Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thiếu niên 14 tuổi sát hại 2 trẻ em: Khởi tố bố của nghi phạm gây án

Thứ sáu, 16:27 21/02/2020 | Pháp luật

Sau khi sát hại 1 bé gái trong xã, Điểu Long có về kể với bố đẻ, song người này không tố giác hành vi của con trai.

Ngày 21/2, ông Tạ Đình Đề, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Điểu Brơi (ngụ huyện Tuy Đức) về tội che giấu tội phạm.

Điểu Brơi là cha của Điểu Long (14 tuổi), nghi phạm sát hại 2 cháu bé gần nhà mà báo Dân trí từng phản ánh.

Vụ thiếu niên 14 tuổi sát hại 2 trẻ em: Khởi tố bố của nghi phạm gây án - Ảnh 1.

Điểu Long được đưa vào trường giáo dưỡng vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Theo đó, ngày 23/11/2019, do mâu thuẫn về việc chơi game điện tử, Điểu Long (sinh ngày 01/01/2005) đã xô Điểu L. (SN 2008, trú tại bon Điêng Đu) ngã xuống suối. Long tiếp tục đánh và nhấn đầu Điểu L. xuống nước. Sau đó, Điểu Long dùng đá đè lên vai, đầu của Điều L. rồi đi về. Điểu L. tử vong tại chỗ.

Ngoài khai nhận hành vi giết Điểu L. thì Điểu Long còn khai nhận năm 2016 đã có hành vi đẩy bé gái T.T.H (SN 2010) xuống suối dẫn đến bé H. ngạt nước chết.

Sau đó, thiếu niên này kể cho bố nghe việc sát hại bé gái. Tuy nhiên, ông Điểu Brơi không tố giác hành vi của con trai mà che giấu. Thời điểm xảy ra vụ việc, Điểu Long mới 11 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, thời điểm đó, cơ quan công an huyện Tuy Đức cũng kết luận, nguyên nhân chết của H. là do ngạt nước, không có dấu vết tác động từ bên ngoài. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 27/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, sau đó bàn giao hồ sơ và Điểu Long cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định trưng cầu xác định tuổi của Điểu Long. Tại bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng xác định độ tuổi của Điểu Long thời điểm ngày 23/11/2019 là từ 13 năm 8 tháng đến 14 năm 2 tháng.

Do đó, xác định thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Điểu Long có độ tuổi 13 năm 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định trả tự do cho Điểu Long và bàn giao cho Công an huyện Tuy Đức lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/12/2019, Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng số 03 tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đối với Điểu Long.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top