Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sát hại bạn cùng lớp cướp tài sản ở Bắc Ninh: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm vạch mặt kẻ thủ ác

Thứ tư, 06:10 06/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Vốn có quan hệ họ hàng, lại học với nhau từ lúc còn nhỏ, nhưng chỉ vì cần tiền trả nợ Long đã nhẫn tâm xuống tay sát hại chị Huyền. Sau khi ném xác nạn nhân xuống ao nước ven đường, cướp đi chiếc xe đạp điện, hung thủ bình thản trở về nhà...

 

Đối tượng Nguyễn Hoàng Long tại cơ quan công an. 	Ảnh: Phạm Thiệu
Đối tượng Nguyễn Hoàng Long tại cơ quan công an. Ảnh: Phạm Thiệu

 

Mất tích bí ẩn

Chưa đến 15 tuổi đầu, dáng người nhỏ thó, khuôn mặt non choẹt, lầm lì, ít nói, không ai có thể ngờ Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 9 Trường THCS Phong Khê, TP Bắc Ninh lại chính là kẻ thủ ác xuống tay sát hại bạn học cùng lớp là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999) ném xác phi tang, cướp tài sản. Hôm PV Báo GĐ&XH về địa phương để tìm hiểu vụ việc cũng là lúc gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân. “Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến bố mẹ cháu suy sụp hoàn toàn”, khuôn mặt thất thần, ông Quất Văn Mẩu (SN 1951, ông ngoại Huyền) nói.

Bi kịch xảy ra vào ngày 3/5. Hôm ấy tan học sớm, Huyền xin phép bố mẹ qua nhà bạn cùng lớp là Ngô Thị D trao đổi bài vở. Tới gần 19h cùng ngày vẫn không thấy Huyền về, gia đình gọi điện thoại nhưng không thể liên lạc được. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, gia đình nạn nhân vội vàng tìm tới nhà D để hỏi thì được người bạn học này cho biết, chiều tối cùng ngày Huyền bảo đi gặp bạn Long cùng lớp để lấy tiền nợ.

Từ đầu mối quan trọng này, người thân nạn nhân đã tới nhà Long để hỏi thông tin. Khi tới nơi, đồng hồ điểm 10h đêm, Long đang có mặt ở nhà. Khi được hỏi thông tin về chị Huyền, Long tỏ ra khá ấp úng, nói rằng chiều tối có gặp nạn nhân khoảng 10 phút, sau đó Huyền đi đâu, làm gì thì không biết.

Suốt cả đêm hôm đó, gia đình tiếp tục nhờ thêm người tỏa đi khắp nơi tìm Huyền nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ban đầu, mọi người nghi ngờ nạn nhân bị kẻ xấu bắt cóc. Cuộc tìm kiếm lâm vào bế tắc, gia đình lập tức gọi điện nhờ cơ quan chức năng. Công an TP Bắc Ninh đã khẩn trương cử lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ. Tới khoảng 2h sáng ngày 4/5, gia đình bất ngờ nhận được thông tin tìm thấy thi thể của Huyền dưới khu vực đầm nước gần khu dân cư.

Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan công an cho thấy, vùng cổ nạn nhân xuất hiện một vết cứa sâu, trên người có nhiều vết đâm chém. Chiếc xe đạp điện cùng một số tài sản của Huyền đã biến mất.

Lời kể của người đầu tiên vớt xác nạn nhân

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Ước (SN 1959, bác ruột hung thủ) cho biết, khoảng 23h đêm 3/5, ông bất ngờ nhận được điện thoại từ một người đàn ông tên K cùng địa phương nói rằng, trước đó Long đã giết Huyền, cướp xe đạp rồi nhờ con trai của ông ta mang đi cắm. Trước thông tin đó, ông Ước vội vàng đi xác minh vụ việc và tìm tới quán cầm đồ thì được biết, tối cùng ngày có người mang chiếc xe đạp điện tới cầm cố lấy tiền mặt. Không tin việc cháu mình dám giết người, ông Ước tìm tới khu vực đầm nước, khi đó khoảng 2h sáng. Lần mò xuống bụi cỏ rậm rạp, ông Ước bàng hoàng phát hiện ra thi thể của Huyền. Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, ông Ước lập tức gọi điện thông báo vụ việc tới cơ quan công an.

Trước tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng. Khi biết hành vi bại lộ, được sự vận động của gia đình, Long đã tới cơ quan công an đầu thú vào sáng ngày 4/5.

Long khai nhận, trước đó có mượn xe của một người bạn học nhưng sơ ý làm mất. Sợ sự việc đến tai bố mẹ, Long đã vay mượn khắp nơi lấy tiền đền chiếc xe bị mất cho bạn. Nợ số tiền lớn, không có khả năng chi trả, Long liên tục bị chủ nợ gọi điện đe dọa, đòi tiền. Trong tình thế bị dồn đến bước đường cùng, đối tượng nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Vì trước đó có vay chị Huyền ít tiền nên chiều ngày 3/5, Long gọi điện hẹn gặp nạn nhân để trả nợ. Sau khi dụ chị Huyền ra khu vực vắng vẻ ít người qua lại, đối tượng đã dùng dao sát hại bạn học. Gây án xong, Long lấy chiếc xe đạp điện của nạn nhân nhờ người bạn mang đi tiệm cầm đồ cắm và kể lại vụ việc cho người này nghe.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng Long về tội danh giết người cướp tài sản.

P.Thiệu – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top