độ táo tợn hơn.

“Cất vó” ngay tại trung tâm TPHCM

Trong quá trình điều tra, công an đã sàng lọc, khoanh vùng các đối tượng trong băng nhóm do Hoàn cầm đầu. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an (phía Nam), Ban chuyên án đã được thành lập để tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàn.

Hàng trăm chiến sĩ trinh sát ở các tỉnh, thành như: Long An, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Nông… đã được huy động để truy tìm thông tin của đối tượng Hoàn. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện thông tin về một người phụ nữ có hình dáng giống với vợ của Hoàn. Người này đã thay đổi tên tuổi và đang làm nghề buôn bán tại huyện Hóc Môn, TPHCM.

Các tổ trinh sát được cắt cử theo dõi 24/24 hành tung của người phụ nữ này, từ chuyện sinh hoạt, ăn ở... Đặc biệt, người phụ nữ này thường xuyên tìm đến một tòa chung cư nằm trên đường Cách mạng Tháng Tám, quận 3. Sau một thời gian theo dõi căn hộ chung cư này, các trinh sát đã xác định rõ, đối tượng Hoàn đã và đang sinh sống ở đây. Bởi Hoàn là kẻ cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng mang theo súng bên mình và có thể chống cự quyết liệt khi bị dồn vào con đường cùng nên phương án bắt giữ đối tượng Hoàn được Ban chuyên án tính toán khá kỹ lưỡng, ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Chiều 25/2, một trinh sát đóng vai thợ sửa bồn nước tiến đến gõ cửa căn hộ nơi Hoàn đang ẩn náu. Là kẻ cầm đầu nhiều băng nhóm nên Hoàn cực kì cảnh giác, chỉ mở hé cửa, hỏi đáp vài lời với người thợ sửa nước. Để Hoàn khỏi nghi ngờ, người thợ sửa nước vờ quay đi, nhưng bất thần đạp mạnh vào cánh cửa căn hộ. Ngay lập tức, các mũi trinh sát gần đó cùng xông vào. Trước tình huống đó, Hoàn biết chuyện gì đã xảy ra, liền chạy ra phía cửa sau, nhảy xuống dưới tìm đường để thoát thân. Nhưng trinh sát lao theo Hoàn, tóm gọn hắn.

Khám xét căn hộ của Hoàn, công an thu giữ nhiều tài sản như: Gần 500 triệu đồng bao gồm tiền Việt và USD. Bên cạnh đó, còn có nhiều giấy tờ giả khác mà Hoàn sử dụng để ngụy trang trong quá trình trốn nã. Tại cơ quan công an, Hoàn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện gần 20 vụ đột nhập vào nhà, biệt thự ở nhiều tỉnh, thành khắp các miền Bắc - Trung - Nam để trộm tài sản.

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top