Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thảm sát ở Hưng Yên: Thai phụ vẫn nguy kịch

Thứ năm, 15:18 21/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Từng một lần đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân, Dũng và bà Hồng tình cờ gặp nhau, rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Nhưng, mối tình “rổ rá cạp lại” giữa hai người ngắn chẳng tày gang. Xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và tiền bạc, Dũng đã lạnh lùng xuống tay cướp đi sinh mạng của một số người thân trong gia đình của bạn tình.

Chị Hồng Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.  	Ảnh: X.T

Chị Hồng Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: X.T

 

Bi kịch một mối tình

Tìm về thị trấn Bần (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), nơi cách đây vài ngày đã xảy ra vụ thảm án giết hại thai phụ, đốt chết bé gái 13 tuổi gây xôn xao dư luận (xem Báo GĐ&XH số 61, ra ngày 22/5), PV Báo GĐ&XH đã nghe được rất nhiều câu chuyện xung quanh mối tình “rổ rá cạp lại” giữa đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, trú tại thôn Vân Tảo, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ) và bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1971, trú tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Một số người dân địa phương cho biết, trước đây bà Hồng đã từng có một đời chồng và hai cô con gái là chị Đinh Hồng Anh (SN 1992) và Đinh Lam Giang (SN 2002). Cách đây khoảng 10 năm, cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên bà Hồng và chồng đã quyết định ly hôn. Sau cuộc hôn nhân lần đầu, bà Hồng ở cùng hai cô con gái và mở cửa hàng bia tại thị trấn Bần. Thời gian này, bà Hồng cũng có một vài người để ý, nhưng chẳng có mối tình nào bền vững. Khoảng tháng 2/2015, bà Hồng tình cờ gặp Nguyễn Văn Dũng trong một lần hắn đến quán nhậu của gia đình. Hoàn cảnh của Dũng cũng không khá khẩm hơn, khi y cũng từng đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu và cũng đã có hai cô con gái. Hiện Dũng là lái xe cho một công ty đóng tại khu Công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên).

Sau một thời gian qua lại, hiểu được hoàn cảnh của nhau, giữa Dũng và bà Hồng nảy sinh tình cảm. Sau đó, Dũng dọn về nhà bà Hồng ở chung dưới một mái nhà. Trong những đêm tâm sự, biết Dũng dành dụm được hơn 100 triệu đồng nên bà Hồng đã ngỏ lời vay số tiền ấy để mở rộng quy mô làm ăn. Tin tưởng người tình nên Dũng không ngần ngại chuyển toàn bộ số tiền đã tiết kiệm cho bà Hồng. Mặc dù góp gạo thổi cơm chung, nhưng bản thân Dũng cũng như bà Hồng vẫn có những mối quan hệ tình cảm hết sức phức tạp bên ngoài. Khi phát hiện người tình vay tiền không phải phục vụ cho mục đích làm ăn kinh doanh nên Dũng đã nhiều lần đòi tiền. Tuy vậy, bà Hồng cho rằng đã đầu tư tiền vào chuyện làm ăn, tạm thời chưa thu lại được.

Kể từ thời điểm đó hai bên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm, hai bên quyết định đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, Dũng nhiều lần đến đòi nợ bà Hồng nhưng chỉ nhận lại được khoảng 30 triệu đồng. Bức xúc vì thái độ bội tín của người tình, Dũng đã có lần tìm đến nhà tuyên bố: “Nếu không trả đủ lại số tiền đã vay, hắn sẽ giết tất cả người thân của bà Hồng để người phụ nữ này phải ân hận cả đời”. Và rồi, lời đe dọa của Dũng đã trở thành hiện thực khi trưa 20/5, hắn không giết bạn tình, mà chỉ nhằm vào hai người con của bà Hồng là chị Đinh Hồng Anh (đang mang thai tháng thứ 8) và cháu Đinh Lam Giang.

Không cứu được thai nhi

Khoảng 12h ngày 20/5, Dũng đã mang theo dao nhọn, can xăng, bịt kín mặt xông thẳng vào gia đình bà Hồng dùng dao đâm nhiều nhát vào chị Hồng Anh và cháu Giang. Trước sự hung hãn của Dũng, chị Hồng Anh bỏ chạy ra ngoài thì bị hắn đuổi theo đâm nhiều nhát vào bụng cho đến khi nạn nhân gục xuống bất tỉnh. Trước khi bỏ đi, hắn đã kịp hất cả can xăng vào trong nhà rồi châm lửa đốt. Cháu Giang do bị đâm trọng thương, không thể chạy thoát nên bị thiêu cháy.

Hiện tại, chị Hồng Anh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng rất nguy kịch. Theo BS Nguyễn Bá Tuân (người trực tiếp điều trị cho chị Hồng Anh), bệnh nhân Đinh Hồng Anh nhập viện ngày 20/5 trong tình trạng sốc mất máu, mạch nhanh, hôn mê. Phần bụng có hai vết thương lớn và sâu. Trước tình trạng nguy cấp, Bệnh viện Việt Đức đã mời một ê kíp của Bệnh viện Phụ sản Trung ương sang hội chẩn để phẫu thuật cứu thai nhi trong bụng nạn nhân. “Các bác sĩ đã mổ rất nhanh, lấy thai nhi chỉ trong 2 phút, sau đó tiến hành hồi sức cho thai nhi. Khoảng 15 phút sau tim thai nhi đập trở lại, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển thai nhi sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị”, BS Nguyễn Bá Tuân nói.

PGS.TS Lê Hoài Chương - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, khi được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang, thai nhi được chẩn đoán khoảng 33 tuần tuổi, cân nặng 1,6kg. Tuy nhiên, do người mẹ mất máu cấp nên thai nhi ở trong trạng mất máu suy thai. “Dù đã cố gắng cứu chữa, nhưng do mất máu nhiều và thời gian mất máu lâu nên thai nhi đã tử vong”, PGS.TS Lê Hoài Chương cho biết.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành truy nã đối tượng Nguyễn Văn Dũng về hành vi “giết người”.

X.Thắng- H.Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top